Đá cầm chừng, Man United và Leeds cầm chân nhau không bàn thắng

VIỆT HÙNG |

Trong một trận đấu không có quá nhiều ý nghĩa về mặt điểm số, cả Man United và Leeds không muốn mất nhiều sức.

Man United coi như đã chắc một suất trong Top 4 còn với Leeds, họ coi như đã trụ hạng thành công. Do đó, màn so tài trên sân Elland Road không phải lúc để 2 đội đá chết bỏ, qua đó có thể gặp những chấn thương đáng tiếc.

Suốt cả trận, M.U là đội chơi chủ động hơn và liên tục ép sân. Tuy nhiên, khi cảm thấy hàng phòng ngự đội chủ nhà chủ động đá rát, các ngôi sao của "Quỷ đỏ" cũng không muốn mạo hiểm. Trước mắt, họ sẽ là trận bán kết Europa League với AS Roma vào tuần tới, không nên phí sức và dính chấn thương.

Man United chơi không quá cố gắng. Ảnh: AFP.
Man United chơi không quá cố gắng. Ảnh: AFP

Trận này, Bruno Fernandes là người chơi tích cực nhất bên M.U nhưng lại thiếu đi sự chính xác ở những tình huống quyết định. Có tới 3 lần tiền vệ người Bồ Đào Nha có khoảng trống để dứt điểm nhưng lại không thành bàn.

Trước trận, Ole Solskjaer nói không thể để đội bóng kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 0-0 nhưng cuối cùng, nó đã diễn ra. Trận này, người vui nhất bên phía M.U có lẽ là Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp đã cán mốc 200 lần ra sân cho "Quỷ đỏ".

Khoảnh khắc đáng nhớ với Pogba khi vào sân thay Daniel James. Ảnh: AFP.
Khoảnh khắc đáng nhớ với Pogba khi vào sân thay Daniel James. Ảnh: AFP

Hòa 0-0, M.U vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 67 điểm sau 33 trận. Đội chủ nhà Leeds xếp thứ 9 với 20 điểm ít hơn.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Man United biểu tình ngoài sân Old Trafford

TAM NGUYÊN |

Chiến dịch chống đối gia đình nhà Glazer của cổ động viên Man United vẫn tiếp diễn…

Rao bán giá 4 tỉ bảng, những ông chủ Mỹ có dám bỏ Man United?

VIỆT HÙNG |

Sau scandal mang tên Super League, nhà Glazers đã chịu nhiều chỉ trích và phải dùng “vật tế thần” là Phó Chủ tịch Ed Woodward đứng ra hứng chịu. Kết cục, Ed Woodward viết đơn từ chức nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của người hâm mộ.

Man United muốn có Ronaldo: 26 triệu bảng và một cuộc tái hợp?

VIỆT HÙNG |

Do thành tích của Juventus quá kém, Ronaldo nếu vẫn còn tham vọng chinh phục đỉnh cao, mái nhà xưa Old Trafford không phải là ý tưởng tồi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cổ động viên Man United biểu tình ngoài sân Old Trafford

TAM NGUYÊN |

Chiến dịch chống đối gia đình nhà Glazer của cổ động viên Man United vẫn tiếp diễn…

Rao bán giá 4 tỉ bảng, những ông chủ Mỹ có dám bỏ Man United?

VIỆT HÙNG |

Sau scandal mang tên Super League, nhà Glazers đã chịu nhiều chỉ trích và phải dùng “vật tế thần” là Phó Chủ tịch Ed Woodward đứng ra hứng chịu. Kết cục, Ed Woodward viết đơn từ chức nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của người hâm mộ.

Man United muốn có Ronaldo: 26 triệu bảng và một cuộc tái hợp?

VIỆT HÙNG |

Do thành tích của Juventus quá kém, Ronaldo nếu vẫn còn tham vọng chinh phục đỉnh cao, mái nhà xưa Old Trafford không phải là ý tưởng tồi.