European Conference League, giải đấu UEFA mới khai sinh có gì đặc biệt?

Văn Thắng |

UEFA đang chuẩn bị công bố một giải đấu cùng hệ thống với Champions League và Europa League sẽ chính thức ra mắt vào năm 2021.

Liên đoàn bóng đá châu Âu đã chính thức xác nhận sẽ ra mắt một giải mới vào năm 2021, với tên gọi European Conference League. LĐBĐ Châu Âu (UEFA) cho biết European Conference League sẽ thi đấu song song với Champions League và Europa League. Bên cạnh đó, European Conference League sẽ mang tới cơ hội được thi đấu ở cúp châu Âu cho nhiều CLB hơn.

 
Liverpool vô địch Champions League mùa giải 2018-2019.

Đây mới chỉ là thông tin ban đầu, hiện UEFA vẫn chưa thông báo chi tiết về những CLB nào được quyền tham dự giải đấu và thể thức thi đấu như thế nào. Quy chế và tên tuổi, thứ hạng CLB tham dự vẫn còn là 1 bí mật lớn. Nguồn tin Daily Mail cho biết 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) sẽ chỉ có 1 đại diện được dự European Conference League.

 
Europa League sẽ chính thức ra mắt vào năm 2021.

Hiện tại, 4 đội dẫn đầu Premier League nghiễm nhiên được tham dự vòng bảng Champions League. Trong khi đó 3 suất dự Europa League (tối đa) của Premier League thì đội vô địch cúp Liên đoàn Anh lại phải tham dự từ vòng sơ loại thứ 2.

Như vậy, trong tương lai, đội vô địch cúp Liên đoàn Anh có thể sẽ được vào thẳng vòng bảng European Conference League kể từ năm 2021. Khi đó, các đội xếp thứ 6 hoặc thứ 7 ở Premier League sẽ thay họ đá vòng loại sơ thứ 2 Europa League.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, giải đấu thứ 3 này có thể là cơ hội thứ hai cho những CLB vô địch các giải đấu cúp quốc nội như cúp Liên đoàn hay Cúp FA (Anh), cúp Nhà vua (Tây Ban Nha) hay Coppa Italia. Đồng thời sẽ là nơi để các CLB của các nước có nền bóng đá kém phát triển như Scotland, Bắc Ailen, Wales tranh tài... Nếu đúng như dự đoán, European Conference League sẽ giúp các đội bóng vô địch ở những cúp phụ này thoát khỏi vòng sơ loại tại Europa League, tiến thẳng tới vòng bảng.

Thông tin chi tiết về giải đấu mới sẽ được UEFA công bố trong thời gian tới.

 

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Van Dijk vượt mặt "Ro -Si" để đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA

HOÀI MINH |

Trung vệ người Hà Lan đã vượt cả Ronaldo và Messi để giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA mùa giải 2018-19.

Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini cùng luật sư phủ nhận cáo buộc tội trạng

MINH ĐỨC |

Luật sư của Michel Platini khẳng định, cựu chủ tịch UEFA "không có gì phải tự trách mình" sau khi ông bị cảnh sát giam giữ trong quá trình điều tra về quyết định trao World Cup 2022 cho Qatar .

Cựu Chủ tịch UEFA Platini bị bắt vì cáo buộc liên quan tới World Cup 2022

Cát Tường |

Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini vì cáo buộc nhận hối lộ để trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Van Dijk vượt mặt "Ro -Si" để đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA

HOÀI MINH |

Trung vệ người Hà Lan đã vượt cả Ronaldo và Messi để giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA mùa giải 2018-19.

Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini cùng luật sư phủ nhận cáo buộc tội trạng

MINH ĐỨC |

Luật sư của Michel Platini khẳng định, cựu chủ tịch UEFA "không có gì phải tự trách mình" sau khi ông bị cảnh sát giam giữ trong quá trình điều tra về quyết định trao World Cup 2022 cho Qatar .

Cựu Chủ tịch UEFA Platini bị bắt vì cáo buộc liên quan tới World Cup 2022

Cát Tường |

Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini vì cáo buộc nhận hối lộ để trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.