Đội tuyển Anh sở hữu đội hình đắt giá nhất EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Anh là 1 trong 2 đội tham dự EURO 2020 có tổng giá trị đội hình vượt qua con số 1 tỉ Euro.

Tại EURO 2020, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) cho phép các đội tuyển đăng ký danh sách 26 cầu thủ và cũng vì thế, lần đầu tiên trong lịch sử các Vòng chung kết EURO có đội vượt qua cột mốc 1 tỉ Euro về tổng giá trị đội hình.

Theo thống kê của chuyên trang chuyển nhượng – Transfermarkt, đến thời điểm này, dù danh sách đội tuyển Anh mới có 25 cầu thủ (Trent Alexander-Arnold rút lui vì chấn thương nhưng huấn luyện viên Gareth Southgate chưa quyết định người thay thế) nhưng giá trị của cả đội lên đến 1,25 tỉ Euro. Nghĩa là trung bình, mỗi cầu thủ có giá 49,8 triệu Euro.

Điều đó cũng phần nào dễ hiểu khi Tam Sư mang đến giải đấu với đội hình rất trẻ - trung bình 25,6 tuổi, trong đó, 2 cầu thủ lớn tuổi nhất là Kieran Trippier và Jordan Henderson (cùng 30). Trẻ nhất là Jude Bellingham, mới 17 tuổi.

Cầu thủ được định giá cao nhất là tiền đạo đội trưởng Harry Kane, 27 tuổi, với 120 triệu Euro. Một cầu thủ khác cũng chạm ngưỡng 100 triệu Euro là Jadon Sancho. Những tên tuổi có mức giá cao còn có Raheem Sterling (90 triệu Euro), Phil Foden (80), Mason Mount (75). Thấp nhất là thủ môn Sam Johnstone (8).

Đội tuyển Pháp cũng có giá trị hơn 1 tỉ Euro và là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Ảnh: UEFA
Đội tuyển Pháp cũng có giá trị hơn 1 tỉ Euro và là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Ảnh: UEFA

Đội còn lại có tổng giá trị hơn 1 tỉ Euro là Pháp - 1,03 tỉ Euro. Tuy Les Bleus có cầu thủ đắt giá nhất vượt xa cả Kane là Kylian Mbappe (160) nhưng đội hình của họ nhiều cầu thủ lớn tuổi. Pháp nằm trong số những đội có tuổi trung bình cao nhất - 27,9. Do vậy, giá trị của họ cũng không vọt lên quá cao. Chỉ có Raphael Varane (70) được xếp vào nhóm cao.

Trong khi đó, Steve Mandanda (36 tuổi), Olivier Giroud (34) chỉ được định giá lần lượt là 2 và 4 triệu Euro.

Có 2 đội sở hữu đội hình hơn 900 triệu là Đức và Tây Ban Nha. 26 cầu thủ Đức cộng lại với tổng giá trị là 936,5 triệu (trung bình 36,02 triệu), cầu thủ đắt giá nhất là Joshua Kimmich (70). Trong khi đó, 915 triệu là giá trị đội hình Tây Ban Nha, tuy nhiên, nên nhớ, huấn luyện viên Luis Enrique loại Sergio Ramos (35 tuổi) và chỉ đăng ký 24 cầu thủ. Marcos Llorente là cầu thủ đắt nhất của đội bóng xứ sở đấu bò - 80 triệu Euro.

Không ngạc nhiên khi các vị trí tiếp theo đều thuộc diện ứng viên vô địch. Đứng thứ 5 là Bồ Đào Nha (872,5 triệu Euro), Italia (771), Bỉ (699,4), Hà Lan (637,05). Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo nhưng ở tuổi 36, giá trị của anh chỉ còn 45 triệu Euro, bằng một nửa Bruno Fernandes.

Sự tách tốp bắt đầu từ nhóm sau, với Croatia (375,8), Thổ Nhĩ Kỳ (325), Áo (320,6), Đan Mạch (310,7).

Các đội Slovakia, Xứ Wales, CH Séc, Nga, Ukraine, Thụy Điển, Scotland, Ba Lan, Thụy Sĩ có giá trị từ 131 triệu Euro đến 283,5 triệu Euro.

3 đội có tổng giá trị không đến 100 triệu Euro gồm Hungary (74,85), Bắc Macedonia (61,8) và Phần Lan (44,6).

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

EURO 2020 chờ những người hùng lẩn khuất

Lê Vinh |

Rất nhiều ngôi sao lớn trong 622 cầu thủ đăng ký, nhưng EURO 2020 cũng sẽ không thể thiếu những người hùng lần đầu đóng vai chính, bước ra ánh sáng…

Trent Alexander-Arnold chính thức chia tay EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Chấn thương rách cơ đùi đã loại Alexander-Arnold khỏi EURO 2020.

Giao hữu trước EURO 2020: Pháp thắng dễ, 3 ông lớn gây thất vọng

TAM NGUYÊN |

Các tên tuổi lớn Anh, Pháp, Đức, Hà Lan đá trận giao hữu đầu tiên trước thềm EURO 2020 nhưng chỉ nhà đương kim vô địch thế giới để lại dấu ấn và thuyết phục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

EURO 2020 chờ những người hùng lẩn khuất

Lê Vinh |

Rất nhiều ngôi sao lớn trong 622 cầu thủ đăng ký, nhưng EURO 2020 cũng sẽ không thể thiếu những người hùng lần đầu đóng vai chính, bước ra ánh sáng…

Trent Alexander-Arnold chính thức chia tay EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Chấn thương rách cơ đùi đã loại Alexander-Arnold khỏi EURO 2020.

Giao hữu trước EURO 2020: Pháp thắng dễ, 3 ông lớn gây thất vọng

TAM NGUYÊN |

Các tên tuổi lớn Anh, Pháp, Đức, Hà Lan đá trận giao hữu đầu tiên trước thềm EURO 2020 nhưng chỉ nhà đương kim vô địch thế giới để lại dấu ấn và thuyết phục.