Erling Haaland: Ibrahimovic mới hay Cristiano Ronaldo tiếp theo?

HOÀI MINH |

Nhìn bước phát triển vượt bậc của Erling Haaland, nhiều người vẽ ra một tương lai tươi sáng cho thần đồng người Na Uy: "Anh chàng ấy có thể là một Ibra hay Ronaldo mới của bóng đá thế giới".

Mạo hiểm và có phần ngông của Ibrahimovic

Giới tuyển trạch lão luyện tại Châu Âu ưng Erling Haaland ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Từ đội thiếu nhi Bryne, đến Molde, RB Salzburg và giờ là Dortmund, bất cứ nơi đâu đặt chân đến, chân sút sinh năm 2000 đều thể hiện được tài năng và sự hòa nhập nhanh chóng của mình.

Nhiều người ví anh là phiên bản mới của Ibrahimovic bởi thể hình 1m94 cùng tài năng sớm được bộc lộ. Erling Haaland hẳn cũng rất thích điều này, bởi từng thừa nhận mình là một fan bự của siêu sao người Thụy Điển. Và cá tính của anh có lẽ cũng phần nào bị ảnh hưởng với chất ngông của Ibra.

Ảnh: TV2.no
Erling Haaland và Ibrahimovic có nhiều điểm tương đồng. Ảnh: TV2.no

Lựa chọn "gã béo" Mino Raiola làm người đại diện, Erling Haaland được bảo chứng 2 điều: tài năng và sự liều lĩnh.

Tay cò khét tiếng của làng chuyển nhượng sẽ không để ý đến một cầu thủ không có tiềm năng. Danh sách thân chủ của Mino Raiola rất dài nhưng đều là những người có thể mang về nguồn lợi lớn cho hắn.

Ngược lại, việc chọn Raiola làm người đại diện là lợi thế lớn để Erling Haaland phát triển nhưng cũng là một sự liều lĩnh. Trong cuốn tự truyện của mình, Zlatan Ibrahimovic có nhắc đến "gã béo" với cách gọi "một tay không hẳn là Mafia nhưng có phong cách tương tự như vậy, đôi khi bất chấp luật lệ".

Ibra thích cách làm việc của Raiola. Vậy nên, bộ đôi này cũng "tâm đầu ý hợp" với nhau đã hơn 16 năm. Suốt những năm làm việc,  Zlatan không ít lần dọa bẻ gãy giò Raiola còn "gã béo" cũng từng chê thân chủ của mình là thứ bỏ đi. Một cách động viên chẳng giống ai, Erling Haaland chắc hẳn đã lường trước những điều này.

Ảnh: The Sun
Sau Ibrahimovic, Haaland là "mỏ vàng" mới của Mino Raiola. Ảnh: The Sun

Giao tương lai cho Mino Raiola, tiền đạo sinh năm 2000 cứ đá hay thì chắc chắn không thiếu hợp đồng béo bở, còn ngược lại thì không biết đâu mà lần. Thật may, Haaland đang đi theo đúng vế đầu tiên.

Nhìn cái cách tiền đạo mới 19 tuổi hỏi ngược lại phóng viên về màn trình diễn sau trận ra mắt, nhiều người tin Haaland sẽ là Ibrahimovic mới của Mino Raiola và làng túc cầu giáo thế giới.

Cầu tiến, chuyên nghiệp như Cristiano Ronaldo

Đối với siêu sao Cristiano Ronaldo, bóng đá không chỉ là đam mê mà còn là cả sự nghiệp nghiêm túc. Erling Haaland cũng vậy, bóng đá được ví như "một tôn giáo" được sùng bái đúng nghĩa. Ronaldo làm mọi thứ được chỉ dẫn để trở thành xuất sắc nhất thế giới, còn Haaland thì cứ "chỉ đâu đánh đấy", sẵn sàng "nuốt" trọn tất cả các bài tập được giao.

Erling Haaland đã nhiều lần bày tỏ sự ái mộ dành cho Ibrahimovic nhưng để học theo một hình mẫu, có lẽ anh chàng sẽ chọn Cristiano Ronaldo.

Tiền đạo trẻ người Na Uy đã chia sẻ, Champions League là giấc mơ của anh, nhạc hiệu cúp C1 là giai điệu anh yêu thích nhất. Và bởi vậy, Erling Haaland sẽ học theo CR7 - chân sút vĩ đại nhất lịch sử đấu trường danh giá Châu Âu.

Ảnh: Goal
Erling Haaland đang mơ bước lên đỉnh cao bóng đá Châu Âu. Ảnh: Goal

Sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ, kham khổ tập luyện để có được thể chất tuyệt vời. Người đang được nhắc đến là Ronaldo, và cũng là Haaland.

"Erling đã hy sinh tất cả, rời khỏi nhà vào năm 16 tuổi để chuyển đến Molde. Thằng bé chuyên nghiệp hơn tôi rất nhiều và luôn quyết tâm trong tất cả các trận đấu.

Nó nghe được Patrice Evra kể một câu chuyện về bữa trưa cùng Ronaldo, nơi bữa ăn chỉ có salad, thịt gà trắng và nước lọc. Erling đã cố gắng làm theo vì biết Ronaldo ở tuổi 34 tuổi vẫn thuộc tốp hàng đầu thế giới. Thằng bé nhận thấy giá trị của việc làm những điều đúng đắn”, bố của Haaland từng kể về cậu con trai.

Ảnh: Givemesports
Haaland học tập rất nhiều điều từ Ronaldo. Ảnh: Givemesport

Vì nhiều lý do, Ibrahimovic chưa thể một lần lên đỉnh Châu Âu, cũng chưa một lần giành được Quả bóng Vàng danh giá.  Erling Haaland có lẽ sẽ khác. Anh có phần nào cá tính của Ibra, còn có cả một sự cầu thị hơn người như Ronaldo và trên hết là tiềm năng vượt trội cả 2 siêu sao đàn anh.

Cần nhắc lại, ở tuổi 19, Erling Haaland đã có 33 pha lập công tại các giải đấu hàng đầu Châu Âu, bao gồm cả 8 bàn thắng ở Champions League. Tiền đạo này còn lập kỷ lục ghi tới 9 bàn trong trận U20 Na Uy gặp U20 Honduras tại U20 World Cup 2019.

Với tất cả những điều đó, viễn cảnh về một siêu sao mới của bóng đá thế giới, thậm chí sẽ có thể vượt trội cả Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo cũng hoàn toàn có cơ sở.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Erling Haaland: Chàng trai 19 tuổi tham vọng và khôn ngoan hơn người

NHIẾP PHONG |

3 tình huống đầu tiên trong ngày ra mắt Dortmund, tân binh Haaland ghi 3 bàn, đó là lời chào không thể hoành tráng hơn đến bóng đá Châu Âu của chàng trai chỉ mới 19 tuổi.

Bản tin thể thao sáng 19.1: Haaland cân bằng kỷ lục đáng nể

Văn Thắng (Ảnh Getty) |

Bayern Munich nhắm Achraf Hakimi; Hé lộ ‘siêu bom tấn’ hè 2020; Haaland cân bằng kỷ lục của sao Arsenal... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng ngày 19.1.

Dortmund lội ngược dòng ngoạn mục, Haaland lập hattrick ở trận ra mắt

NHẬT HUY |

Dù có nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc và bị dẫn trước, nhưng với sự bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp 2 cùng cái tên sáng giá Earling Haaland đã giúp cho Dortmund chiến thắng trước chủ nhà Augsburg.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Erling Haaland: Chàng trai 19 tuổi tham vọng và khôn ngoan hơn người

NHIẾP PHONG |

3 tình huống đầu tiên trong ngày ra mắt Dortmund, tân binh Haaland ghi 3 bàn, đó là lời chào không thể hoành tráng hơn đến bóng đá Châu Âu của chàng trai chỉ mới 19 tuổi.

Bản tin thể thao sáng 19.1: Haaland cân bằng kỷ lục đáng nể

Văn Thắng (Ảnh Getty) |

Bayern Munich nhắm Achraf Hakimi; Hé lộ ‘siêu bom tấn’ hè 2020; Haaland cân bằng kỷ lục của sao Arsenal... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng ngày 19.1.

Dortmund lội ngược dòng ngoạn mục, Haaland lập hattrick ở trận ra mắt

NHẬT HUY |

Dù có nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc và bị dẫn trước, nhưng với sự bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp 2 cùng cái tên sáng giá Earling Haaland đã giúp cho Dortmund chiến thắng trước chủ nhà Augsburg.