Đề xuất đá Premier League tại... Trung Quốc để "né" COVID-19

VIỆT HÙNG |

Thêm Giải vô địch Bỉ bị hoãn vì dịch COVID-19, điều này dấy lên lo ngại những giải còn lại ở châu Âu về một kết thúc không thể trọn vẹn.

Buổi họp trực tuyến giữa 3 bên Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) và Hiệp hội Quản lý liên đoàn (LMA) hôm thứ Tư (2.4) chưa đạt được kết quả chính thức nào về tương lai các giải đấu Anh mùa này. Dự kiến vào chiều nay (4.3, giờ địa phương), buổi họp tiếp tục diễn ra chừng nào có kết quả mới thôi.

Sự sốt sắng của các đội bóng, ban tổ chức là có nguyên nhân. Bởi nếu các giải bị hủy hoặc hoãn quá lâu, khoản tiền đền bù cho các Đài truyền hình lớn như BT Sports hay Sky Sports rất lớn, ước tính khoảng 762 triệu bảng. Tất nhiên, Premier League không lấy đâu ra nhiều tiền đến vậy và họ cũng không phải chịu trách nhiệm 100% cho nghịch cảnh hiện tại.

Premier League đã hoãn gần 1 tháng. Ảnh: REX.
Premier League đã hoãn gần 1 tháng. Ảnh: REX.

Trong buổi họp chiều 1.4, đại diện một đội giấu tên đang chơi ở Premier League đã có đề xuất rất táo bạo: Phần còn lại của mùa giải, với các phương án "đá khoán", không đón khán giả... sẽ được tổ chức ở tận Trung Quốc.

Hiện tại, dịch COVID-19 đã lan ra hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Có thể hiểu rằng đá ở đâu vào lúc này cũng không an toàn tuyệt đối, kể cả một vài quần đảo ở Thái Bình Dương, châu Nam Cực.... Tuy nhiên, những nơi này không đủ các điều kiện thi đấu và chỉ là lý thuyết.

Trung Quốc là nơi khởi phát của đại dịch nhưng cũng là nơi đầu tiên trên thế giới đáp ứng đủ 2 yếu tố cho các đội Premier League. Đầu tiên là cơ sở vật chất, giải CSL có thể không ở nhóm hàng đầu thế giới nhưng các sân tại đây đủ điều kiện tiêu chuẩn cho các đội Anh đá tập trung. Hơn hết, Trung Quốc đã bước đầu kiểm soát được COVID-19, không rơi vào cảnh "toang" như châu Âu hay Mỹ.

Đề xuất tưởng chừng điên rồ này còn có một ý hay nữa, rất thiết thực với ngành y tế Anh lúc này. Khi các đội đưa nhau sang Trung Quốc đá bóng, hệ thống sân bãi có thể được trưng dụng hoặc ủng họ cho các đơn vị y tế làm nơi tập kết vật tư, thuốc men, thậm chí lập nhanh các bệnh viện dã chiến. Những đội lớn như Manchester United, Manchester City hay Chelsea đang bàn bạc để trợ giúp ngành y tế Anh, có thể sử dụng các sân vận động để tham gia phòng chống COVID-19.

Các sân ở Trung Quốc đủ điều kiện. Ảnh: Getty.
Các sân ở Trung Quốc đủ điều kiện. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của một câu lạc bộ giấu tên khác đã phản đối ý tưởng đá tại Trung Quốc ngay sau khi những ý tưởng điên rồ được vạch ra:

"Nếu Premier League chơi tại bất cứ nơi nào khác trên thế giới lúc này, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đến sức khỏe. Ai đó làm ơn đừng đẩy chúng ta vào tình thế như bong bóng xà phòng nữa. Tại sao họ không nghĩ đến chính lợi ích chúng ta trước?".

Một vị Giám đốc điều hành khác trong bàn đàm phán cho rằng đề xuất chơi ở Trung Quốc chỉ làm tất cả thêm phần mệt mỏi, phí thời gian và sức lực:

"Đề xuất ấy chỉ làm mọi người phí thời gian và phí sức... Tôi nhấn mạnh, ý tưởng điên rồ ấy không nên được đề cập nữa".

Hôm 1.4, có ý tưởng các đội sẽ đá tập trung kiểu World Cup, không về nhà trong vòng 1 tháng, tập trung hết ở khách sạn cho an toàn và đá tập trung ở một vài sân. Tuy nhiên, đề xuất này khi xem xét lại được nhận xét là không thực tế. Điều chắc chắn nhất đến lúc này, một khi Premier League trở lại, các trận đấu sẽ không được cho khán giả vào sân.

Ngay việc di chuyển từ Anh sang Trung Quốc đã mất rất nhiều thời gian. Ảnh: Daily Mail.
Ngay việc di chuyển từ Anh sang Trung Quốc đã mất rất nhiều thời gian. Ảnh: Daily Mail.

Có thể sau buổi họp chiều 4.3, mọi thứ vẫn chưa đi đến đâu. Không dễ để tổ chức 92 trận đấu còn lại sao cho phù hợp với kịch bản chống dịch và vẫn kịp tiến độ để "trả bài" liên quan đến tài trợ, quảng cáo, bản quyền... trong khi bản thân ban tổ chức lẫn các đội cũng cần phải kết thúc mùa giải, khi đội vô địch Liverpool vẫn phải được nhận Cúp, các đội đá Cúp châu Âu và các đội xuống hạng vẫn phải được xác định. Bằng không, khoản tiền 762 triệu bảng bản quyền truyền hình và vô vàn hệ lụy không tưởng sẽ ập xuống giải đấu kim tiền nhất hành tinh.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Eddie Howe đi đầu trong việc tình nguyện giảm lương tại Premier League

Minh Đăng |

Huấn luyện viên Eddie Howe cùng lãnh đạo Bournemouth tình nguyện giảm lương để chống dịch COVID-19.

Premier League bắt "đá khoán" 3 trận/5 ngày: Cầu thủ không phải robot

VIỆT HÙNG |

Trước viễn cảnh muốn kết thúc giải đấu trước ngày 30.6, Premier League tính đến phương án đá "dồn toa", đẩy các cầu thủ vào cuộc chạy đua thể lực chưa từng thấy.

Vì sao cầu thủ Premier League phản đối thi đấu không có khán giả?

Trà Giang |

Nhiều cầu thủ của Premier League và cả các giải đấu thấp hơn tại nước Anh không muốn các trận đấu bóng đá diễn ra trên sân không khán giả.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Eddie Howe đi đầu trong việc tình nguyện giảm lương tại Premier League

Minh Đăng |

Huấn luyện viên Eddie Howe cùng lãnh đạo Bournemouth tình nguyện giảm lương để chống dịch COVID-19.

Premier League bắt "đá khoán" 3 trận/5 ngày: Cầu thủ không phải robot

VIỆT HÙNG |

Trước viễn cảnh muốn kết thúc giải đấu trước ngày 30.6, Premier League tính đến phương án đá "dồn toa", đẩy các cầu thủ vào cuộc chạy đua thể lực chưa từng thấy.

Vì sao cầu thủ Premier League phản đối thi đấu không có khán giả?

Trà Giang |

Nhiều cầu thủ của Premier League và cả các giải đấu thấp hơn tại nước Anh không muốn các trận đấu bóng đá diễn ra trên sân không khán giả.