Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini cùng luật sư phủ nhận cáo buộc tội trạng

MINH ĐỨC |

Luật sư của Michel Platini khẳng định, cựu chủ tịch UEFA "không có gì phải tự trách mình" sau khi ông bị cảnh sát giam giữ trong quá trình điều tra về quyết định trao World Cup 2022 cho Qatar .

William Bourdon, người đại diện của Platini tuyên bố trong một cuộc trả lời, người đàn ông 63 tuổi không bị bắt giữ, ông chỉ bị đưa về để thẩm vấn bởi các sĩ quan của Văn phòng Chống tham nhũng của Cảnh sát Tư pháp (OCLCIFF) ở Paris hôm thứ ba.

Thời điểm năm 2010 khi Qatar được trao quyền đăng cai World Cup 2022, Michel Platini vẫn đang làm việc trong ủy ban điều hành của FIFA.

Sau đó năm 2015, ông cùng cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã bị cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 8 năm. Lý do bởi cả 2 bị phát hiện vi phạm quy tắc đạo đức của FIFA liên quan đến xung đột lợi ích và một "khoản thanh toán thiếu minh bạch".

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Tuyên bố của William Bourdon cũng tiết lộ, các điều tra viên còn hỏi Platini về quy trình đấu thầu Euro 2016.

Vị luật sư này cũng nhấn mạnh, đây không phải là một vụ bắt giữ, nhưng là một phiên điều trần kín, nơi sẽ không để lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài.

"Michel Platini đã nói một cách bình tĩnh và chính xác, trả lời tất cả các câu hỏi, bao gồm cả những câu hỏi về quá trình đấu thầu Euro 2016 và đưa ra những lời giải thích hữu ích", William Bourdon cho biết.

Cũng theo William Bourdon: "Michel Platini hoàn toàn không có gì để tự trách mình và tuyên bố là hoàn toàn không biết gì về những sự thật nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Platini hoàn toàn tự tin về tương lai".

Ảnh: Sky Sports.
Cảnh sát Pháp không muốn báo chí tham dự vào buổi điều trần.                             Ảnh: Sky Sports.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc cựu chủ tịch UEFA phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc về việc ông tham nhũng và nhận hối lộ để giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Tuy nhiên, tính chất của sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng và có vẻ như mọi chứng cứ đang chống lại Michel Platini. Bởi năm 2014, chính ông cũng từng thừa nhận, đã từng gặp bí mật Mohamed Bin Hammam (một cựu quan chức bóng đá) trước khi bỏ phiếu cho Qatar.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch UEFA Platini bị bắt vì cáo buộc liên quan tới World Cup 2022

Cát Tường |

Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini vì cáo buộc nhận hối lộ để trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.

AFC gây bất ngờ với địa điểm tổ chức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022

Cát Tường |

Trái với thông tin ban đầu, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) vừa tuyên bố lễ bốc thăm vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 và vòng loại AFC Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia thay vì Qatar.

Nóng nhất 24h: Báo Hàn "sợ" gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

TƯỜNG ANH |

Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng/lít từ 15h chiều nay; Tai nạn 40 người thương vong: Sức khỏe các nạn nhân ra sao?; Quán bar "núp bóng" nhà hàng, tra tấn giấc ngủ dân Thủ đô; Báo Hàn "sợ" gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cựu Chủ tịch UEFA Platini bị bắt vì cáo buộc liên quan tới World Cup 2022

Cát Tường |

Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini vì cáo buộc nhận hối lộ để trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.

AFC gây bất ngờ với địa điểm tổ chức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022

Cát Tường |

Trái với thông tin ban đầu, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) vừa tuyên bố lễ bốc thăm vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 và vòng loại AFC Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia thay vì Qatar.

Nóng nhất 24h: Báo Hàn "sợ" gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

TƯỜNG ANH |

Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng/lít từ 15h chiều nay; Tai nạn 40 người thương vong: Sức khỏe các nạn nhân ra sao?; Quán bar "núp bóng" nhà hàng, tra tấn giấc ngủ dân Thủ đô; Báo Hàn "sợ" gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.