COVID-19 “tấn công” đội tuyển thứ hai tại EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Sau Tây Ban Nha, Thụy Điển là đội tiếp theo tại EURO 2020 có trường hợp nhiễm COVID-19.

Tây Ban Nha có ca thứ hai, đội U21 sẵn sàng

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) thông báo, Diego Llorente là trường hợp thứ hai của đội tuyển quốc gia có kết quả dương tính với COVID-19. Kết quả xét nghiệm của trung vệ này được thông báo vào sáng thứ Tư (9.6), trong khi các trường hợp còn lại đều âm tính.

Cầu thủ này cũng sẽ rời điểm tập trung của đội tuyển Tây Ban Nha để cách ly trong vòng ít nhất 10 ngày. Kết quả được công bố không lâu sau khi đội U21 Tây Ban Nha có chiến thắng 4-0 trước Litva ở trận giao hữu tại Madrid. Đội U21 được chọn sau khi các cầu thủ của đội 1 đều phải cách ly sau trường hợp dương tính đầu tiên là đội trưởng Sergio Busquets.

RFEF không nói Busquets và Llorente có bị gạch tên khỏi danh sách hay không nhưng từ hôm thứ Ba, huấn luyện viên Luis Enrique đã triệu tập 6 cầu thủ gồm Kepa Arrizabalaga, Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Mendez đến đại bản doanh của đội, thực hiện việc tập luyện để sẵn sàng chờ lệnh. Việc tập luyện của họ được thực hiện theo quy trình bong bóng, tránh tiếp xúc hoàn toàn với các cầu thủ đã được triệu tập trước đó.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã sẵn sàng phương án nếu có thêm những ca mắc mới trong đội hình. Ảnh: RFEF
Đội tuyển Tây Ban Nha đã sẵn sàng phương án nếu có thêm những ca mắc mới trong đội hình. Ảnh: RFEF

Ngoài ra, sau trận giao hữu với Litva, cũng có đến 11 gương mặt của đội U21 đã được giữ lại tại Madrid, gồm Alvaro Fernandez, Oscar Mingueza, Marc Cucurella, Bryan Gil, Juan Miranda, Gonzalo Villar, Alex Pozo, Brahim, Martin Zubimendi, Yeremy Pino, Javi Puado, để sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp nếu đội tuyển có thêm những ca nhiễm mới.

Thụy Điển có 2 ca dương tính

Cũng trong sáng thứ Tư, Liên đoàn bóng đá Thụy Điển cho biết, tiền đạo Dejan Kulusevski và tiền vệ Mattias Svanberg đã nhiễm COVID-19. “Sau khi có kết quả dương tính của 2 cầu thủ, từ tối thứ Ba, một cuộc họp đã được tổ chức giữa đội ngũ y tế với Ban huấn luyện, thảo luận các biện pháp để hạn chế nguy cơ lây lan”, Liên đoàn Thuỵ Điển cho biết.

“Một loạt các biện pháp đã được thông qua, bao gồm xét nghiệm kháng nguyên hàng ngày và tăng số lượng xét nghiệm PCR. Các cuộc họp trong nhà sẽ được tổ chức thành nhóm nhỏ hơn và trong các phòng lớn nhất hiện có”.

Từ trước giải, Thụy Điển đã không có tiền đạo kỳ cựu Zlatan Ibrahimovic vì chấn thương. Với Kulusevski và Svanberg, họ sẽ lỡ trận ra quân EURO 2020 gặp Tây Ban Nha vào thứ Hai (14.6). Huấn luyện viên Janne Andersson hy vọng họ kịp hồi phục cho trận gặp Slovakia ngày 18.6.

Ông cũng cho biết, đội không có kế hoạch tiêm vaccine. “Sẽ không công bằng nếu chúng tôi được tiêm trước mọi người. Tôi nghĩ tốt nhất là những người già và ốm nên được tiêm trước”.

Theo quy định của UEFA, nếu một đội bị cách ly hoặc cô lập một phần, trận đấu có thể diễn ra, miễn là đội đó có ít nhất 13 cầu thủ, bao gồm 1 thủ môn. UEFA cũng có thể lên lịch lại trận đấu trong vòng 48 giờ hoặc chuyển địa điểm. Nếu không có phương án nào có thể thực hiện được, đội chịu trách nhiệm hủy bỏ trận đấu sẽ bị xử thua 0-3.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Tây Ban Nha và những chiếc còi báo động trước thềm EURO 2020

VIỆT HÙNG |

Càng gần EURO 2020, tuyển Tây Ban Nha lại vướng phải càng nhiều rắc rối “từ trên trời rơi xuống”.

Lo toang vì COVID-19, Luis Enrique gọi thêm 5 cầu thủ Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN |

Việc Sergio Busquets mắc COVID-19 khiến huấn luyện viên Luis Enrique phải nhanh chóng chữa cháy…

Ôm Sergio Busquets, Ronaldo có thể nhiễm COVID-19

TAM NGUYÊN |

Thông tin Sergio Busquets mắc COVID-19 khiến Cristiano Ronaldo lo lắng...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyển Tây Ban Nha và những chiếc còi báo động trước thềm EURO 2020

VIỆT HÙNG |

Càng gần EURO 2020, tuyển Tây Ban Nha lại vướng phải càng nhiều rắc rối “từ trên trời rơi xuống”.

Lo toang vì COVID-19, Luis Enrique gọi thêm 5 cầu thủ Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN |

Việc Sergio Busquets mắc COVID-19 khiến huấn luyện viên Luis Enrique phải nhanh chóng chữa cháy…

Ôm Sergio Busquets, Ronaldo có thể nhiễm COVID-19

TAM NGUYÊN |

Thông tin Sergio Busquets mắc COVID-19 khiến Cristiano Ronaldo lo lắng...