Sau cuộc đại tu vào mùa hè 2024, hàng tiền vệ của Liverpool đã lột xác thành một tập thể đa diện và giàu năng lượng. Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo và Ryan Gravenberch được bổ sung. Bên cạnh đó, những nhân tố cũ như Curtis Jones, Harvey Elliott, Thiago và Stefan Bajcetic vẫn hữu dụng trong nhiều tình huống.
Lực lượng tiền vệ rất dày về số lượng giúp Klopp đa dạng hóa được lối chơi. Từ đầu mùa giải đến giờ, The Kop đá 18 trận trên mọi đấu trường, họ đã sử dụng tới 10 cách bố trí hàng tiền vệ. Trong số này, bộ ba được Jurgen Klopp yêu thích nhất là Mac Allister - Szoboszlai - Jones, họ đã có 4 lần được đá chính cùng nhau.
Trong thế hệ thành công đầu tiên ở Anfield, Jurgen Klopp sử dụng một bộ ba tiền vệ tựa như những công nhân, thường gồm Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, James Milner và Fabinho. Họ có nhiệm vụ bào sức đối phương và tạo thành tấm lá chắn cho hàng phòng ngự. Nhiệm vụ tấn công và biến ảo phụ thuộc hoàn toàn vào bộ ba tấn công Salah - Mane - Firmino.
Sang đến thế hệ hiện tại, Klopp ủy thác nhiệm vụ tấn công biến hóa cho hàng tiền vệ nhiều hơn. Sự phân cực về vai trò được thể hiện rõ hơn. Lúc này, một nhóm chuyên đá "số 6" gồm Mac Allister và Endo. Trước đó, Klopp đã nhắm Caicedo và Lavia nhưng không thành công.
Người được ưu tiên là Mac Allister. Khi có tiền vệ người Argentina trên sân, Liverpool trở nên chắc chắn hơn và khả năng điều tiết cũng sáng nước hơn. Lý do bởi khi có Mac Allister đá bên cạnh, Alexander-Arnold sẽ được đẩy cao lên để hợp thành cặp double-pivot.

Phía trên, nhóm đá được "số 8" gồm Szoboszlai, Gravenberch và Jones. Mỗi người đều có những phong cách riêng tạo thành sự biến ảo cho hàng tiền vệ của The Kop. Szoboszlai được ví như nhạc trưởng, có khả năng đá box-to-box rất tốt và cũng là ngòi nổ của tuyến giữa. Trong khi đó, khả năng thu hồi bóng của Gravenberch khá ấn tượng, giúp Liverpool tịnh tiến bóng tốt về phía trước.
Jones với nền tảng thể lực tốt sẵn sàng đóng vai cày ải, theo sát đối phương để giữ quyền kiểm soát bóng cho đội nhà ở mức cao. Trong khi đó, trên băng ghế dự bị, Elliott luôn là nguồn năng lượng bất tận, đá được mọi vị trí và sẵn sàng trám cho bất cứ người đồng đội nào mệt mỏi trên sân.
Một khi đẩy được Alexander-Arnold lên cao, Klopp muốn Liverpool phải đá được với sơ đồ có hai "số 8". Chiến lược gia người Đức luôn tôn thờ cách chơi kiểm soát bóng với cường độ cao và tấn công liên tục. Đó là cách đã giúp Liverpool thành công vang dội trong giai đoạn 2018 - 2020 nên chiến lược gia người Đức không muốn thay đổi.

Liverpool xếp thứ 5 tại Premier League về khả năng kiểm soát bóng sau 12 vòng (trung bình 55,8%). Họ thậm chí còn xếp cao hơn Man City, Brighton, Arsenal, Chelsea và Tottenham. Liverpool hiện vẫn chưa được như Klopp mong muốn về cường độ, ông thầy người Đức muốn chỉ số này cao hơn nữa. Trong những trận đấu không thắng trước Chelsea và Tottenham, Liverpool vẫn thiếu một chút cường độ để có thể ghi thêm bàn thắng.
Harvey Elliott xếp hạng cao nhất về tỷ lệ giành được bóng trong 1/3 sân bên phía đối thủ, với 2,13 lần trong mỗi 90 phút. Jones đứng thứ 2 với 1,28 lần, tiếp theo là Mac Allister (1,12), Gravenberch (0,99) và Szoboszlai (0,94). Thế nhưng, dữ liệu này có thể có biến động vì Szoboszlai là người chơi nhiều phút nhất (1.055). Tiếp theo là Mac Allister với 885 phút, ba người còn lại chưa đạt 300 phút.
Với các chỉ số này, nếu Klopp muốn đá theo ý muốn, bộ ba mạnh nhất và có thể ra sân thường xuyên nhất của Liverpool sẽ là Mac Allister - Jones - Szoboszlai.