Croatia và Czech "bay đi, bay về" để thi đấu EURO 2020

MINH TRIẾT |

2 đội tuyển Croatia và Cộng hòa Czech từ chối đến Scotland đóng quân, thay vào đó sẽ liên tục bay đi, bay về đại bản doanh tại quê nhà để an tâm đá EURO 2020.

Thông thường tại các giải đấu lớn, các quốc gia được lựa chọn đăng cai sẽ lập một trại huấn luyện dã chiến để các đội tuyển đóng quân. Tuy nhiên, vòng chung kết EURO 2020 là một sự kiện rất đặc biệt.

Trước hết, giải vô địch Châu Âu năm nay diễn ra tại 11 thành phố trên khắp lục địa già nên quy mô sẽ chia theo bảng. Quan trọng hơn, có những địa điểm được chọn đăng cai bảng đấu lại không tạo được sự tin tưởng về an toàn y tế nên các đội tuyển từ chối vào "trại tập trung".

Điển hình tại bảng D, các đội tuyển Anh, Croatia và Cộng hòa Czech đều sẽ đóng quân tại nước chủ nhà Scotland suốt cả giải đấu. Nhưng hiện tại, Croatia và Cộng hòa Czech đều đã xin rút, tìm nơi hội quân riêng. 2 đội tuyển này thông báo với UEFA, những hạn chế về công tác dịch bệnh tại Scotland có thể khiến các đội tuyển bị cô lập.

Bảng D EURO 2020 có sự góp mặt của Anh,
Bảng D EURO 2020 có sự góp mặt của Anh, Croatia, Scotland và Cộng hòa Czech. Ảnh: UEFA
Ban đầu, các cầu thủ Croatia dự kiến ​​sẽ ở lại St Andrews (Scotland) trong suốt giải đấu. Nhưng "tác động tiềm tàng của các quy định COVID-19 của Scotland đối với thói quen hàng ngày của đội tuyển quốc gia" khiến Liên đoàn bóng đá Croatia không yên tâm và quyết đưa đội tuyển về Rovinj (Croatia) để đóng quân.

"Liên đoàn bóng đá Croatia (HNS) đã nhận được khuyến nghị từ UEFA để thay đổi địa điểm tập trung. Chúng tôi không muốn mạo hiểm với khả năng PCR dương tính kết quả khiến một bộ phận lớn đội bóng và nhân viên của đội bị ban hành lệnh bắt buộc tự cô lập, đó là lý do tại sao Croatia đã quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu", trích thông báo của HNS.

Huấn luyện viên trưởng của Croatia, Zlatko Dalić cũng có nhận xét về việc làm này: "Xem xét hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất cho đội. Chúng tôi biết rằng đội tuyển sẽ có điều kiện tuyệt vời ở đây, chỗ ở sẽ hoàn hảo và khu tập luyện có chất lượng cao...

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho các cầu thủ có sự giãn cách, đảm bảo an toàn. Những sự ủng hộ của người hâm mộ Croatia mang lại cho chúng tôi thêm năng lượng và động lực. Đây là phương án tốt nhất trong thời buổi dịch bệnh".

Đội tuyển Croatia sẽ bay về quê nhà sau mỗi trận đấu tại EURO 2020. Ảnh: HNS
Trước đó, đội tuyển Cộng hòa Czech cũng đã hủy bỏ kế hoạch ở lại Trung tâm Oriam ở Edinburgh (Scotland), thay vào đó sẽ bay về Praha mỗi khi kết thúc trận đấu.

Một thông báo từ Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Czech cho biết: "Đội tuyển sẽ tập trung cho các trận đấu tại EURO 2020 ở Prague thay vì Edinburgh như dự kiến ​​ban đầu. Quyết định này được đưa ra do các hạn chế và quy tắc về phòng chống dịch COVID-19 ở Scotland. Ví như việc nếu có 1 thành viên có kết quả xét nghiệm dương tính, toàn đội sẽ bị cách ly sẽ gây ra nhiều rắc rối".

Những bất đồng trong nguyên tắc phòng dịch là nguyên nhân khiến Croatia và Czech đưa ra quyết định "đá xong xuôi, tất cả lại về". Điều này sẽ tạo tiền lệ rất khác ở các giải đấu lớn, khi mà thuật ngữ "lên đường về quê" không chỉ dùng sau khi giải đấu đã kết thúc.

Bảng D với trường hợp của 2 đội tuyển Croatia và Czech chỉ là những ví dụ nổi cộm. Khi ngày khai mạc giải đấu đang đến gần, những vấn đề của các đội tuyển sẽ còn phát sinh, nhất là giữa thời đại dịch.

11 thành phố tổ chức EURO 2020. Nguồn: UEFA
MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Cần gì, như thế nào để cổ động viên đến sân cổ vũ EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Dù vẫn có những yêu cầu nghiêm ngặt phải thực hiện trong dịch COVID-19, thế nhưng việc cổ động viên được trở lại sân ở EURO 2020 là tin vui.

EURO 2020 hoãn 1 năm, kẻ hưởng lợi, người chịu thiệt

LÊ VINH |

Việc EURO 2020 bị hoãn lại 1 năm mang lại lợi thế cho không ít đội tuyển nhưng cũng khiến nhiều đội khác… méo mặt.

Trent Alexander-Arnold chính thức chia tay EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Chấn thương rách cơ đùi đã loại Alexander-Arnold khỏi EURO 2020.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Cần gì, như thế nào để cổ động viên đến sân cổ vũ EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Dù vẫn có những yêu cầu nghiêm ngặt phải thực hiện trong dịch COVID-19, thế nhưng việc cổ động viên được trở lại sân ở EURO 2020 là tin vui.

EURO 2020 hoãn 1 năm, kẻ hưởng lợi, người chịu thiệt

LÊ VINH |

Việc EURO 2020 bị hoãn lại 1 năm mang lại lợi thế cho không ít đội tuyển nhưng cũng khiến nhiều đội khác… méo mặt.

Trent Alexander-Arnold chính thức chia tay EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Chấn thương rách cơ đùi đã loại Alexander-Arnold khỏi EURO 2020.