Emery, Solskjaer, Conte, Zidane và điệu valse trên ghế huấn luyện

TAM NGUYÊN |

Từ Unai Emery, Ole Solskjaer, Antonio Conte đến Zinedine Zidane, chuyện của các huấn luyện viên viết nên một điệu valse nhiều cảm xúc…

Đêm qua, Châu Âu đổ dồn sự chú ý về Gdansk (Ba Lan), nơi Unai Emery và Ole Gunnar Solskjaer mở đầu cho bản hòa tấu đầy màu sắc của các huấn luyện viên...

Số phận sắp đặt

“King Emery”, đó phải là thứ thích hợp nhất dành cho huấn luyện viên người Tây Ban Nha sau chiến thắng cùng Villarreal trong cơn mưa ở Gdansk. Vị thế lịch sử của Emery ở Europa League được củng cố, nhưng thật lạ là không phải ai cũng đánh giá cao Emery, kể cả khi ông có 11 chức vô địch trong 17 năm huấn luyện 8 đội bóng.

8 đội là nhiều, nhưng nhìn vào những Lorca Deportiva, Almeria, Valencia rồi Spartak Moscow, đó rõ ràng là một quá trình học hỏi và trưởng thành, để bắt đầu cất cánh từ Sevilla, Paris Saint Germain và giờ là Villarreal.

Đâu đó tại Anh sẽ có sự nhắc nhẹ về thất bại ở Arsenal nhưng nhìn chiến thắng của Villarreal thì người ta hiểu “thất bại” nên dành cho ai. Có thể, những đánh giá chưa đúng xuất phát từ việc chưa vươn tầm Champions League, thế nhưng nên nhớ, Emery mới 49 tuổi và định mệnh luôn có sự sắp đặt riêng cho từng người.

Thời gian vẫn còn

Emery mất 10 năm để có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp mà ông bước chân vào khi mới 34 tuổi. Sir Alex Ferguson cũng từng cần đến 4 năm để có chức vô địch đầu tiên ở Man United, nên Solskjaer không cần phải buồn.

Không tính giai đoạn dẫn dắt đội Học viện của Man United thì sự nghiệp của Solsa còn khởi đầu tốt hơn Emery, khi cùng Molde giành 3 danh hiệu tại Na Uy.

Không như Emery, Solsa đã làm một bước nhảy vọt để tới Man United. Mặc dù đúng vào giai đoạn các câu lạc bộ đang có xu hướng bổ nhiệm cựu cầu thủ và Solsa có “DNA của Quỷ” trong mình nhưng ông đến Old Trafford và biến nó thành một quá trình học việc.

Sự tiến bộ của việc học có thể thấy được, bởi sau 3 thất bại ở bán kết 3 giải đấu mùa giải 2019-20 thì mùa này, Quỷ đỏ chỉ 1 lần bị loại tại bán kết và đã có 1 vé vào chung kết. Thất bại ở chung kết là để “nâng tầm nỗi đau” trước khi muốn đến với hoa hồng…

Sự tự trọng

Khi màn đấu súng nghẹt thở diễn ra ở Gdansk, tại Milan và Madrid liên tiếp có tin Antonio Conte đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Inter Milan và Zinedine Zidane tuyên bố từ chức tại Real Madrid. Danh tiếng của Conte và Zidane hơn đứt Solsa, nhưng điểm chung với Emery và Solsa là vấn đề niềm tin.

Conte vừa giúp Inter vô địch Serie A sau 11 năm nhưng “cái tát” dành cho ông là Ban lãnh đạo yêu cầu phá vỡ đội hình chiến thắng đó. Vẫn biết rằng dịch COVID-19 khiến những ông chủ khốn đốn nhưng Conte không chọn cách thỏa hiệp. Ông không thể làm việc xây dựng, phá bỏ rồi xây lại, kể cả Inter sẽ đưa ông trở lại với Champions League.

Với Zidane, ai cũng nói về áp lực phải chịu ở mùa giải vừa qua, nhưng trên thực tế, chỉ là ông không bỏ qua cho Chủ tịch Florentino Perez nói với báo chí rằng “sẽ sa thải Zidane nếu không thắng ở trận đấu cuối vòng bảng Champions League”. Một sự thiếu tôn trọng, Zizou vẫn chọn cách giải quyết êm đềm nhất.

Conte để lại cho Inter đội hình vô địch còn Zidane trả cho Perez đội hình á quân La Liga, vào bán kết Champions League, chung quy, đó là cá tính tự quyết định, dám làm dám chịu.

Đợi chờ trong cay đắng

Có thể “mờ” hơn về thông tin nhưng Andrea Pirlo ở Juventus và Ronald Koeman tại Barcelona cũng được quan tâm sau mùa giải đáng thất vọng. Dưới “kính hiển vi” của giới chuyên môn, Pirlo bị cho là chưa đủ tầm dẫn dắt đội bóng lớn, còn Koeman lại không đủ năng lực giữ truyền thống bóng đá của Barca.

Vậy nên, họ đang trong cảm giác đợi chờ một cách bị động và… cay, khi Ban lãnh đạo Juve, sau phát biểu ban đầu về sự tin tưởng với Pirlo, bắt đầu nghiêng về Max Allegri. Trong khi đó, Chủ tịch Joan Laporta nói rõ rằng chỉ khi không còn tìm được ai nữa thì Koeman mới ở lại…

Mùa Hè này, chuyện về các huấn luyện viên cũng được chú ý không kém gì hoạt động chuyển nhượng.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Solskjaer tin vào “điềm lành số 26” ở chung kết Europa League

TAM NGUYÊN |

Ole Gunnar Solskjaer cần chức vô địch Europa League để khẳng định là người phù hợp để đưa Man United trở lại vinh quang.

Chưa hết “tuần trăng mật”, Antonio Conte "ly dị" Inter Milan

TAM NGUYÊN |

Chưa đầy 1 tuần sau khi cùng các học trò ở Inter Milan nâng Cúp vô địch Serie A, Antonio Conte sẽ ra đi.

Real Madrid: Một bông hồng cho Zidane…

TAM NGUYÊN |

Madridistas nên dành cho Zinedine Zidane và các cầu thủ Real một sự tôn vinh xứng đáng, thay vì nhấn vào mùa giải tay trắng để cảm thấy thất vọng.

Dự báo thời tiết mưa phùn nồm ẩm kéo dài đến bao giờ?

AN AN - MINH HÀ |

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết mưa phùn kèm sương mù sẽ kéo dài ở miền Bắc trong ít nhất 1 tuần lễ. Tuy nhiên tình trạng nồm ẩm sẽ còn tái diễn ở khu vực này trong nhiều thời điểm từ nay đến tháng 4.

Giá giảm gần một nửa, người trồng cúc tiger ở Làng hoa Sa Đéc kém vui

Thanh Thanh |

Dịp Rằm tháng Giêng, những nông dân trồng cúc tiger tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kém vui vì giá bán thấp.

Kiểm điểm trường học có bảng điểm bất thường với 21 điểm 0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, Phòng Giáo dục huyện Châu Đức cho biết đã tiến hành chỉ đạo xử lý, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc có đến 21 điểm 0 trong bảng điểm của một lớp học có 34 học sinh lớp 8.

Sở GDĐT nói về đề tài dự thi khoa học kỹ thuật ngang tầm thạc sĩ, tiến sĩ

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Chung kết Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh do Sở GDĐT TPHCM tổ chức ngày 4.2 tiếp tục ghi nhận nhiều đề tài bề thế, nằm ngoài chương trình học bậc phổ thông, được đánh giá ngang tầm với đề tài thạc sĩ, tiến sĩ. Theo lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM, ban giám khảo sẽ có những giải pháp để chống đạo văn, tăng cường tính trung thực trong hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, đánh giá sự tham gia của các em trong đề tài dự thi.

Hoàng Anh Gia Lai chia điểm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau trận đấu không bàn thắng

NHÓM PV |

Hoàng Anh Gia Lai đã không thể có 3 điểm ngày ra quân như mong đợi.

Solskjaer tin vào “điềm lành số 26” ở chung kết Europa League

TAM NGUYÊN |

Ole Gunnar Solskjaer cần chức vô địch Europa League để khẳng định là người phù hợp để đưa Man United trở lại vinh quang.

Chưa hết “tuần trăng mật”, Antonio Conte "ly dị" Inter Milan

TAM NGUYÊN |

Chưa đầy 1 tuần sau khi cùng các học trò ở Inter Milan nâng Cúp vô địch Serie A, Antonio Conte sẽ ra đi.

Real Madrid: Một bông hồng cho Zidane…

TAM NGUYÊN |

Madridistas nên dành cho Zinedine Zidane và các cầu thủ Real một sự tôn vinh xứng đáng, thay vì nhấn vào mùa giải tay trắng để cảm thấy thất vọng.