Chelsea và Tottenham hiểu rõ tính chất quan trọng của derby London ở vòng 5 nên đôi bên đều chọn cách chơi nhập cuộc để thăm dò đối thủ trong 15 phút đầu. Phải đến giữa hiệp 1, những lần bung sức mới được thể hiện rõ khi số cơ hội đến dồn dập. Rất tiếc, không bên nào tận dụng thành công.
Trước giờ nghỉ, nhịp chơi chậm lại do cả Tottenham và Chelsea đều không dám mạo hiểm. Hơn thế, những người chuyên về thể lực như Lukaku cũng cảm thấy thấm mệt. Rõ ràng, cuộc đua sức đã khiến tất cả bị hụt hơi quá nhiều.
Sang đến hiệp 2, Chelsea chủ động chơi phủ đầu và đã sớm có bàn mở tỉ số ở phút 49. Từ quả phạt góc của Alonso bên cánh trái, Thiago Silva bật cao đánh đầu trong tư thế khó để loại bỏ cả Dier lẫn Alli. Bóng được găm vào góc dưới khung thành khiến Lloris dù cố gắng nhưng cũng đành bó tay.
Chỉ 8 phút sau, không lâu sau khi được vào sân từ đầu hiệp 2 (thay Mount), Kante đã tỏa sáng. Cú sút từ tuyến 2 của tiền vệ người Pháp rất mạnh, bóng đập chân Dier khiến Lloris đứng chôn chân. Chelsea coi như đã cầm chắc chiến thắng.
Dù dùng cả 3 sự thay đổi người nhưng Tottenham vẫn không xoay chuyển được tình hình. Trái lại, họ nhận thêm bàn chốt sổ từ Chelsea ở phút 90+1. Người ghi bàn là Rudiger với cú sút trái phá từ đường kiến tạo của Werner.
Thắng dễ dàng 3-0, Chelsea có 13 điểm sau 5 vòng, ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới 1. Họ có mọi chỉ số giống hệ Liverpool nhưng tạm xếp đầu bảng do thứ tự trong bảng chữ cái.