Divock Origi chia tay Liverpool: Huyền thoại "gà son"

TÌNH LÂM |

Cuối mùa giải 2021/2022, Divock Origi đã chọn không gia hạn hợp đồng với Liverpool và ra đi. Khả năng cao, “gà son” sẽ cập bến Milan trong mùa hè này

Vừa qua, trang chủ Liverpool chính thức có lời chào tạm biệt với Divock Origi: “Hành trình vừa qua thật đặc biệt, khi Origi đã đồng hành với những khoảnh khắc lịch sử của Liverpool lần này tới lần khác. Cảm ơn vì mọi thứ!”.

Sau 7 năm, Origi có một cái kết đẹp với Liverpool. Trận đấu cuối cùng với The Kop, các đồng đội xếp thành hàng và vỗ tay tri ân sao tuyển Bỉ. Ông chủ John W Henry thì chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Origi. Nhưng trên hết, chắc chắn “gà son” sẽ nhớ cái cách mà cổ động viên Lữ đoàn đỏ hát vang tên mình.

Sau 175 trận cho Liverpool, di sản của Origi chỉ dừng ở mức 41 bàn thắng. Đó là một thông số không mấy ấn tượng với một tiền đạo. Ít được ra sân, ghi ít bàn, Origi vẫn biết tạo điểm nhấn mỗi khi anh vào sân từ ghế dự bị. Chẳng thế mà danh hiệu “gà son” cũng gắn liền với sao tuyển Bỉ. Origi cứu đội nhiều tới mức, HLV Klopp phải thốt lên: “Cậu ấy ra đi trong tư cách một huyền thoại”.

Origi luôn là một công thần trong thế hệ vàng cùng Salah, Mane, Firmino (Nguồn: Sky Sport).
Origi luôn là một công thần trong thế hệ vàng cùng Salah, Mane, Firmino (Nguồn: Sky Sport).

Đỉnh cao của Divock Origi tại Liverpool không gì khác, chính là khi anh ghi cú đúp vào lưới Barca, trong trận tứ kết lượt về Champions League 18/19. Thời điểm đó, Liverpool đang bị dẫn 3-0 ở lượt đi. Lượt về, Origi được đá chính vì hàng công đã mất cả Salah và Firmino. Anh mở đầu đêm kỳ diệu với cú đánh đầu dũng mãnh, rồi kết liễu Barca sau tình huống phạt góc tinh quái của Arnold. Cuối mùa đó, Liverpool cũng lên ngôi vô địch tại Champions League, khép lại hành trình kỳ diệu của HLV Klopp và học trò.

Dù luôn tạo được nhiều khoảnh khắc quan trọng, nhưng Origi không có sự ổn định. Dự bị thì anh chơi tốt, mà đá chính thì anh “tàng hình”. Mùa giải vừa qua, Divock chỉ xếp thứ 6 trong thứ tự ưu tiên ra sân của hàng công Liverpool. The Kop đã bổ sung Luis Diaz và giờ sắp sửa tới David Nunez, do vậy cơ hội của Origi cũng chấm hết.

Origi có số trận ít ỏi tại Ngoại Hạng Anh.
Origi có số trận ít ỏi tại Ngoại Hạng Anh.

Ở tuổi 27, Origi có mọi danh hiệu cao quý nhất tại Liverpool. Anh cùng đoàn quân của Jurgen Klopp chinh phục những đỉnh cao tại Champions League, Ngoại Hạng Anh, League Cup, FA cup,... Tuy vậy, thứ mà sao tuyển Bỉ còn thiếu chính là thời gian chơi bóng nhiều hơn. Trong 7 mùa giải tại sân Alfield, anh chỉ chơi trung bình 21-22 trận mỗi mùa giải.

"Divock ngồi dự bị thật quá lãng phí ", thầy cũ Michel Ribeiro của Origi tại Genk nhận định. "Cậu ấy phải được thi đấu, cống hiến và tiếp tục tỏa sáng. Với tôi, Divock là một tiền đạo toàn diện!”

Hiện tại, Divock Origi đang ở rất gần với AC Milan. Nhà đương kim vô địch Serie A đang khao khát có một tiền đạo cắm trẻ khỏe, khi bộ đôi Giroud (37) và Ibrahimovic (41) đều đã quá già. Tại San Siro, Origi sẽ không còn phải dự bị cho ai cả và cho cả thế giới thấy mình có thể tiến xa tới đâu.

TÌNH LÂM
TIN LIÊN QUAN

Tại sao cầu thủ Liverpool nhiều gấp đôi Man City ở Đội hình tiêu biểu PFA?

Chi Trần |

Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh nhưng có số cầu thủ của họ chỉ bằng một nửa của Liverpool trong đội hình xuất sắc nhất năm của PFA. Vì sao?

Nunez trên đường đến Liverpool: Mảnh ghép hoàn hảo của Klopp

VIỆT HÙNG |

Với Salah và Diaz, Klopp hoàn toàn tự tin về một bộ ba tấn công mới khi Nunez cập bến Anfield.

Salah tiếp tục ở lại Liverpool hay gia nhập kỷ nguyên mới tại Barca?

ĐỨC MẠNH |

Vào mùa Hè tới, Salah sẽ hết hợp đồng với Liverpool. Xavi tiếp cận tiền đạo 29 tuổi với lời hứa đưa anh trở thành ngôi sao của kỷ nguyên mới tại Barcelona.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tại sao cầu thủ Liverpool nhiều gấp đôi Man City ở Đội hình tiêu biểu PFA?

Chi Trần |

Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh nhưng có số cầu thủ của họ chỉ bằng một nửa của Liverpool trong đội hình xuất sắc nhất năm của PFA. Vì sao?

Nunez trên đường đến Liverpool: Mảnh ghép hoàn hảo của Klopp

VIỆT HÙNG |

Với Salah và Diaz, Klopp hoàn toàn tự tin về một bộ ba tấn công mới khi Nunez cập bến Anfield.

Salah tiếp tục ở lại Liverpool hay gia nhập kỷ nguyên mới tại Barca?

ĐỨC MẠNH |

Vào mùa Hè tới, Salah sẽ hết hợp đồng với Liverpool. Xavi tiếp cận tiền đạo 29 tuổi với lời hứa đưa anh trở thành ngôi sao của kỷ nguyên mới tại Barcelona.