Di Maria đã rời PSG trong vinh quang dù mong muốn Champions League vẫn chưa thành hiện thực. Màn xếp hàng hai bên của các đồng đội để tạm biệt khiến ngôi sao này có thể mỉm cười và an lòng khi đến bến đỗ tiếp theo.
Tiền vệ tấn công người Argentina đã vượt qua bài kiểm tra y tế của Juventus hồi đầu tuần này và chuẩn bị khoác lên mình chiếc áo đấu sọc trắng - đen thành Turin.
Trận Finalissima mới đây giữa Argentina và Italia thêm một lần chứng minh, ở tuổi 34, Di Maria vẫn rất tốt. Một mình anh đã khuấy đảo hàng thủ Azzurri trong một ngày Albiceleste giành thắng lợi trọn vẹn 3-0.
Juventus và Di Maria đã bắt tay nhau và chỉ cần nốt chữ ký về thời gian hợp đồng để đôi bên cùng công bố chính thức. Ở tuổi này, mọi bước đi đều phải thận trọng nên Di Maria ban đầu chỉ đề xuất 1 năm hợp đồng. Tuy nhiên, về phía Juventus và các quy định thuế của Italia, Di Maria phải ký ít nhất 2 năm mới có thể nhận đủ quyền lợi tài chính. Đây có thể không phải vấn đề quá lớn với "Thiên thần".
Trong phóng sự truyền hình có tên "TeoreMax - Phiên bản của Allegri", chiến lược gia người Italia đã cùng với trung vệ trứ danh Barzagli (nay đã giải nghệ) bàn rất nhiều về chiến thuật của Juve trong mùa giải tới. Đặc biệt, sơ đồ 4-3-3 có thể được cân nhắc nghiêm túc. Mũi công cao nhất đương nhiên là Vlahovic và tiền đạo này cần 2 người hỗ trợ phía sau để trở thành chiếc đinh ba.
Trong số những ngôi sao của Juve hiện tại (Chiesa nghỉ nửa mùa vì chấn thương, chưa hẹn ngày quay lại), sau sự ra đi của Dybala, chỉ còn Vlahovic xứng đáng đá chính thường xuyên. "Bà đầm già" đang nhắm đến Kostic của Frankfurt - nhà vô địch Europa League. Theo Sky Sports, điều này đã được Giám đốc thể thao của Cherubini xác nhận. Với Kostic, nếu được Juventus chính thức ngỏ lời, anh không thể chối từ vì sức hút quá lớn.
Giá của Kostic chỉ dao động 12 - 15 triệu bảng, quá dễ với Juve. Mức giá và mức lương hợp lý của ngôi sao sáng Bundesliga mùa giải 2021-22 vừa qua khiến "Lão bà" cần phải chốt nhanh nếu không muốn bị đội khác hớt tay trên.
Di Maria đến, anh có thể chơi bên cánh phải của bộ ba tiền đạo, Kostic đá lệch trái. Khi đó, hàng công của Juventus sẽ hội đủ yếu tố như chuyên môn, sự bùng nổ và kinh nghiệm. Di Maria vẫn tốt ở PSG, sang một môi trường cạnh tranh chưa đến mức khốc liệt như Serie A, anh vẫn có thể chứng minh được bản thân.
Điều đặc biệt nữa có thể bổ trợ cho Di Maria nếu anh và Juve công khai đến với nhau, đó là Pogba. Tiền vệ người Pháp vừa chính thức rời Man United để trở lại nơi đem lại nhiều hạnh phúc nhất. Có Pogba (với phong độ ổn định), sơ đồ 3 tiền đạo rất có lợi khi ngôi sao người Pháp có thể đá bao toàn bộ khu vực giữa sân.
Di Maria rời PSG để đến một đội vô đối khác tại giải quốc nội là Juventus, mọi thứ hoàn hảo. Anh vẫn có khả năng cao được nâng cúp hàng năm và thường xuyên đá Champions League. Thoạt nhìn, việc đến Juventus chưa thấy bất cứ nhược điểm nào với "Thiên thần".