Dortmund dừng bước tại Champions League: Không sao cả, đời còn dài...

VIỆT HÙNG |

Dù nắm được lợi thế sau trận lượt đi nhưng Haaland và các đồng đội đã không thể đánh bại được PSG trên đất Pháp, qua đó dừng bước ở Champions League sớm hơn dự định.

Ngày Haaland không còn được tung hoành

Hiểu được mối nguy hại từ chân sút người Na Uy, các cầu thủ PSG luôn cử từ 2 người trở lên áp sát mỗi lúc Haaland có bóng. Từ lâu, ngôi sao của Dortmund đã chịu cảnh này mỗi lần thi đấu nhưng trong một ngày Marquinhos và Kimpembe chơi hay hơn mong đợi, niềm hi vọng của BVB đã vụt tắt.

Sự trống vắng đến lạnh người trên các khán đài sân Parc des Princes là quang cảnh Haaland chưa bao giờ được trải nghiệm từ ngày thi đấu đỉnh cao. Còn đâu những tiếng hô vang tên anh từ hàng vạn người như ở Signal Iduna Park?

Bốn bề tĩnh mịch, chỉ còn đó những tay chơi chiêu đầy tiểu xảo và kinh nghiệm bên phía PSG, sẵn sàng khóa chặt không để anh được vùng vẫy.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Haaland hẳn sẽ thấy chạnh lòng khi nhìn thấy hình ảnh dàn sao của PSG "nhại" lại kiểu ăn mừng theo cách "ngồi thiền" của anh. Từ Mbappe, Neymar,... tất cả đều đang muốn chế giễu chân sút người Na Uy, người ở trận lượt đi suýt nhấn chìm họ với 2 bàn thắng và vô số cơ hội.

Trong một ngày bị khóa chặt, Haaland bất lực nhìn Sancho, Hazard và các đồng đội bế tắc đến cùng cực khi không thể thực hiện thay anh nhiệm vụ ghi bàn. Những tiếng thở dài khi trọng tài thổi còi mãn cuộc là lúc sự chán nản lên cao nhất.

Những người trẻ đang hừng hực khí thế để tạo thêm những cơn địa chấn đã phải dừng bước trong không khí tĩnh mịch tại Paris.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Tuổi trẻ có những đặc quyền riêng

Haaland cùng Sancho, Hazard,... có 2 đặc quyền của tuổi trẻ, đó là sự trải nghiệm và sự sai lầm. Họ không sai như lúc người đàn anh Emre Can nhận thẻ đỏ. Chỉ là những trải nghiệm quý giá khi thua "tâm phục, khẩu phục" trước một đối thủ như PSG.

Haaland năm nay mới 19 tuổi, Sancho cũng vậy. Họ còn quá trẻ để có thể trải nghiệm được hết bóng đá đỉnh cao. Không phải đội bóng nào cũng sẵn sàng chơi đôi công với họ như ở Đức hay Na Uy.

PSG lầm lì, lạnh lùng và chớp thời cơ chóng vánh đã đánh gục BVB chỉ trong 2 tình huống đơn giản. Bóng đá không phải cứ lao lên tấn công vũ bão mới ghi được bàn như cách Haaland vẫn làm. Đôi khi chỉ cần như cách Neymar ghi bàn, chiến thắng đã nằm trong tầm tay.

Những ngôi sao của Dortmund vẫn còn quá trẻ để biết... ăn vạ và tiểu xảo như Neymar. Một người kì cựu như Can cũng sập bẫy để rồi bị đuổi ở phút 89. Nếu còn Can trên sân trong những phút bù giờ, nếu có bàn thắng, Dortmund sẽ đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã không xảy ra như kịch bản sau chữ "nếu".

Pha xô xát của Can và Neymar. Ảnh: Reuters.
Pha xô xát của Can và Neymar. Ảnh: Reuters.

Thất bại trước những đội hàng đầu Châu Âu như PSG là trải nghiệm quý giá chẳng khác nào chuỗi trận thắng không đếm xuể. Để rồi sau này gặp lại PSG hoặc những đối thủ tương tự, bài học và kinh nghiệm đã in sâu trong tâm trí những ngôi sao trẻ của Dortmund.

Thời gian tại Dortmund vẫn còn dài

Hợp đồng của Haaland và Sancho còn tới năm 2024, họ còn khoảng 2-3 năm nữa để vươn mình thành ngôi sao lớn, trước khi chuyển đến các đội bóng lớn hơn. Năm sau, Dortmund lại sáng cửa để dự Champions League, tất cả sẽ có cơ hội làm lại từ đầu. Ở tuổi đôi mươi, họ được quyền làm lại từ đầu vài lần như thế, miễn sao sau mỗi thất bại, điều học được là gì.

Ở Champions League, nếu Haaland đến sớm hơn, Dortmund có thể sẽ khác. Tại Bundesliga, 4 điểm kém hơn Bayern Munich có thể được san bằng bất cứ lúc nào. Mùa giải vẫn chưa kết thúc, giấc mơ Champions League đã khép lại nhưng còn đó Bundesliga để tất cả hi vọng vào điều thần kỳ.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Sau một mùa giải tung hoành, lứa cầu thủ của Haaland, Sancho sẽ tiếp tục chinh chiến từ mùa sau. Với những gì đã học được, Dortmund mùa tới sẽ rất đáng xem và trở thành đối trọng lớn ở mọi cuộc đua họ tham dự.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Haaland không ghi bàn, Dortmund bị PSG loại khỏi Champions League

VIỆT HÙNG |

Dù phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả, Neymar cùng các đồng đội đã thể hiện được kinh nghiệm và bản lĩnh đúng lúc.

3h00, PSG vs Dortmund: Lời tạm biệt các chàng Hoàng tử tại Công viên?

VIỆT HÙNG |

Khoảng cách 1 bàn thua trên sân khách không gây cho PSG nhiều khó khăn như những gì họ đang đối mặt ở lượt về vòng 1/8 trên sân nhà.

Đón Borussia Dortmund, PSG khử trùng toàn bộ sân Công viên các Hoàng tử

Minh Đăng |

Phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2), trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Borussia Dortmund, Paris Saint Germain (PSG) đã tiến hành khử trùng sân Công viên các Hoàng tử.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Haaland không ghi bàn, Dortmund bị PSG loại khỏi Champions League

VIỆT HÙNG |

Dù phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả, Neymar cùng các đồng đội đã thể hiện được kinh nghiệm và bản lĩnh đúng lúc.

3h00, PSG vs Dortmund: Lời tạm biệt các chàng Hoàng tử tại Công viên?

VIỆT HÙNG |

Khoảng cách 1 bàn thua trên sân khách không gây cho PSG nhiều khó khăn như những gì họ đang đối mặt ở lượt về vòng 1/8 trên sân nhà.

Đón Borussia Dortmund, PSG khử trùng toàn bộ sân Công viên các Hoàng tử

Minh Đăng |

Phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2), trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Borussia Dortmund, Paris Saint Germain (PSG) đã tiến hành khử trùng sân Công viên các Hoàng tử.