Vài ngày trước, Lisandro Martinez đã nói với Ajax, anh chỉ muốn đá tại Premier League từ mùa giải tiếp theo. Trung vệ này hiện được định giá khoảng 43 triệu bảng và Arsenal là đội đã tiếp xúc từ rất lâu.
"Pháo thủ" từng ngã giá 2 lần ở các mức 34 và 38 triệu bảng (chưa tính phụ phí) nhưng vẫn bị Ajax lắc đầu. Manchester United hiện nhảy vào cuộc đua này cũng với con số 38 triệu bảng nhưng được cho có nhiều lợi thế hơn.
Sau khi nói muốn được đá tại Premier League, Martinez chia sẻ với Van der Sar và Huntelaar (những người trong ban lãnh đạo Ajax) rằng, anh bị thuyết phục bởi bản hợp đồng 38 triệu bảng đang vẫy gọi từ Anh quốc.
Martinez một lần nữa nhấn mạnh, anh rất trân trọng và biết ơn Ajax trong những năm qua nhưng nếu để vuột mất cơ hội lần này, không biết đến bao giờ ngôi sao 24 tuổi mới có thể đến được Premier League. Trung vệ của Ajax cũng thúc giục đội bóng chủ quản sớm đẩy nhanh tiến trình đàm phán để tránh các thứ rắc rối phát sinh có thể dẫn đến muộn.
Khi ký hợp đồng với Ajax, "điều khoản miệng" giữa Martinez và đội bóng Hà Lan được tiết lộ, nếu trung vệ này tìm được một bến đỗ tốt hơn, giúp Ajax kiếm được nhiều tiền, đội chủ sân Johan Cruyff Arena không được ngăn cản anh.
Martinez chuyển đến Ajax từ năm 2017. 5 năm qua tại Hà Lan, trung vệ này đã trưởng thành rất nhiều. Những chỉ số tốt dần lên, sự trưởng thành tăng thêm và giờ là lúc hợp lý để đá tại Premier League.
Martinez không nghiêng về Arsenal hay Man United vào lúc này nhưng mối quan hệ giữa anh và Ten Hag sẽ rất có lợi cho M.U. Nếu cả "Quỷ đỏ" lẫn "Pháo thủ" không nhanh chân, Martinez có thể sẽ đến... Chelsea do đội bóng thành London đang cần vá hàng thủ gấp.
Trở lại với Manchester United, ngay từ đầu mục tiêu đã không phải Martinez cho vị trí trung vệ. Những tin đồn từ đầu mùa Hè tập trung vào Torres (Villarreal) và Timber (Ajax). Việc M.U tham gia vào vụ Martinez trên khía cạnh khác, đó là sự vội vàng của đội bóng này. Từ đầu kỳ chuyển nhượng đến giờ, Man United mới sở hữu duy nhất Malacia với giá 15 triệu bảng. Sự ì ạch đó là lý do tại sao Ronaldo phật ý và muốn rời Old Trafford ngay lập tức.
Do đó, Ten Hag và Murtough cần đem về Old Trafford nhiều cái tên lớn hơn nữa để lắp ráp đội hình và ổn định tâm lý. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Arsenal hiện tại đang khá dày, đặc biệt ở vị trí trung vệ với Saliba, White, Gabriel, Holding và Mari. Nếu có thêm Martinez, Arteta phải loại từ 2-3 người để thu hồi chút vốn cho câu lạc bộ.