European Conference League ra đời: Khi ai cũng muốn được "ăn cỗ"

VIỆT HÙNG |

Năm 2021, UEFA cho ra đời thêm một hệ thống giải đấu mới tầm châu lục, giúp ước mơ được đá đấu trường quốc tế tới gần hơn với các CLB hạng trung.

Thể thức mới ra đời

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã thông qua quyết định thành lập một giải đấu mới với tên gọi European Conference League (ECL). ECL được coi là giải đấu cấp 3 của lục địa già, sau UEFA Champions League (UCL) và UEFA Europa League (UEL).

Mục đích tạo ra ECL được UEFA nêu rất rõ sân chơi Châu Âu sẽ tới gần hơn với nhiều CLB, nhất là những đội có ít sức cạnh tranh ở mỗi giải đấu lớn như Premier League, La Liga,...

Dù công bố ECL sẽ khai sinh nhưng đến lúc này, UEFA chỉ tiết lộ một điều về thể thức mỗi giải VĐQG (chưa rõ những giải nào) chỉ có 01 đại diện góp mặt. Vị trí, thứ hạng hay thành tích nào giúp các CLB này được quyền tham gia ECL vẫn còn là bí mật.

Man United đang bị chế giễu là đội có thể trở thành đại diện của Anh đá ECL. Ảnh: UEFA.
Man United đang bị chế giễu là đội có thể trở thành đại diện của Anh đá ECL. Ảnh: UEFA.

Điều đau đầu nhất vào lúc này với các nhà tổ chức là thời gian thi đấu của ECL. Chắc chắn phải trong thời điểm mùa giải bóng đá, khoảng từ tháng 8 năm trước đến tháng 5 năm sau. Tuy nhiên, UCL và UEL đã đá vào giữa tuần, thời gian cho ECL chèn vào ra sao, trong bối cảnh các đội vẫn đá những giải VĐQG vào cuối tuần?

Phương án tăng thời gian diễn ra mùa giải của các giải VĐQG liệu có khả thi? Tức là ECL sẽ được dành nhiều tuần để đá riêng, không đụng chạm tới những giải đấu trong hệ thống của UEFA. Nhưng như vậy nếu trong năm có World Cup, EURO hay các giải lớn cấp độ đội tuyển, lịch tập trung rất gấp gáp và gây sự quá tải.

Thời gian đá Champions League đã khiến lịch thi đấu trở nên dày đặc. Ảnh: Getty.
Thời gian đá Champions League đã khiến lịch thi đấu trở nên dày đặc. Ảnh: Getty.

ECL đá vào khoảng thời gian UCL và UEL tạm nghỉ có khả thi không? Nếu chỉ tính riêng cấp độ CLB, điều này hợp lý. Nhưng nếu có vòng loại các giải lớn cấp độ ĐTQG hay giao hữu quốc tế thì sao? Thường UCL, UEL hay các giải VĐQG tạm nghỉ là để nhường chỗ cho những trận đấu đó.

Tóm lại, thời gian và cách thức tổ chức ECL còn rất gian nan và chưa thể có lời giải ngay lập tức.

Đội bóng nào cũng muốn "ăn cỗ"

Khi tất cả cùng nhau tham gia một cuộc chơi, nếu không phát sinh những lợi ích về kinh tế, không ai rảnh để góp sức.

Đội vô địch UEL sẽ được vào thẳng vòng bảng UCL. Điều này có thể được áp dụng với ECL (1 vé vào thẳng vòng bảng UEL hoặc cao hơn là vòng sơ loại UCL). Đây được cho là lối tắt cực hiệu quả, giúp tham vọng được ngồi "mâm cỗ lớn" châu lục của các đội bóng hạng trung không còn là giấc mơ hão huyền.

Khi UEFA quyết định khai sinh một giải mới, họ buộc phải bàn bạc với các liên đoàn thành viên để lấy ý kiến. Ý kiến đó cũng phải được sự đồng ý của các CLB tại mỗi nước. Và khi tất cả cùng gật đầu, sân chơi mới được hình thành.

UEFA không thể tự quyết quyền khai sinh European Conference League. Ảnh: DNA India.
UEFA không thể tự quyết quyền khai sinh European Conference League. Ảnh: DNA India.

Chỉ tính riêng việc trụ lại Premier League, những đội chót bảng xếp hạng cũng đút túi cả trăm triệu bảng tiền bản quyền truyền hình, hình ảnh và đủ thứ lợi nhuận. Nếu một đội năm nào cũng chỉ đứng ngoài nhóm được đá cúp Châu Âu bỗng nhiên có vé đá Champions League, đó là một bước ngoặt lịch sử với cá nhân họ và đem về khoản tiền khổng lồ.

Và xét theo khía cạnh sĩ diện, việc được đá Cúp Châu Âu bao giờ cũng "oai" hơn viễn cảnh chỉ là đội bóng hạng trung tại một quốc gia năm này qua năm khác.

European Conference League ra đời sẽ đáp ứng nguyện vọng của nhiều đội bóng nhỏ, hệt như cách World Cup hay EURO tăng số đội. Điều đáng lo ngại duy nhất với người hâm mộ, họ có thể bị bão hòa thông tin và sự quan tâm khi có quá nhiều giải đấu và chưa chắc chất lượng đã cao.

Nhiều đội sẽ có lối tắt để đến Champions League? Ảnh: UEFA.
Nhiều đội hạng trung sẽ có lối tắt để đến Champions League? Ảnh: UEFA.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Những người khổng lồ vấp ngã

N.P |

Từ 2015 đến nay, chỉ có 3 đội lên ngôi vô địch Champions League là Barca, Real Madrid và Liverpool. Tuy nhiên, cả đội đương kim vô địch và cựu vô địch đều thở dài sau lượt trận thứ nhất vòng bảng.

Liverpool, Barca ngã tại Champions League: Cứ từ từ, không vội được

VIỆT HÙNG |

Việc Liverpool phơi áo, Barca cũng suýt chịu cảnh tương tự trong ngày ra quân tại Champions League có thể vẽ ra viễn cảnh tồi tệ, nhưng đó cũng chỉ là 1 trận đấu.

Bản tin thể thao sáng 18.9: Ngoại hạng Anh thảm bại tại Champions League

Phương Anh (T.H) |

Đoàn Văn Hậu được SC Heerenveen cấp xe riêng; V-League lùi lịch thi đấu vì mục tiêu World Cup; Liverpool thua tức tưởi Napoli trận mở màn; ...là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 18.9.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Những người khổng lồ vấp ngã

N.P |

Từ 2015 đến nay, chỉ có 3 đội lên ngôi vô địch Champions League là Barca, Real Madrid và Liverpool. Tuy nhiên, cả đội đương kim vô địch và cựu vô địch đều thở dài sau lượt trận thứ nhất vòng bảng.

Liverpool, Barca ngã tại Champions League: Cứ từ từ, không vội được

VIỆT HÙNG |

Việc Liverpool phơi áo, Barca cũng suýt chịu cảnh tương tự trong ngày ra quân tại Champions League có thể vẽ ra viễn cảnh tồi tệ, nhưng đó cũng chỉ là 1 trận đấu.

Bản tin thể thao sáng 18.9: Ngoại hạng Anh thảm bại tại Champions League

Phương Anh (T.H) |

Đoàn Văn Hậu được SC Heerenveen cấp xe riêng; V-League lùi lịch thi đấu vì mục tiêu World Cup; Liverpool thua tức tưởi Napoli trận mở màn; ...là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 18.9.