Điều gì đang chờ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau vụ cưỡng hôn?

VIỆT HÙNG |

Sự cố của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - Luis Rubiales sau khi đội tuyển quốc gia này vô địch World Cup nữ 2023 được coi là vết nhơ không đáng có trong một hành trình thành công và lịch sử của đội nữ La Roja.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã lên tiếng xin lỗi ngay khi hình ảnh ông cưỡng hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso được lan truyền trên mạng xã hội. Luis Rubiales chia sẻ, đó là hành động tự nhiên của ông, không hề có chủ ý và không có động cơ xấu. Người đứng đầu RFEF đã lên tiếng xin lỗi tới Jenni Hermoso nhưng không phải ai cũng chấp nhận phát ngôn này.

Một trong những người phản ứng mạnh nhất là Angel Torres - Chủ tịch Getafe. Theo ông Torres, Rubiales phải từ chức và CSD (Hội đồng thể thao cấp cao của Tây Ban Nha) phải mở thủ tục tố tụng ngay lúc này. Về phía CSD, họ đã tổ chức một cuộc họp bất thường sau khi nhận được đơn khiếu nại về hành vi của Rubiales với Hermoso. Không chỉ Angel Torres, một vài chính trị gia của Tây Ban Nha cũng lên tiếng chỉ trích hành động của Rubiales như Quyền Thủ tướng Pedro Sanchez hay Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao Miquel Iceta.

Hành động phản cảm của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh cắt từ video
Hành động phản cảm của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh cắt từ video

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPRO) đã kêu gọi các bên liên quan cần đưa ra những phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức. FIFPRO đã gọi hành động của Rubiales như một sự vấy bẩn trong thời khắc quan trọng và lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha. Với cá nhân Hermoso, cô không gay gắt như các tổ chức nhưng cũng tiết lộ, các bên có trách nhiệm pháp lý đang giúp cô trong sự việc đáng tiếc này.

Về phía La Liga, giải đấu sẽ có cuộc họp với sự tham gia của đại diện các câu lạc bộ. Real Madrid chưa muốn lên tiếng công khai về sự việc nhưng theo The Athletic, Los Blancos được cho sẽ là đội muốn làm rõ mọi vấn đề trong phiên họp sắp tới. Trong khi đó, Rubiales đã gửi lời xin lỗi đến Barcelona (câu lạc bộ chủ quản của Hermoso). Đội chủ sân Nou Camp muốn được nghe thêm những lời trực tiếp từ người đứng đầu RFEF trong phiên sắp tới. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha cũng muốn các bên có trách nhiệm sớm đưa ra được phương án xử lý thích đáng nhất.

Thông báo được FIFPRO đăng trên X sau thời điểm diễn ra vụ việc
Thông báo được FIFPRO đăng trên X sau thời điểm diễn ra vụ việc.

Lúc này, giới mộ điệu đang quan tâm đến kết quả và thông báo đi kèm của RFEF sau cuộc họp sắp tới về hành vi của ông Luis Rubiales. Theo quy chế của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, vị chủ tịch có thể bị kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo nếu ít nhất 1/3 trong số 140 thành viên của đại hội đồng bỏ phiếu đồng ý. Trong trường hợp xấu hơn, Rubiales có thể bị mất chức nếu phần đa số (chưa rõ %) trong 140 thành viên của đại hội đồng bỏ phiếu tán thành việc này.

Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra bởi theo quy định của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, nếu một chủ tịch đang ở trong 18 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ, sẽ không có chuyện người đó bị bỏ phiếu để cách chức vụ. Hiện tại, nhiệm kỳ của ông Luis Rubiales đang có thời hạn đến hè 2024.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vết đen

LÊ VINH |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vui quá đà mà “lỡ” hôn lên môi nữ cầu thủ trong lúc trao giải cho đội tuyển vô địch World Cup nữ 2023. Ở trong bối cảnh cụ thể, nụ hôn đó diễn ra chóng vánh để không đánh giá về mối quan hệ của họ mà chỉ hướng đến hành động thiên về cảm xúc. Tuy nhiên, với những góc nhìn khác, đó là hành động không được phép và lời giải thích bằng cảm xúc không được chấp nhận.

Người hùng tuyển nữ Tây Ban Nha nhận tin buồn sau khi vô địch World Cup nữ

Nguyễn Đăng |

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho biết, sau khi kết thúc trận chung kết World Cup nữ 2023, đội trưởng tuyển nữ Tây Ban Nha Olga Carmona mới được thông báo về việc cha cô đã qua đời.

Tuyển nữ Tây Ban Nha lần đầu vô địch thế giới

TAM NGUYÊN |

Sau hành trình thuyết phục và trận chung kết xứng đáng, tuyển nữ Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup nữ 2023.

Vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai: Tuyên một tù chung thân, một án 20 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị xác định đã nhiều lần bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khi trông giữ nạn nhân tại cơ sở tự phát khiến cháu này tử vong.

Trong loạt đơn vị được đề xuất về "siêu ủy ban", Habeco lãi lớn, nợ thuế hơn 544 tỉ đồng

Quang Dân |

Tại ngày 30.6.2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Habeco đạt gần 1.000 tỉ đồng, doanh nghiệp có 3.670 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng. Habeco đang nợ thuế hơn 544 tỉ đồng, nợ người lao động gần 118 tỉ đồng, nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi xấp xỉ 67 tỉ đồng.

Ông Donald Trump trình diện nhà tù Atlanta, chụp ảnh lưu hồ sơ

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nhà tù thành phố Atlanta, bang Georgia trình diện và chụp ảnh lưu hồ sơ sau cáo buộc về can thiệp bầu cử năm 2020 ở Georgia.

Hầm Trường Vinh trên cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu sẵn sàng cho ngày thông xe

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hầm Trường Vinh trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (nối 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An), dự án này được đầu tư 540 tỉ đồng, với chiều dài khoảng 450m. Đến hiện tại công trình này cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày thông xe dịp nghỉ lễ 2.9.

Bình Dương chỉ ra nhiều vi phạm dự án chung cư Roxana Plaza

ĐÌNH TRỌNG |

Sau những lùm xùm khiếu nại giữa người dân với các công ty liên quan việc mua bán chuyển nhượng căn hộ tại dự án Khu nhà ở Thương mại - Dịch vụ Contentment Plaza (dự án Roxana Plaza, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An), Thanh tra tỉnh Bình Dương đã vào cuộc làm rõ và chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại của dự án này.

Vết đen

LÊ VINH |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vui quá đà mà “lỡ” hôn lên môi nữ cầu thủ trong lúc trao giải cho đội tuyển vô địch World Cup nữ 2023. Ở trong bối cảnh cụ thể, nụ hôn đó diễn ra chóng vánh để không đánh giá về mối quan hệ của họ mà chỉ hướng đến hành động thiên về cảm xúc. Tuy nhiên, với những góc nhìn khác, đó là hành động không được phép và lời giải thích bằng cảm xúc không được chấp nhận.

Người hùng tuyển nữ Tây Ban Nha nhận tin buồn sau khi vô địch World Cup nữ

Nguyễn Đăng |

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho biết, sau khi kết thúc trận chung kết World Cup nữ 2023, đội trưởng tuyển nữ Tây Ban Nha Olga Carmona mới được thông báo về việc cha cô đã qua đời.

Tuyển nữ Tây Ban Nha lần đầu vô địch thế giới

TAM NGUYÊN |

Sau hành trình thuyết phục và trận chung kết xứng đáng, tuyển nữ Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup nữ 2023.