Để Chelsea bình yên, Abramovich chấp nhận mất trắng

TAM NGUYÊN |

Roman Abramovich và chính phủ Vương quốc Anh được cho là đã tìm thấy một thỏa thuận để thúc đẩy việc bán Chelsea.

Theo truyền thông Anh tiết lộ vào thứ Sáu, chính phủ Vương quốc Anh đã mở các cuộc đàm phán với các cố vấn của tỉ phú người Nga, Roman Abramovich về các điều khoản để thúc đẩy việc bán Chelsea.

Việc này xuất hiện sau khi Chelsea được trao giấy phép đặc biệt để tiếp tục các hoạt động liên quan đến bóng đá. Tuy nhiên, việc bán câu lạc bộ nào cũng cần có thời gian, nhất là trong thời điểm dư luận lo ngại việc Chelsea sẽ không thể kết thúc mùa giải.

Giờ đây, theo The Daily Telegraph, 2 bên đang đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề của đội bóng Tây London. Chính phủ coi việc bán nhanh là kết quả tốt nhất cho Chelsea và người hâm mộ, nhưng để điều đó xảy ra, Abramovich sẽ phải đồng ý xóa bỏ các khoản vay hơn 1,5 tỉ bảng mà câu lạc bộ này đã vay của ông.

Abramovich chấp nhận mất trắng để Chelsea nhanh chóng trở lại bình yên, tránh những bất trắc xảy ra với câu lạc bộ. Ảnh: CFC
Abramovich chấp nhận mất trắng để Chelsea nhanh chóng trở lại bình yên, tránh những bất trắc xảy ra với câu lạc bộ. Ảnh: CFC

Trên thực tế, từ trước đó, tỉ phú 55 tuổi đã tuyên bố rằng, ông không đòi lại món nợ mà Chelsea đã vay, cũng như số tiền bán Chelsea sẽ được dành để ủng hộ các nạn nhân tại Ukraine.

Theo The Telegraph, thời hạn cuối tuần tới đã được ấn định để nộp hồ sơ dự thầu của những người mua mới tiềm năng.

Tuy nhiên, The Telegraph cũng cho biết thêm, một kịch bản được gọi là 'ngày tận thế' cũng là trường hợp có thể xảy ra và có thể trở thành hiện thực nếu Abramovich không thể bán và giấy phép thể thao không được sửa đổi để cho phép các điều khoản được thỏa thuận dễ dàng hơn.

Nguồn tin mới nhất từ nhà báo Matt Law cho biết, Abramovich đã quyết định sẽ mất trắng Chelsea vào tay Chính phủ Anh để đội bóng mà ông cố công gầy dựng suốt 19 năm qua trở lại bình yên.

Điều này đồng nghĩa với việc nhà tài phiệt người Nga sẽ không có được 1 đồng nào từ số tiền dự kiến mà chính phủ Anh có thể “kiếm” được từ phi vụ áp lệnh trừng phạt này lên tới 3 tỉ bảng.

Động thái của Abramovich được cho là để tránh đưa Chelsea vào nguy cơ về việc giải thể và lâm vào tình cảnh ngặt nghèo trước những lệnh trừng phạt ngày một gia tăng của chính phủ Anh.

Tước hết cả những danh hiệu Chelsea giành được?

Trong một động thái khác, cựu tiền đạo của Liverpool, Stan Collymore, tỏ ra khá gay gắt khi đề xuất tước bỏ hết mọi danh hiệu, chức vô địch mà Chelsea giành được nhờ tiền của Abramovich.

Có thêm đề xuất tước hết mọi danh hiệu mà Chelsea giành được nhờ tiền của Abramovich. Ảnh Twitter
Có thêm đề xuất tước hết mọi danh hiệu mà Chelsea giành được nhờ tiền của Abramovich. Ảnh Twitter

Cựu tiền đạo người Anh cho biết, quyết định của chính phủ Vương quốc Anh đóng băng tài sản của nhà tài phiệt Nga đã đặt câu hỏi về tất cả những thành tích của câu lạc bộ trong suốt 2 thập kỷ.

“Nếu thành công của Chelsea được xây dựng dựa trên khả năng tiếp cận nguồn tiền "bất chính" thì làm thế nào để 21 danh hiệu giành được bằng đồng rúp của Roman có thể tồn tại được”, Collymore đặt câu hỏi.

Cựu tiền đạo 51 tuổi nói rằng, hình phạt nên được xem xét như các tội danh doping và dàn xếp tỷ số. Theo đó, mặc dù Abramovich nắm quyền kiểm soát câu lạc bộ một cách hợp pháp, ông bị trừng phạt vì sự ủng hộ trong lịch sử đối với Putin, do đó, việc xem xét các hình phạt cũ là hợp lý.

Đó là "cách duy nhất để bóng đá Anh khôi phục lại sự đúng đắn", Collymore nói thêm. “Những tấm huy chương có thể bị tước vì doping, thì các danh hiệu cũng vậy? Nếu ai đó dùng chất kích thích trong một kỳ Thế vận hội 30 năm trước, họ vẫn sẽ bị tước huy chương ở hiện tại. Do đó, hình phạt cũ là một câu hỏi hợp lý để đặt ra. Juventus từng bị tước danh hiệu vì dàn xếp tỷ số".

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

11 cầu thủ đầu tiên Abramovich mua về Chelsea là những ai?

TAM NGUYÊN |

Không phải ai cũng nhớ những cầu thủ đầu tiên được Roman Abramovich mua về cho Chelsea.

Sự trừng phạt nhắm vào Abramovich đóng cánh cửa chuyển nhượng đến Chelsea

VIỆT HÙNG |

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè chuẩn bị đến nhưng các cổ động viên Chelsea không thể ngờ đội bóng lại rơi vào cảnh bị cô lập đúng nghĩa như hiện tại.

Hỏi - đáp vụ Abramovich bán Chelsea: Thu bao nhiêu và bán như nào?

VIỆT HÙNG |

Quá trình bán Chelsea của Abramovich phải diễn ra thật khẩn trương nếu tỉ phú người Nga không muốn mất trắng nhiều thứ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

11 cầu thủ đầu tiên Abramovich mua về Chelsea là những ai?

TAM NGUYÊN |

Không phải ai cũng nhớ những cầu thủ đầu tiên được Roman Abramovich mua về cho Chelsea.

Sự trừng phạt nhắm vào Abramovich đóng cánh cửa chuyển nhượng đến Chelsea

VIỆT HÙNG |

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè chuẩn bị đến nhưng các cổ động viên Chelsea không thể ngờ đội bóng lại rơi vào cảnh bị cô lập đúng nghĩa như hiện tại.

Hỏi - đáp vụ Abramovich bán Chelsea: Thu bao nhiêu và bán như nào?

VIỆT HÙNG |

Quá trình bán Chelsea của Abramovich phải diễn ra thật khẩn trương nếu tỉ phú người Nga không muốn mất trắng nhiều thứ.