Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Hà Lan

TAM NGUYÊN |

Hướng đến World Cup 2022, Lao Động sẽ điểm qua các ứng viên vô địch, bắt đầu từ Hà Lan ở bảng A…

Đội tuyển Hà Lan đến World Cup 2022 với phong độ khá cao khi đã giành vé vào vòng chung kết Nations League, sự kiện mà họ được chơi trên sân nhà vào năm sau. Hà Lan đứng đầu ở bảng đấu của mình sau chiến thắng 1-0 trước Bỉ, nhờ cú đánh đầu của Virgil van Dijk.

Đáng nói là, Cơn lốc da cam có vẻ như đã ổn định với chiến thuật 5-3-2. Hệ thống này hoạt động hợp lý trong những tháng gần đây.

Hệ thống mới đã được giới thiệu vào tháng 3. Thực ra, đây không phải chiến thuật hoàn toàn mới, bởi huấn luyện viên Louis van Gaal cũng từng áp dụng khi Oranje lọt vào bán kết World Cup 2014 và đánh bại chủ nhà Brazil với tỉ số 3-0 trong trận tranh hạng ba.

Cũng giống như 8 năm trước, việc từ bỏ sơ đồ 4-3-3 vốn được coi là tinh túy của Hà Lan đã gây ra nhiều chỉ trích. Chính đội trưởng Van Dijk nói một cách thẳng thắn rằng, anh không thích sơ đồ 5-3-2, nhưng nói thêm: “Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia không đồng ý và ông ấy có quan điểm rất mạnh mẽ về điều đó. Và bạn có thể thấy điều đó không hoàn toàn là vô lý ”.

Bản thân Van Gaal cũng là một người ủng hộ nhiệt thành triết lý 4-3-3 đã hình thành nên trường phái bóng đá Hà Lan nhưng không bao giờ là quá muộn để học hỏi điều gì đó mới. “Tôi làm huấn luyện viên càng lâu thì tôi càng học được cách yêu thích hệ thống 5-3-2”, huấn luyện viên 71 tuổi nói gần đây.

“Bạn có thể tấn công và bạn có thể phòng thủ với chiến thuật đó. Bạn có thể gây áp lực cho đối thủ ở mọi nơi và nếu bạn chơi tốt, sẽ ít có nguy cơ bị đối thủ đột phá trong các đợt phản công vì bạn có 3 trung vệ”.

Van Gaal giờ đây không còn ưu tiên sơ đồ 3 cầu thủ tấn công. “Tôi từng cảm thấy rằng trong hệ thống 4-3-3, tốt nhất là tạo thành các hình tam giác ở mọi nơi, nhưng hồi đó tôi không có khả năng nhìn thấy những ưu điểm của hệ thống khác. Trong hệ thống 5-3-2, sự cân bằng trong đội tốt hơn và cũng có thể được chuyển đổi thành 3-4-3".

Hà Lan tham dự World Cup với phong độ tốt, nhưng những cầu thủ sáng tạo chính của họ, như Frenkie de Jong và Memphis Depay, dễ bị chấn thương. Họ đều gặp vấn đề về cơ ở mùa giải này.

Van Gaal thường ưu tiên chọn những cầu thủ hoàn toàn phù hợp nhưng sẽ ngoại lệ cho 2 nhân tố này. Đội hình không có chiều sâu như vậy có thể trở thành vấn đề nếu Hà Lan tiến xa trên đất Qatar.

Huấn luyện viên

Louis van Gaal có cơ hội trở thành huấn luyện viên có nhiều trận thắng nhất cho đội tuyển Hà Lan. Hiện tại, ông đang bằng với Dick Advocaat – 37 trận, mặc dù Advocaat cần nhiều hơn 4 trận đấu để đạt được con số đó.

Đầu năm nay, Van Gaal tiết lộ rằng, ông đã mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt từ năm 2020. Ông giải thích về việc ông đã lẻn trốn khỏi các đợt tập trung của Hà Lan để xạ trị. Ông cũng nói rằng cảm thấy đủ khỏe để đưa đội đến World Cup và rằng các cầu thủ đã tiếp thêm năng lượng cho mình.

Ngôi sao

Có 3 cầu thủ có thể đưa vào đề cử này, nhưng Van Dijk nên được chọn, một phần vì là đội trưởng nhưng cũng vì màn trình diễn của anh trước Manchester City và Erling Haaland vào tháng 10, khi “khóa” tiền đạo người Na Uy.

Oranje từng sở hữu những tiền đạo đẳng cấp thế giới nhưng ngày nay chính hàng thủ mới tạo nên sự khác biệt và Van Dijk là một đội trưởng mẫu mực và là nguồn cảm hứng. Anh cũng có sở trường ghi những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển.

Ngôi sao hứa hẹn

Đối với Cody Gakpo, World Cup 2022 là cơ hội để cho cả thế giới thấy khả năng và kiếm cơ hội chuyển đến một câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu. Có tin đồn anh rời PSV Eindhoven vào mùa hè nhưng cuối cùng vẫn ở lại.

Cầu thủ chạy cánh có tài năng nhưng giờ đã có thêm sự ổn định để thường xuyên là người quyết định thắng cho câu lạc bộ. Đối với Hà Lan, anh đã có 3 bàn thắng trong 9 trận.

ĐỘI HÌNH TỐI ƯU

 
TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Danh sách cầu thủ vắng mặt ở World Cup 2022 vì chấn thương gia tăng

Văn An |

Danh sách những ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2022 ngày càng gia tăng...

Thủ môn Paul Robinson dự đoán tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Có mặt tại Việt Nam tham dự một sự kiện thiện nguyện, cựu thủ môn tuyển Anh Paul Robinson dự đoán tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2022.

11 tân binh hứa hẹn tỏa sáng tại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG (Ảnh: AFP) |

World Cup 2022 đánh dấu giải đấu trình làng của rất nhiều ngôi sao mới dưới 23 tuổi, vốn đã thi đấu chói sáng trong những năm qua như Vinicius, Darwin Nunez hay Jude Bellingham.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Danh sách cầu thủ vắng mặt ở World Cup 2022 vì chấn thương gia tăng

Văn An |

Danh sách những ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2022 ngày càng gia tăng...

Thủ môn Paul Robinson dự đoán tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Có mặt tại Việt Nam tham dự một sự kiện thiện nguyện, cựu thủ môn tuyển Anh Paul Robinson dự đoán tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup 2022.

11 tân binh hứa hẹn tỏa sáng tại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG (Ảnh: AFP) |

World Cup 2022 đánh dấu giải đấu trình làng của rất nhiều ngôi sao mới dưới 23 tuổi, vốn đã thi đấu chói sáng trong những năm qua như Vinicius, Darwin Nunez hay Jude Bellingham.