Điểm nhấn Italia - Anh: Nhiều nét hay đan xen sự tinh quái

VIỆT HÙNG |

Trong một trận chung kết có quá nhiều điều được phơi bày, các ngôi sao của Anh và Italia đều để lại những dấu ấn đáng để học hỏi.

Chiellini và Bonucci xứng đáng là "Giảng viên Havard"

Mourinho ít khi dùng mỹ từ cho cầu thủ nào đó nhưng với trường hợp của cặp trung vệ Italia, "Người đặc biệt" không tiếc lời.

Trong một trận đấu chịu sức ép của hàng vạn cổ động viên Anh, Bonucci và Chiellini vẫn đứng vững, chỉ huy hàng phòng ngự không nao núng dù bị Anh chọc thủng lưới sớm.

Khi chịu sức ép từ hai biên, cặp đôi này chủ động ra biên để hỗ trợ từ xa cho các hậu vệ cánh. Rất nhiều thời điểm, các chân sút của Anh đụng ngay phải những người giỏi nhất thế giới ở vị trí trung vệ khi còn chưa kịp tiến vào vòng cấm của Italia.

Trong tình huống Saka thoát xuống ở cuối hiệp 2, Chiellini chấp nhận thẻ vàng để kéo áo sao trẻ của tuyển Anh. Ngay khi Saka vừa đứng dậy, Chiellini vỗ vai và tươi cười. Khoảnh khắc ấy, đội trưởng của Azzurri đã khiến Saka "xanh mặt". Ngôi sao đang chơi cho Arsenal vừa tức nhưng cũng vừa sợ, không dám lao vào đấu khẩu thẳng mặt đối thủ.

Ngoài kinh nghiệm, sự quái chiêu và chấp nhận chơi xấu đúng lúc cũng nói lên đẳng cấp của Chiellini. Khi đã 36 tuổi, anh không thể đuổi theo các mũi nhọn trẻ tuổi của Anh. Cách làm đó vừa khiến khung thành đội nhà an toàn, vừa dọa được đối phương.

Còn với Bonucci, pha gỡ hòa 1-1 và lần thành công khi đá quả bản lề ở loạt luân lưu là quá đủ để Ban tổ chức tặng anh danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".

Anh đã chơi rất hay và chỉ thiếu may mắn

Giải đấu năm nay, Southgate trình làng bộ đôi tiền vệ trung tâm quá ổn là Rice và Phillips. Họ biết thu hồi bóng, phát động tấn công, sút và và đặc biệt là tranh chấp.

Suốt 120 phút, có Anh lúc chủ động chơi phòng ngự hay chuyển sang tấn công, dường như cặp đôi này không biết mệt và là nỗi ám ảnh của các tiền vệ Italia. Khỏe, tranh chấp tốt và biết cách dùng sức để dọa đối thủ, đây chính là giải đấu giúp Rice và Phillips bước ra ánh sáng.

Shaw và xứng đáng với những lời khen ngợi. Anh là cơn lốc đường biên đúng nghĩa, lên công về thủ nhịp nhàng. Ngoài pha demi-volley hoàn hảo ở ngay phút thứ 2, suốt cả trận, cánh trái của tuyển Anh chưa một lần bị xuyên phá.

Hậu vệ đang chơi cho Manchester United là hình mẫu mới cho "Tam sư" về vị trí này khi trước đây, những người như Cole chỉ biết sử dụng tốc độ chứ không giỏi trong khâu ghi bàn hay kiến tạo.

Biết rằng kiểm soát tuyến giữa tốt sẽ hạn chế được rất nhiều sức mạnh của Italia, Southgate để Kane đá thấp cả trận, lui về giữa sân làm nhiệm vụ thu hồi và phát động. Đội trưởng của tuyển Anh như thỏi nam châm hút lấy hậu vệ Italia. Một trong những tình huống như vậy chính là bàn mở tỉ số.

Khi Shaw ập vào dứt điểm, tất cả hàng phòng ngự của Italia vây lấy Kane và để lộ khoảng trống.

Nhìn chung, Italia và Anh đã có màn trình diễn xứng tầm đẳng cấp của trận chung kết EURO. Đội may mắn hơn đã giành chiến thắng trên chấm phạt đền và hẹn gặp lại tuyển Anh mạnh mẽ hơn ở World Cup 2022.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Đánh bại Anh trên chấm luân lưu, Italia lên ngôi vô địch EURO 2020

MINH TRIẾT - AN NGUYÊN |

Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, tuyển Italia đã đánh bại Anh 3-2 trên chấm luân lưu một cách đầy kịch tính để lên ngôi vô địch EURO 2020.

Chung kết EURO 2020: Italia và khát khao mang bóng đá về Rome

MINH TRIẾT |

Đánh bại đội tuyển Anh trên chính "thánh địa" Wembley và mang chức vô địch EURO 2020 về với Italia, đó là khát khao lớn nhất của thầy trò Roberto Mancini.

Buffon: "Đội tuyển Anh có nhiều thứ để mất hơn Italia"

GIANG ANH |

Thủ thành Gianluigi Buffon tin tuyển Italia sẽ có trận đấu khó nhất tại EURO 2020, nhưng không hề lo lắng bởi chủ nhà Anh mới là đội chịu nhiều áp lực hơn.

Quyền Chủ tịch nước dự ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

PHẠM ĐÔNG |

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Đánh bại Anh trên chấm luân lưu, Italia lên ngôi vô địch EURO 2020

MINH TRIẾT - AN NGUYÊN |

Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, tuyển Italia đã đánh bại Anh 3-2 trên chấm luân lưu một cách đầy kịch tính để lên ngôi vô địch EURO 2020.

Chung kết EURO 2020: Italia và khát khao mang bóng đá về Rome

MINH TRIẾT |

Đánh bại đội tuyển Anh trên chính "thánh địa" Wembley và mang chức vô địch EURO 2020 về với Italia, đó là khát khao lớn nhất của thầy trò Roberto Mancini.

Buffon: "Đội tuyển Anh có nhiều thứ để mất hơn Italia"

GIANG ANH |

Thủ thành Gianluigi Buffon tin tuyển Italia sẽ có trận đấu khó nhất tại EURO 2020, nhưng không hề lo lắng bởi chủ nhà Anh mới là đội chịu nhiều áp lực hơn.