Đội tuyển Trung Quốc trước nỗi lo tan mộng World Cup 2022

VIỆT HÙNG |

Dù được kì vọng rất nhiều nhưng đội tuyển Trung Quốc có thể không tái lập được thành tích cách đây 19 năm.

Khi đội tuyển Trung Quốc chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giải vô địch quốc gia của họ đã chủ động tạm dừng để các cầu thủ dồn toàn lực. Thế nhưng, từ chuyện thành tích hiện có đến những yếu tố bên ngoài như "quả bom nợ" của tập đoàn Evergrande, mọi thứ đang rối tung lên với Wu Lei cùng các đồng đội.

Hôm 5.10, khi chính thức chia tay giải Trung Quốc, Cannavaro chia sẻ, bóng đá quốc gia này đang đi xuống về trình độ, ít nhất so với chính nó những năm 2017, 2018. Tuần trước, Benitez cầm Everton lấy được 1 điểm ở Old Trafford còn Genesio giành thắng lợi địa chấn cùng Rennes trước PSG. Tất cả họ từng làm việc ở Trung Quốc cách đây chưa lâu. Thế nhưng, mọi thứ cứ như đã cách xa cả thập kỉ.

Năm 2016, Conte từng cảnh báo sự nguy hiểm với bóng đá Trung Quốc khi sự bùng nổ về chuyển nhượng của giải CSL bắt đầu diễn ra, điển hình là thương vụ Oscar của Chelsea gia nhập Thượng Hải SIPG. Mùa Đông 2016, CSL đã ngốn khoảng 300 triệu bảng để mua cầu thủ.

Oscar có lẽ là trường hợp quá hiếm hoi đến giờ này vẫn còn ở lại Trung Quốc để chơi bóng. Vì giới hạn trần lương, quy định cho các cầu thủ trẻ ra sân và thuế chuyển nhượng bị siết chặt, làn sóng các cầu thủ và huấn luyện viên ngoại đang biến mất ở CSL.

Oscar là trường hợp quá đặc biệt với một ngoại binh ở CSL. Ảnh: AFP.
Oscar là trường hợp quá đặc biệt với một ngoại binh ở CSL. Ảnh: AFP.

COVID-19 cũng là tác động lớn, đủ để khiến tập đoàn Jiangsu khủng hoảng. Họ giải tán đội bóng (dù mới vô địch vào tháng 11.2020), bán ngôi sao sáng nhất ở Inter là Lukaku và chuyển nhượng quyền sở hữu đội Esports nổi tiếng là Suning (có tuyển thủ Quang Duy của Việt Nam). Còn với Thiên Tân, đội bóng này đã chính thức biến mất hoàn toàn.

Trong 10 năm qua, Quảng Châu Evergrande đã giành chức vô địch tới 8 lần giờ đang lao đao vì món nợ 305 tỉ USD của tập đoàn. Câu lạc bộ này cung cấp rất nhiều tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia. Các ngôi sao đang đá vòng loại World Cup không hiểu đang nghĩ gì khi viễn cảnh rời tuyển và thất nghiệp ngay lập tức đang hiện ra trước mắt?

Mọi thứ với nội lực của bóng đá Trung Quốc được dự đoán sẽ còn trải qua một vài biến cố lớn nữa trước khi nghĩ đến ngày khôi phục.

20 năm cho mục tiêu được trở lại World Cup có vẻ xa vời với đội tuyển Trung Quốc. Các cầu thủ ở các câu lạc bộ phải nghỉ đá từ tháng 8 đến tháng 12 để đội tuyển tập trung cho World Cup (lý do chính Cannavaro rời đi). 4 tháng trời không lương khiến nhiều người mệt mỏi. Không hiểu nếu đội tuyển quốc gia không đi nổi World Cup, từ mệt mỏi, họ có dẫn đến trạng thái tức giận không nữa?

2 đội nhất mỗi bảng sẽ đến thẳng Qatar, đội xếp thứ 3 mỗi bảng sẽ phải thắng 2 trận play-off mới giật được vé vớt. Khó như vậy nhưng đến lúc này, đội tuyển Trung Quốc vẫn còn chưa có nổi điểm nào sau 2 trận. Những cầu thủ nhập tịch được kì vọng rất cao nhưng đến lúc này chỉ là nỗi thất vọng lớn.

Khi Evergrande còn chưa gặp khó khăn, chính họ là đơn vị tài trợ tiền cho Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) để trả lương cho "Gã đầu bạc" Marcelo Lippi từ 2016 - 2019 nhưng không có kết quả. Khi quyết định dùng nội lực, CFA để Li Tie nắm đội tuyển quốc gia (trước đây Li Tie từng khoác áo Everton).

Li Tie được nhận xét chưa đủ tầm vóc so với giấc mơ World Cup. Ảnh: AFP.
Li Tie được nhận xét chưa đủ tầm vóc so với giấc mơ World Cup. Ảnh: AFP.

Li Tie đã cố gắng biến không khí của đội tuyển quốc gia giống với một câu lạc bộ, nơi các cầu thủ thân quen nhau như những đồng đội sát cánh hàng tuần. Tuy nhiên, khi thất bại, phát biểu của Li Tie cũng chẳng khác nào những gì các huấn luyện khác từng nói.

"Chúng tôi giờ đã hiểu rõ hơn về trình độ của mình so với mặt bằng chung bóng đá Châu Á. Tôi hi vọng, các cầu thủ có thể coi mỗi trận ở vòng loại World Cup như trận đấu cuối của sự nghiệp. Họ cũng nên chuẩn bị tâm lý như thế khi gặp đội tuyển Việt Nam.

Chúng tôi có khoảng cách khá lớn với các đội hàng đầu Châu Á về tốc độ. Mọi thứ cần được cải thiện hơn" - Li Tie phát biểu trước trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Dù đã đến UAE cả tháng trời và đặt mục tiêu phải vượt qua đội Việt Nam bằng mọi giá, thế nhưng nếu làm được, đó cũng chưa phải câu trả lời để giải mã những vấn đề hiện nay của bóng đá Trung Quốc với giấc mộng World Cup 2022.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

"Đọc vị" hàng phòng ngự đội tuyển Trung Quốc

TAM NGUYÊN |

Hàng phòng ngự tuyển Trung Quốc có những điểm yếu để đội tuyển Việt Nam khai thác.

Tuyển Việt Nam sẽ tạo bất ngờ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022?

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ ở vòng loại World Cup 2022, bởi tinh thần của các chiến binh sao vàng là không bao giờ từ bỏ.

Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc - tuyển Việt Nam diễn ra ở đâu?

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 7.10 tới tại sân vận động Shajah (UAE).

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

"Đọc vị" hàng phòng ngự đội tuyển Trung Quốc

TAM NGUYÊN |

Hàng phòng ngự tuyển Trung Quốc có những điểm yếu để đội tuyển Việt Nam khai thác.

Tuyển Việt Nam sẽ tạo bất ngờ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022?

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ ở vòng loại World Cup 2022, bởi tinh thần của các chiến binh sao vàng là không bao giờ từ bỏ.

Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc - tuyển Việt Nam diễn ra ở đâu?

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 7.10 tới tại sân vận động Shajah (UAE).