Didier Deschamps "cứu" chứ không "giết" tương lai của đội tuyển Pháp

AN NGUYÊN |

Đừng thắc mắc về quyết định của Deschamps, bởi cựu cầu thủ này đã dám chấp nhận chỉ trích để "cứu" tương lai của tuyển Pháp chính là Mbappe.

Những quyết định lập dị trên chấm luân lưu

Khi Mbappe bước lên chấm đá luân lưu, không chỉ bình luận viên Tiến Dũng của nhà đài VTV mà rất nhiều người xem cũng có dự cảm không lành. Quả thật, tiền đạo này đã sút hỏng quả quyết định khiến tuyển Pháp bị loại. Nhưng thật khác biệt với nhiều đồng nghiệp, số chỉ trích mà Mbappe phải nhận có khi còn ít hơn những gì dành cho ông thầy Didier Deschamps.

Loạt sút cân não giữa Pháp và Thuỵ Sỹ ghi dấu ấn đậm nét của huấn luyện Deschamps và cả Petkovic. Trong khi Thuỵ Sỹ chỉ dùng toàn cầu thủ vào sân thay người để đá luân lưu thì Pháp đặt niềm tin ở Marcus Thuram hay Mbappe vốn được xem là tương lai của đội bóng xứ sở lục lăng.

Marcus Thuram, con trai của huyền thoại Lilian Thuram đã làm tốt công việc của mình trong kì EURO đầu tiên. Anh chơi tốt trong những phút ít ỏi ở hiệp phụ và cũng đá thành công quả phạt đền, một điều không hề dễ dàng dù cho đó là ngôi sao nào đi nữa.

Nhưng Mbappe thì khác, không ghi được bàn thắng nào, bỏ lỡ nhiều cơ hội, thậm chí hoàn toàn lu mờ so với Benzema và còn đá hỏng phạt đền. Tiền đạo của PSG có một giải đấu thảm hoạ nhất trong sự nghiệp. Anh đã cúi đầu lặng lẽ rời sân trong cay đắng và một chút cô độc.

Trong một cuộc đấu trí cân não, Deschamps đã thua người đồng sự Petkovic. Cả hai đều rất “dị” với cách điền tên cầu thủ đá luân lưu. Tuyển Pháp thua không có gì oan ức và chiến thắng cho Thuỵ Sỹ cũng rất xứng đáng. Một đêm không ngủ và những người ở xứ sở đồng hồ lại muốn thời gian như ngừng lại.

Deschamps "cứu" tương lai tuyển Pháp

Ở một khía cạnh nào đó, hãy nhìn nhận công bằng hơn với Didier Deschamps. Cựu tiền vệ này từng bị nghi ngờ là thiên vị với người này, người kia, từng bị đặt dấu hỏi khi gọi lại “đứa con ngỗ ngược” của bóng đá Pháp là Benzema. Tiền đạo Real Madrid lập đại công nhưng cũng khiến nội bộ tuyển Pháp lộn xộn từ trước khi bóng lăn.

Oliver Giroud, công thần ít ghi bàn nhưng giúp Pháp đi đến vinh quang tỏ rõ sự bất mãn khi Mbappe “chỉ thích chơi” với Benzema. Đáp lại, tiền đạo sinh năm 1998 đòi tổ chức họp báo và gây sự, không thèm đáp lại dù Giroud chủ động làm lành.

Đây rõ ràng là những biểu hiện không ổn với một ngôi sao mới 23 tuổi như Mbappe. Cựu tiền vệ Jerome Rothen của tuyển Pháp nói trước trận đấu: “Tôi nghĩ Deschamps đã mất kiểm soát với Mbappe. Tôi không nghĩ ông ấy để cậu ta tự do như vậy. Tuyển Pháp khác với PSG, Mbappe có thể là thủ lĩnh trên sân nhưng đừng mất kiểm soát bên ngoài”.

Thế nhưng, pha đá luân lưu tồi tệ và một giải đấu tồi tệ có thể khiến Mbappe gặp cú sốc nhưng là cú sốc cần thiết. Anh cần phải trải qua những khoảnh khắc ở dưới đáy vực sâu để hiểu mình ở đâu. Thất bại đau đớn và sự cô độc cũng chẳng thể làm hại Mbappe, quan trọng là anh hãy lược bỏ bớt cái tôi, để trở thành ngôi sao hoàn hảo của tuyển Pháp.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

"Tuyển Pháp đau đớn vì bị loại nhưng không ai trách Mbappe"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Didier Deschamps lẫn thủ quân Hugo Lloris đều nhấn mạnh đội tuyển Pháp đã bị tổn thương nặng nề sau khi bị Thụy Sỹ loại ở loạt sút luân lưu, thế nhưng không ai trách Kylian Mbappe.

Mbappe xin lỗi vì sút hỏng penalty khiến tuyển Pháp bị loại

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Mbappe lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau cú sút hỏng penalty trước Thuỵ Sỹ khiến tuyển Pháp bị loại cay đắng tại EURO 2020.

Thảm họa phản lưới nhà tại EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Thủ môn Unai Simon đỡ hụt banh thảm họa khiến Pedri bị tính phản lưới nhà. Rất may tuyển Tây Ban Nha không phải trả giá khi thắng kịch tính Croatia 5-3 để vào tứ kết EURO 2020.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Một trường học ở TPHCM phải hoàn trả hơn 700 triệu đồng quỹ phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu vừa có chỉ đạo Trường THPT Lê Minh Xuân phải hoàn lại số tiền hơn 700 triệu đồng cho Ban đại diện cha mẹ học sinh (thường gọi là quỹ phụ huynh) vì sử dụng quỹ này sai quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc thăm Singapore

Song Minh |

Chiều 10.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore.

Bình Dương: Lại xảy ra lật xe container ở vòng xoay đường Mỹ Phước-Tân Vạn

ĐÌNH TRỌNG |

Trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thị xã Bến Cát, Bình Dương), xe container đang qua vòng xoay thì bị lật ngang. Hai chiếc xe cẩu được điều động tới hiện trường giải cứu phương tiện gặp nạn.

Đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí tại huyện Chợ Mới là do vi sinh và độc tố của vi sinh.

"Tuyển Pháp đau đớn vì bị loại nhưng không ai trách Mbappe"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Didier Deschamps lẫn thủ quân Hugo Lloris đều nhấn mạnh đội tuyển Pháp đã bị tổn thương nặng nề sau khi bị Thụy Sỹ loại ở loạt sút luân lưu, thế nhưng không ai trách Kylian Mbappe.

Mbappe xin lỗi vì sút hỏng penalty khiến tuyển Pháp bị loại

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Mbappe lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau cú sút hỏng penalty trước Thuỵ Sỹ khiến tuyển Pháp bị loại cay đắng tại EURO 2020.

Thảm họa phản lưới nhà tại EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Thủ môn Unai Simon đỡ hụt banh thảm họa khiến Pedri bị tính phản lưới nhà. Rất may tuyển Tây Ban Nha không phải trả giá khi thắng kịch tính Croatia 5-3 để vào tứ kết EURO 2020.