“Đại tiệc” EURO 2020 lập kỷ lục mới về số bàn thắng

TAM NGUYÊN |

9 bàn phản lưới nhà và những kịch bản “điên rồ” đã giúp cho EURO 2020 được chứng kiến bữa tiệc bàn thắng.

Khi Mislav Orsic ghi bàn cho Croatia vào lưới Tây Ban Nha ở vòng 1/8, EURO 2020 chính thức lập kỷ lục mới: Đó là bàn thứ 109, vượt qua tổng số 108 bàn của EURO 2016. Đáng nói là sau pha lập công của Orsic, vẫn còn có thêm 9 bàn nữa được ghi trong ngày thi đấu thứ Hai (28.6).

Với việc 2 trận đấu Croatia – Tây Ban Nha (3-5) và Pháp – Thụy Sĩ (3-3) có tổng cộng 14 bàn thắng, tính đến thời điểm này, EURO 2020 đã có 118 bàn. Giải đấu lần thứ 16 trong lịch sử sẽ phá rất sâu kỷ lục ghi bàn bởi vẫn còn 9 trận đấu nữa – gồm 2 trận còn lại của vòng 1/8, 4 trận tứ kết, 2 trận bán kết và 1 trận chung kết.

Giải đấu năm nay chứng kiến điểm đặc biệt là có đến 9 bàn phản lưới nhà và 7 trận đấu có số bàn thắng từ 5 trở lên.

EURO 2020 và EURO 2016 là 2 giải có số bàn thắng vượt qua 3 con số cũng dễ hiểu bởi số lượng đội tham dự tăng lên 24, kéo theo số trận cũng tăng. Trong số các giải đấu tổ chức theo thể thức 16 đội, năm 2000 là thời điểm có số bàn thắng cao nhất – 85 bàn.

Nếu tính theo tỉ lệ bàn thắng/trận đấu thì hiện tại, EURO 2020 vẫn đang cao nhất, với trung bình 2,81 bàn/trận. Tiếp theo là EURO 2000 - 2,74 bàn/trận, và EURO 1984 – 2,73 bàn/trận. Thống kê này chỉ tính từ năm 1980, thời điểm Vòng chung kết EURO bắt đầu có vòng đấu bảng.

Để giữ được vị trí số 1 với trung bình 2,81 bàn/trận, trong 9 trận còn lại ở EURO 2020, các đội cần ghi thêm ít nhất 22 bàn nữa để có 140 bàn.

Số bàn thắng tại các Vòng chung kết EURO

1960 17 bàn/4 trận (4,25 bàn/trận)

1964 13 bàn/4 trận (3,25)

1968 7 bàn/5 trận (1,40)

1972 10 bàn/4 trận (2,50)

1976 19 bàn/4 trận (4,75)

1980 27 bàn/14 trận (1,93)

1984 41 bàn/15 trận (2,73)

1988 34 bàn/15 trận (2,27)

1992 32 bàn/15 trận (2,13)

1996 64 bàn/31 trận (2,06)

2000 85 bàn/31 trận (2,74)

2004 77 bàn/31 trận (2,48)

2008 77 bàn/31 trận (2,48)

2012 76 bàn/31 trận (2,45)

2016 108 bàn/51 trận (2,12)

2018 118 bàn/42 trận (2,81) - vẫn tiếp tục

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2020 hôm nay: "Siêu kinh điển" tuyển Anh - Đức

PHẠM ĐÌNH |

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh và Đức được xem là trận đấu "siêu kinh điển" của vòng 1/8 EURO 2020 diễn ra đêm 28, rạng sáng 29.6.

Kết quả EURO 2020: Mbappe đá hỏng luân lưu, Pháp gục ngã 4-5 trước Thụy Sỹ

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: EURO 2020) |

Bất ngờ lớn nhất từ đầu giải đã diễn ra khi tuyển Pháp thua Thụy Sỹ 4-5 ở loạt sút luân lưu 11m, sau khi hòa nhau 3-3 trong 120 phút thi đấu.

Thảm họa phản lưới nhà tại EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Thủ môn Unai Simon đỡ hụt banh thảm họa khiến Pedri bị tính phản lưới nhà. Rất may tuyển Tây Ban Nha không phải trả giá khi thắng kịch tính Croatia 5-3 để vào tứ kết EURO 2020.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2020 hôm nay: "Siêu kinh điển" tuyển Anh - Đức

PHẠM ĐÌNH |

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh và Đức được xem là trận đấu "siêu kinh điển" của vòng 1/8 EURO 2020 diễn ra đêm 28, rạng sáng 29.6.

Kết quả EURO 2020: Mbappe đá hỏng luân lưu, Pháp gục ngã 4-5 trước Thụy Sỹ

NGUYỄN ĐĂNG (ẢNH: EURO 2020) |

Bất ngờ lớn nhất từ đầu giải đã diễn ra khi tuyển Pháp thua Thụy Sỹ 4-5 ở loạt sút luân lưu 11m, sau khi hòa nhau 3-3 trong 120 phút thi đấu.

Thảm họa phản lưới nhà tại EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Thủ môn Unai Simon đỡ hụt banh thảm họa khiến Pedri bị tính phản lưới nhà. Rất may tuyển Tây Ban Nha không phải trả giá khi thắng kịch tính Croatia 5-3 để vào tứ kết EURO 2020.