Giới chuyên môn bầu chọn đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất sau 1/3 chặng đường Premier League.
Phần lớn các trận đấu tại Premier League mùa giải 2020-21 vẫn chưa đón khán giả trở lại nhưng điều đó không có nghĩa là giới mộ điệu không được chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc.
Liverpool đang dẫn đầu trên hành trình bảo vệ danh hiệu, Manchester United có mặt trong Top 3, Manchester City chỉ mới thua 1 trận, tuy nhiên, trong đội hình những gương mặt gây ấn tượng nhất tính đến thời điểm này của mùa giải lại chỉ có 2 cầu thủ từ 3 đội bóng này.
Phần lớn trong đội hình xuất sắc nhất (sơ đồ 1-4-1-3-2) sau 1/3 chặng đường của mùa giải đến từ Chelsea, Tottenham và “những cánh chim lạ” đã gây ấn tượng mạnh.
Theo đó, ở vị trí thủ môn là Alex McCarthy của Southampton. Anh được đánh giá là thủ môn tiến bộ nhất Premier League lúc này. McCarthy có 4 trận giữ sạch lưới trong 11 lần ra sân. Emiliano Martinez (Aston Villa) và Hugo Lloris (Tottenham) có nhiều trận sạch lưới hơn nhưng họ lại đối mặt với ít pha dứt điểm hơn và ít pha cứu thua hơn.
Trong số các thủ môn, McCarthy chỉ đứng sau Bernd Leno (Arsenal) trong khía cạnh chuyền bóng chính xác.
Trong hàng phòng ngự, Chelsea chiếm một nửa quân số. Ở cánh phải là Reece James chứ không phải Trent Alexander-Arnold của Liverpool. James đánh dấu sự có mặt của mình từ cú “nã đại bác” ở trận mở màn gặp Brighton. Với khả năng tạt bóng, James có nhiều hơn các tiền đạo số đường chuyền kiến tạo và tất nhiên, anh phòng ngự đủ tốt để trong 5 trận Chelsea giữ sạch lưới, 4 trận có sự hiện diện của anh.
Vị trí trung vệ là sự hiện diện của Thiago Silva. Bản hợp đồng tự do và cú trượt chân ngay trong ngày ra mắt có thể khiến nhiều người nhíu mày, nhưng kể từ đó, sự bình tĩnh, điềm đạm và phẩm chất thủ lĩnh được anh thể hiện một cách hoàn hảo. Silva có trung bình 93 đường chuyền trong một trận – cao nhất trong các hậu vệ, dù anh chỉ đá 7/11 trận của Chelsea.
Đá cặp với Silva sẽ là Wesley Fofana của Leicester City. Nhanh, mạnh mẽ, quyết đoán và khả năng đọc trận đấu xuất sắc dù còn rất trẻ. Tương lai của cầu thủ người Pháp sẽ rất hứa hẹn.
Người còn lại ở hàng thủ là Andy Robertson, cũng là cầu thủ duy nhất của Liverpool được chọn. Hậu vệ trái người Scotland có tới 4 đường kiến tạo và 6 lần tạo ra cơ hội lớn. Anh cũng là cầu thủ có số lần chạm bóng nhiều nhất tại Premier League.
Pierre-Emile Hojbjerg của Tottenham là nhân tố được chọn cho vai trò tiền vệ phòng ngự. Trong vai trò cầu nối, chỉ có Rodri là cầu thủ có nhiều đường chuyền hơn Hojbjerg, nhưng Man City có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình 60%, còn Tottenham chỉ là 50%.

Với Grealish, anh thực sự là nguồn cảm hứng cho lối chơi của Aston Villa với 5 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Trong số các tiền vệ tấn công, chỉ có Son và Bruno là có thống kê tốt hơn anh.
2 vị trí trên hàng tiền đạo được dành cho Harry Kane và Dominic Calvert-Lewin. Chân sút của Tottenham đang thể hiện sự hoàn thiện trong vai trò chính là ghi bàn (9 bàn/11 trận) lẫn nhiệm vụ hỗ trợ (10 pha kiến tạo). Sự ăn ý với Son không phải bàn, nên điểm nhấn nữa là Kane còn có số lần tắc bóng nhiều hơn cả trung vệ Eric Dier.
Huấn luyện viên Gareth Southgate chưa từng xếp Kane và Calvert-Lewin đá cùng nhau ở đội tuyển Anh nhưng điều đó có thể sẽ không lâu nữa nếu chân sút của Everton duy trì phong độ. Cầu thủ 23 tuổi có 11 bàn trong 14 trận, ngày càng trưởng thành hơn trong lối chơi, mạnh mẽ hơn, chính xác hơn và luôn là mối đe dọa từ những pha bóng cố định.
Các cầu thủ dự bị gồm Emilano Martinez; Ben Chilwell; Michael Keane; Tariq Lamptey; Declan Rice; Mohamed Salah; Jamie Vardy.