Đội hình tuyển Đức dự World Cup 2022: Nội lực từ Bundesliga

Văn An |

Hầu hết cầu thủ dự World Cup 2022 của tuyển Đức đều đang thi đấu tại Bundesliga.

Trong nhiều năm qua, tuyển Đức luôn gặp bài toán khó ở vị trí tiền đạo cắm. Tại World Cup năm nay, huấn luyện viên Hansi Flick quyết định đặt niềm tin vào những nhân tố mới như Niclas Fullkrug và Youssoufa Moukoko.

Niclas Fullkrug, 29 tuổi, là mẫu "số 9" cổ điển. Mùa này, Fullkrug ghi được 10 bàn thắng tại Bundesliga, trong đó có 5 bàn đến ở 5 phút cuối trận và 3 bàn thắng bằng đầu.

Fullkrug không có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng đã chinh chiến ở Bundesliga nhiều năm. Đây là mẫu tiền đạo tuyển Đức sẽ cần trong một số thời điểm nhất định.

Tương tự Fullkrug, Moukoko, 17 tuổi, không nằm trong kế hoạch ban đầu của Flick. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng gần đây trong màu áo Dortmund giúp Moukoko có suất dự World Cup. Khoảnh khắc quyết định là cú đúp vào lưới Bochum tại vòng 13 Bundesliga. Bên cạnh đó, Moukoko cũng là cầu thủ châm ngòi giúp Dortmund cầm hòa Bayern Munich 2-2.

Ngoài ra, chấn thương của Timo Werner và Lukas Nmech cũng là yếu tố quan trọng.

Sẽ là bất công nếu cho rằng, quyết định lựa chọn Mario Gotze của Flick mang yếu tố "may mắn". Tại World Cup 2014, Gotze là người ghi bàn thắng quyết định giúp Đức đánh bại Argentina và lên ngôi vô địch. Từ đó, Gotze liên tục dính chấn thương và sa sút phong độ. Bởi vậy, quyết định chọn tiền đạo 30 tuổi làm dấy lên sự hoài nghi.

Hè này, Gotze gia nhập Frankfurt và thi đấu tương đối hay. Không ghi bàn đều đặn nhưng đóng góp nhiều vào lối chơi chung, có thể nói, Flick cảm nhận được khao khát mãnh liệt từ người hùng World Cup 2014.

Nếu Gotze là biểu tượng của sự may mắn thì Marco Reus hoàn toàn trái ngược. Chấn thương tiếp tục cướp đi cơ hội dự World Cup của cầu thủ 31 tuổi. Cho đến nay, World Cup 2018 là giải đấu lớn duy nhất mà Reus có mặt.

Bên cạnh đó, sự vắng mặt của hậu vệ kỳ cựu Mats Hummels cũng gây ra nhiều tranh cãi. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng Hummels vẫn thi đấu ổn định. Tuy nhiên, Flick nhấn mạnh, ông ưu tiên trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Những cầu thủ có thể là trụ cột của tuyển Đức ở EURO 2024 trên sân nhà - giải đấu họ đặt mục tiêu vô địch.

Hơn nữa, Flick vẫn có nhiều lựa chọn chất lượng, dù Armel Bella-Kotchap có thể là cái tên gây bất ngờ. Tương tự là trường hợp của Klostermann, cầu thủ thuộc biên chế RB Leipzig. Có thể thấy, Flick ưu tiên tốc độ và sự cơ động ở hàng phòng ngự.

Trong khung gỗ, không bất ngờ khi 3 cái tên có mặt là Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen và Kevin Trapp.

Tiền đạo Karim Adeyemi có thể là ẩn số thú vị của tuyển Đức tại World Cup năm nay. Theo Flick mô tả, tốc độ và khả năng dứt điểm của Adeyemi là "vũ khí" lợi hại.

Thomas Muller cũng có kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. Dù không đạt thể trạng tốt nhất nhưng Muller vẫn đóng vai trò quan trọng trong lẫn ngoài sân cỏ. Kinh nghiệm của cầu thủ 33 tuổi là cần thiết với tuyển Đức.

Bên cạnh đó, các ngôi sao đang thi đấu tại Premier League như Ilkay Gundogan hay Kai Havertz cũng có mặt. Tuy nhiên, Bundesliga vẫn là nền tảng của tuyển Đức tại World Cup năm nay.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Những đội có thể gây bất ngờ ở World Cup 2022: Đội tuyển Đan Mạch

Văn An |

Với chất lượng đội hình đồng đều, tuyển Đan Mạch hứa hẹn là ẩn số thú vị tại World Cup 2022.

World Cup 2022: Blatter và lời thú nhận muộn màng

Văn An |

Thời gian khai mạc World Cup 2022 ở Qatar chỉ còn được tính bằng ngày. Đã quá muộn để thay đổi...

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Đức

Văn An |

Tuyển Đức đến Qatar với tham vọng cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch World Cup của Brazil.

Hàng loạt trụ sở công án ngữ trên đất vàng bị bỏ hoang, Giám đốc Sở tài chính Quảng Trị nói gì?

HƯNG THƠ |

Cả trăm trụ sở công do các cơ quan Trung ương và địa phương ở tỉnh Quảng Trị quản lý hiện không có nhu cầu sử dụng, bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng. Phần lớn, các đơn vị liên quan đề xuất bán trụ sở và đất, nhưng chưa rõ bao giờ thực hiện.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Những đội có thể gây bất ngờ ở World Cup 2022: Đội tuyển Đan Mạch

Văn An |

Với chất lượng đội hình đồng đều, tuyển Đan Mạch hứa hẹn là ẩn số thú vị tại World Cup 2022.

World Cup 2022: Blatter và lời thú nhận muộn màng

Văn An |

Thời gian khai mạc World Cup 2022 ở Qatar chỉ còn được tính bằng ngày. Đã quá muộn để thay đổi...

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Đức

Văn An |

Tuyển Đức đến Qatar với tham vọng cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch World Cup của Brazil.