Cú đào tẩu khỏi Chelsea và cái đầu cúi thấp của Lukaku

VIỆT HÙNG |

Ngay khi bày tỏ nguyện vọng muốn được trở lại Inter, Lukaku sẵn sàng giảm nửa lương để thoát khỏi Stamford Bridge.

Truyền thông Italia đồng loạt đưa tin, Lukaku và đội ngũ đại diện đang cố gắng làm việc với Inter để trở lại sân San Siro thi đấu từ mùa tới theo dạng cho mượn. Việc Inter bỏ tiền ra mua lại Lukaku lúc này là điều gần như không tưởng. Họ mới bán tiền đạo người Bỉ cho Chelsea vào Hè năm ngoái với giá 98 triệu bảng. Tập đoàn Suning đang lao đao vì hệ lụy của COVID-19 nên không dư dả gì. Chưa kể, nhiều cổ động viên của Nerazzurri vẫn đang có thành kiến khi họ cho rằng Lukaku rời Inter sang Chelsea chỉ vì tiền.

Do đó, cách tốt nhất là Lukaku sẽ trở lại Inter một thời gian theo dạng cho mượn. Làm vậy anh vừa thoát được sự kìm kẹp ở Chelsea, vừa được trở lại môi trường yêu thích và tất cả các bên không bị nặng gánh tài chính. Nếu nhanh chóng, ngày 30.6 này sẽ là thời điểm thương vụ mượn này được hoàn tất.

Lukaku đang là nỗi thất vọng lớn nhất của Chelsea. Ảnh: AFP
Lukaku đang là nỗi thất vọng lớn nhất của Chelsea. Ảnh: AFP

Bản hợp đồng tệ hại

15 bàn/44 trận không phải con số quá tệ với một tiền đạo nhưng nó quá thất vọng với bản hợp đồng trị giá 98 triệu bảng như Lukaku. Trận thắng Crystal Palace hồi tháng 2 vừa qua thiết lập một kỷ lục tệ nhất sự nghiệp Lukaku khi anh chỉ chạm bóng đúng 7 lần trong 90 phút.

Lukaku hết chấn thương, phát ngôn bừa bãi rồi trở lại tệ hại, vị trí chính thức trên hàng công của Chelsea đã được Tuchel trao hẳn cho Havertz từ đó.

Vấn đề khiến Tuchel đau đầu

Sau scandal "phát biểu liều" với Sky Sports hồi đầu năm của Lukaku, Tuchel đã ra sức bảo vệ cậu học trò trên truyền thông nhưng sự kiên nhẫn của chiến lược gia này đang giảm xuống thấy rõ theo thời gian.

Lukaku đã xin lỗi Tuchel, các đồng đội và người hâm mộ nhưng không thể trở lại thành công như những gì đã thể hiện ở đầu mùa giải trước. 11 tháng qua ở Chelsea, tiền đạo này đã tự làm hoen ố hình ảnh của bản thân và của đội bóng.

Tuchel vẫn nghĩ có Lukaku, Chelsea sẽ được tăng sức mạnh trong các pha bóng bổng. Cuối cùng, ông đã nhầm và không thể sửa sai nữa, chỉ còn cách giải tán.

Tuchel đã nhầm khi đặt niềm tin vào Lukaku. Ảnh: AFP
Tuchel đã nhầm khi đặt niềm tin vào Lukaku. Ảnh: AFP

Abraham "ngon" hơn

Chelsea cho Abraham ra đi để dọn đường đón Lukaku quay lại nhưng cuối cùng, đó là sai lầm của ban lãnh đạo The Blues.

Mùa trước, Abraham trong màu áo AS Roma đã ghi tới 27 bàn trên mọi đấu trường và cùng với đội bóng thủ đô Italia vô địch Europa Conference League. Trong bối cảnh Lukaku "mài đũng quần" trên ghế dự bị, Abraham thăng hoa tại chính Serie A - nơi Lukaku vẫn coi là hoàn hảo với anh.

Giảm lương và ra đi là phương án cuối cùng

Inter cho biết, nếu Lukaku muốn trở lại theo dạng cho mượn, anh và đội ngũ của mình phải hoàn tất mọi thủ tục với Chelsea trước ngày 30.6. Italia vừa ban hành một luật mới cho phép các cầu thủ nước ngoài tiết kiệm tiền thuế phải nộp. Hiểu đơn giản, Inter mượn Lukaku và sẽ phải trả lương cho cầu thủ này. Nếu mức thuế nhắm vào Lukaku càng cao, lương của Inter phải trả càng nhiều trong bối cảnh đội bóng này đang "thắt lưng, buộc bụng".

Nụ cười này chỉ còn là dĩ vãng? Ảnh: AFP
Nụ cười này chỉ còn là dĩ vãng? Ảnh: AFP

Tuy nhiên, cái khó với Inter lúc này, Chelsea muốn bán đứt đống nợ của mình. Lewandowski đã rời Bayern và Chelsea muốn đẩy Lukaku sang "Hùm xám" theo dạng một đi không trở lại. The Blues ưu tiên Bayern hơn nên Inter sẽ khá khó.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Lukaku trên băng ghế dự bị của Chelsea

VIỆT HÙNG |

Như một người không hề tồn tại là những gì có thể mô tả về tình cảnh lúc này của Lukaku tại Chelsea, đặc biệt sau trận thua Everton gần nhất.

Lukaku vẫn bế tắc ở Chelsea: Tuchel cần phải nịnh?

VIỆT HÙNG |

Dù đã làm mọi cách nhưng Tuchel vẫn không thể vực dậy phong độ cho Lukaku, đặc biệt từ sau bài phỏng vấn tai tiếng với Sky Sports 2 tháng trước.

“Thật khó để Lukaku ghi bàn ở thời điểm hiện tại"

ĐỨC MINH |

Trợ lý huấn luyện viên Arno Michels của Chelsea lên tiếng bênh vực tiền đạo Lukaku sau khi "tịt ngòi" trước Plymouth ở vòng 4 FA Cup.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Lukaku trên băng ghế dự bị của Chelsea

VIỆT HÙNG |

Như một người không hề tồn tại là những gì có thể mô tả về tình cảnh lúc này của Lukaku tại Chelsea, đặc biệt sau trận thua Everton gần nhất.

Lukaku vẫn bế tắc ở Chelsea: Tuchel cần phải nịnh?

VIỆT HÙNG |

Dù đã làm mọi cách nhưng Tuchel vẫn không thể vực dậy phong độ cho Lukaku, đặc biệt từ sau bài phỏng vấn tai tiếng với Sky Sports 2 tháng trước.

“Thật khó để Lukaku ghi bàn ở thời điểm hiện tại"

ĐỨC MINH |

Trợ lý huấn luyện viên Arno Michels của Chelsea lên tiếng bênh vực tiền đạo Lukaku sau khi "tịt ngòi" trước Plymouth ở vòng 4 FA Cup.