Dean Henderson trước ngưỡng cửa mạo hiểm để quay về Man United

VIỆT HÙNG |

Đang chơi rất thành công tại Sheffield United, Dean Henderson đứng trước ngã ba đường về tương lai và sự đánh cược.

Mùa này, Sheffield là đội tân binh nhưng chơi như "lên đồng" và nằm trong nhóm cạnh tranh vé đá cúp châu Âu. Trong thành công ấy của The Blades, sự xuất sắc của thủ thành Dean Henderson đóng góp rất nhiều.

Henderson là người của Manchester United, được đem cho Sheffield mượn, giúp anh có cơ hội trưởng thành. Giờ đây khi cùng chơi ở môi trường Premier League như David De Gea, Henderson càng nỗ lực nhiều hơn nữa.

Dean Henderson. Ảnh: Metro.
Dean Henderson. Ảnh: Metro.

Nếu xét về chỉ số, Henderson mùa này có 10 trận giữ sạch lưới, bằng Ederson (Man City) và Kasper Schmeichel (Leicester City). Chỉ có Nick Pope (Burnley) và Alisson Becker (Liverpool) có thành tích tốt hơn. Trong khi đó, con số này của De Gea chỉ là 8, thấp nhất từ ngày anh khoác áo Man United.

Nếu tiếp tục không thể giành danh hiệu, M.U có thể mất De Gea vào tay Real Madrid. Hợp đồng của thủ môn người Tây Ban Nha có thời hạn đến tháng 6.2023. Trong khi đó, thỏa thuận M.U cho Sheffield mượn Henderson sẽ đến tháng 6.2022. Nếu muốn ngay từ lúc này có người thay thế De Gea, "Quỷ đỏ" nên sớm đón ngôi sao người Anh trở lại Old Trafford.

Huấn luyện viên kì cựu của Sheffield - Chris Wilder nhận xét rằng, Henderson là người cực kì bản lĩnh dù mới 23 tuổi. Ai cũng mắc những sai lầm, đặc biệt là các thủ môn trẻ. Thế nhưng, Henderson là người biết đứng dậy nhanh nhất và nỗ lực như chưa có gì xảy ra.

Hồi khoác áo U21 Anh, chính lỗi bắt bóng của Henderson trong trận thua U21 Romania ở giải U21 châu Âu đã tiễn "Tam sư" về nước sớm. Đầu mùa giải, trong trận thua tối thiểu trước Liverpool, cũng có phần nhiều lỗi của thủ môn này khi The Blades suýt cầm hòa được đội bóng mạnh nhất châu Âu.

Henderson trong màu áo U21 Anh. Ảnh: News & Star.
Henderson trong màu áo U21 Anh. Ảnh: News & Star.

Trở ngại lớn nhất trong điệp vụ muốn chiếm lấy khung thành ở Old Trafford của Henderson chính là De Gea. Xét về đẳng cấp, đương nhiên De Gea hơn hẳn. Từ tuổi tác, kinh nghiệm cho đến danh hiệu, Henderson không thể sáng bằng. Tuy nhiên, anh có điều mà ngôi sao trẻ nào cũng tỏ rõ ưu thế, đó là thời gian.

De Gea đang là người nhận lương cao nhất Manchester United, do đó M.U không thể để anh ngồi ngoài. Sau mùa này, nếu Henderson về lại "Quỷ đỏ", thủ thành này phải chấp nhận ngồi dự bị ít nhất 2 năm, chừng nào hợp đồng của De Gea vẫn còn hiệu lực.

Henderson có dám đánh đổi không khi hiện tại, anh vẫn đang lưỡng lự trước giao kèo gắn bó với Sheffield. Ở The Blades, anh là ngôi sao không thể bị thay thế. Nếu đội tân binh Premier League này góp mặt ở Europa League mùa sau, đó là thành công ngoài mong đợi của Henderson và đồng đội. Được bắt chính ở một đội đá cúp châu Âu so với dự bị ở một đội cũng đá cúp châu Âu, Henderson cần cân nhắc.

"Nạn nhân" của De Gea có rất nhiều, điển hình là Ben Foster. Foster là người của M.U nhưng không chịu kiếp dự bị cho De Gea. Anh phiêu bạt nhiều đội bóng trong 2 năm nhưng không thể "đủ" để thay thế De Gea. Hiện tại Foster đã dạt sang Watford và có thể xuống hạng.

Henderson nhìn vào tấm gương đó sẽ không thể mạo hiểm.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 khiến Man United nợ ròng gần nửa tỉ bảng

HOÀI MINH |

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2020, tài chính của Man United đang ghi nhận chuyển biến tiêu cực khi nợ ròng tăng tới 42%, lên mức 429,1 triệu bảng.

Man United không có "táo thối", Ole Solskjaer cảnh báo những "kẻ phá bĩnh"

HOÀI MINH |

Ole Solskjaer khẳng định không bao giờ dung túng cho bất kỳ cầu thủ Man United nào đặt lợi ích cá nhân cao hơn quyền lợi tập thể.

Chính COVID-19 vô tình giúp “Quỷ đỏ” Man United lại gầm vang?

Trà Giang |

Các "ông lớn" của Premier League lo ngại với tiềm lực tài chính “khủng”, khi COVID-19 qua đi và nhiều đội suy yếu, Manchester United sẽ trở lại là một thế lực khủng khiếp như trước đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

COVID-19 khiến Man United nợ ròng gần nửa tỉ bảng

HOÀI MINH |

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2020, tài chính của Man United đang ghi nhận chuyển biến tiêu cực khi nợ ròng tăng tới 42%, lên mức 429,1 triệu bảng.

Man United không có "táo thối", Ole Solskjaer cảnh báo những "kẻ phá bĩnh"

HOÀI MINH |

Ole Solskjaer khẳng định không bao giờ dung túng cho bất kỳ cầu thủ Man United nào đặt lợi ích cá nhân cao hơn quyền lợi tập thể.

Chính COVID-19 vô tình giúp “Quỷ đỏ” Man United lại gầm vang?

Trà Giang |

Các "ông lớn" của Premier League lo ngại với tiềm lực tài chính “khủng”, khi COVID-19 qua đi và nhiều đội suy yếu, Manchester United sẽ trở lại là một thế lực khủng khiếp như trước đây.