Đế chế sụp đổ và năm tháng đẹp nhất của Messi bị lãng phí

TAM NGUYÊN |

Barcelona chinh phục Châu Âu năm 2015 với bộ ba tấn công siêu đẳng, nhưng giờ thì Neymar đã ra đi, Luis Suarez qua thời đỉnh cao, còn Lionel Messi thì vỡ mộng.

Giọt nước tràn ly

Không có gì ngạc nhiên khi Gerard Pique là người đầu tiên phát biểu sau thảm bại 2-8 của Barcelona trước Bayern Munich ở Champions League. “Đáng xấu hổ” là điều Pique muốn nói và anh sẵn sàng “đứng sang một bên” để các tài năng trẻ thế chỗ, nhưng ông Chủ tịch Josep Maria Bartomeu lại không biết xấu hổ như anh mà chỉ tuyên bố "sẽ có những quyết định được đưa ra".

Mọi người đều hiểu, ông muốn mọi thành viên ở Barca phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ đó, ngoại trừ bản thân. Huấn luyện viên Quique Setien và Giám đốc Eric Abidal bị là 2 "nạn nhân" sớm nhất.

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu nhất định không từ chức. Ảnh: Getty Images
Chủ tịch Josep Maria Bartomeu nhất định không từ chức. Ảnh: Getty Images

Bỏ qua lời kêu gọi về việc sớm tiến hành bầu cử, Bartomeu  vẫn tin rằng, mình đủ khả năng để bắt đầu quá trình xây dựng lại.

Sau khi kế nhiệm Sandro Rosell vào tháng 1.2014, rồi Barca giành chức vô địch Châu Âu lần thứ 5, nhiều người nói về “bình minh của một đế chế”, thế nhưng...

Kể từ khi Bartomeu tái cử tháng 7.2015, hơn 1 tỉ euro được đầu tư để đưa 29 cầu thủ mới về sân Camp Nou và không một ai thành công. Ở sân Da Luz với thất bại tủi hổ 2-8 mới đây, những bản hợp đồng đắt giá nhất là Antoine Griezmann, Ousmane Dembele ngồi ghế dự bị; Philippe Coutinho thì lại ở phía bên kia (theo hợp đồng cho mượn) và thậm chí còn ghi 2 bàn vào lưới đội chủ quản.

Bartomeu và những sai lầm hệ thống

Thất bại là hệ quả của 5 năm đi sai đường chứ không phải chỉ trong 1 đêm. Nhưng 4 ngày sau, Bartomeu vẫn cố biện hộ rằng, Barca chỉ đơn thuần “khủng hoảng về khía cạnh thể thao” chứ không phải “khủng hoảng thể chế”.

Bartomeu mua Philippe Coutinho về và 2 năm sau chứng kiến anh 2 ghi bàn loại Barca khỏi Champions League. Ảnh: Getty Images
Bartomeu mua Philippe Coutinho về và 2 năm sau chứng kiến anh 2 ghi bàn loại Barca khỏi Champions League. Ảnh: Getty Images

Người ta chợt nhớ đến điều Neymar viết trên trang Instagram: “Ông Chủ tịch này là một trò đùa”. Barca giờ đã trở thành trò cười theo đúng nghĩa. Đáng nói hơn, danh tiếng từ khẩu hiệu “hơn cả một câu lạc bộ” đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi đế chế Bartomeu vì hết scandal này đến bê bối khác.

Đặc biệt, những gì Bartomeu làm đã dẫn tới "tội ác" theo cách nói của giới chuyên môn “lãng phí những năm tháng đẹp nhất của Lionel Messi”. 28 tuổi khi Barca vô địch Châu Âu gần đây nhất, đến lúc này Messi đã 33 tuổi, anh luôn đưa ra lời hứa “sẽ mang về chiếc Cúp Champions League”, thế nhưng luôn rơi vào trạng thái bất lực, dù mùa nào cũng chơi tuyệt hay.

5 năm qua, ai cũng thấy anh cô độc thế nào. Sự phụ thuộc vẫn không hề thay đổi. Bartomeu không tìm được một huấn luyện viên nào đủ uy để “thuần phục” Messi, ông ném cả đống tiền vào các ngôi sao mà không cần biết có tương thích với tiền đạo người Argentina hay không.

Ban lãnh đạo của Bartomeu đã lãng phí những năm tháng đẹp nhất của Lionel Messi. Ảnh: Getty Images
Ban lãnh đạo của Bartomeu đã lãng phí những năm tháng đẹp nhất của Lionel Messi. Ảnh: Getty Images

Bartomeu thực sự đã không kiểm soát được câu lạc bộ kể từ khi Neymar ra đi năm 2017. Năm đó, cựu Giám đốc Agusti Benedito cho rằng, ông Chủ tịch đã “mất kiểm soát” và cảnh bảo về "cuộc khủng hoảng thể chế nghiêm trọng”. Tháng 4.2020, 6 Giám đốc từ chức vì “có vấn đề với cách quản lý của câu lạc bộ”.

Năm ngoái, Messi công khai đặt vấn đề liệu Barca đã thực sự “làm tất cả” những gì có thể để đưa Neymar trở lại hay không. Mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn trong những cuộc đàm phán giảm lương, khi Messi cho rằng, ban lãnh đạo đẩy cầu thủ vào thế bất lợi. Rồi có thông tin cho rằng, Barca đã thuê một công ty truyền thông để không chỉ ca ngợi Bartomeu và ban lãnh đạo mà còn theo dõi những "mối nguy hiểm", bao gồm Pep Guardiola, Pique và chính Messi.

Vì tất cả những điều này, Xavi 2 lần từ chối đề nghị của Bartomeu. Anh muốn bắt đầu một kỷ nguyên mới ở Camp Nou chứ không phải bị kéo xuống cùng đế chế suy tàn mà Messi đang muốn thoát ra càng nhanh càng tốt.

"Tôi cần rời câu lạc bộ ở một vị thế tuyệt vời và nói với Chủ tịch mới rằng "đó là di sản của chúng tôi". Năm ngoái, Bartomeu nói trên BBC Radio 5 Live. Bartomeu là thành viên của Barcelona từ năm 1974. Ông làm Phó chủ tịch từ tháng 7.2010 đến tháng 1.2014 và làm Chủ tịch thứ 40 trong lịch sử câu lạc bộ sau khi Sandro Rosel từ chức.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Điều khoản tự do giải thoát khỏi Barca của Messi gây tranh cãi thế nào?

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi muốn tự do ra đi, còn Barca thì muốn bán để thu về nhiều tiền.

Và Messi đã rời khỏi “vùng an toàn” Barca

ĐĂNG HUỲNH |

Lionel Messi tuyên bố rời Barcelona như một sự "giải thoát" cho chính anh và đội bóng Tây Ban Nha.

Messi quyết "ly dị" Barca, Koeman cũng chính là thủ phạm

TAM NGUYÊN |

Chính Ronald Koeman cũng góp phần quan trọng đẩy Lionel Messi vào quyết định “xé áo Barca”...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều khoản tự do giải thoát khỏi Barca của Messi gây tranh cãi thế nào?

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi muốn tự do ra đi, còn Barca thì muốn bán để thu về nhiều tiền.

Và Messi đã rời khỏi “vùng an toàn” Barca

ĐĂNG HUỲNH |

Lionel Messi tuyên bố rời Barcelona như một sự "giải thoát" cho chính anh và đội bóng Tây Ban Nha.

Messi quyết "ly dị" Barca, Koeman cũng chính là thủ phạm

TAM NGUYÊN |

Chính Ronald Koeman cũng góp phần quan trọng đẩy Lionel Messi vào quyết định “xé áo Barca”...