COVID-19 khiến Man United nợ ròng gần nửa tỉ bảng

HOÀI MINH |

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2020, tài chính của Man United đang ghi nhận chuyển biến tiêu cực khi nợ ròng tăng tới 42%, lên mức 429,1 triệu bảng.

Theo báo cáo tài chính công bố hôm 21.5, doanh thu của "Qủy đỏ" đã bị sụt giảm nghiêm trọng vì dịch COVID-19, khoảng 18,7 % xuống còn 123,7 triệu bảng. Thiếu bóng đá,  câu lạc bộ đã lỗ tới 3,3 triệu bảng trong quý 3. Đáng nói, nợ ròng của M.U đã đạt mốc 429,1 triệu bảng, tăng thêm 127,4 triệu bảng so với giai đoạn cuối năm ngoái.

Các quan chức câu lạc bộ đã tuyên bố, ngoài doanh thu sụt giảm, việc đồng bảng Anh suy yếu so với đồng USD cũng là một phần lý do khiến khoản nợ tăng lên theo giá trị thực. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward cũng nói thêm: "Về mặt hoạt động, tác động của đại dịch và các biện pháp ngăn chặn sự lây lan tiếp tục làm cản trở hoạt động kinh doanh của câu lạc bộ theo một số hướng, đáng kể nhất là trong tiền bản quyền Truyền hình".

Ảnh: Getty
Man United đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Ảnh: Getty

Doanh thu phát sóng của tất cả các câu lạc bộ Premier League giảm hơn 50% so với quý trước. Cụ thể, Man United giảm 27,7 triệu bảng vì phải hoàn trả khoảng 15 triệu bảng cho nhà đài. Suốt 8 tuần qua, Premier League không có trận đấu nào được phát sóng nên đây xem như một khoản bồi thường.

Nhiều người lo lắng các câu lạc bộ EFL phụ thuộc phần lớn vào thu nhập tiền vé, tiền tài trợ giải đấu để tồn tại. Tuy nhiên, những đội Premier League mới thực sự phải chịu khoảng hoảng, thua lỗ nặng nề do thiếu các trận đấu, kể cả những đội bóng lớn như Chelsea, Man United.

Dù nợ ròng vẫn đang tăng mạnh, ban lãnh đạo M.U vẫn khẳng định câu lạc bộ đủ tiềm lực tài chính để vượt qua khó khăn thời COVID-19. "Nửa đỏ thành Manchester" vẫn đang cầm khoảng 90 triệu bảng số dư tiền mặt, đồng thời đủ khả năng kêu gọi 150 triệu bảng tiền vay tín dụng.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Man United không có "táo thối", Ole Solskjaer cảnh báo những "kẻ phá bĩnh"

HOÀI MINH |

Ole Solskjaer khẳng định không bao giờ dung túng cho bất kỳ cầu thủ Man United nào đặt lợi ích cá nhân cao hơn quyền lợi tập thể.

Chính COVID-19 vô tình giúp “Quỷ đỏ” Man United lại gầm vang?

Trà Giang |

Các "ông lớn" của Premier League lo ngại với tiềm lực tài chính “khủng”, khi COVID-19 qua đi và nhiều đội suy yếu, Manchester United sẽ trở lại là một thế lực khủng khiếp như trước đây.

Nhớ Nemanja Vidic, Man United tìm về thị trường Đông Âu

Minh Đăng |

Kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới và Đông Âu có thể sẽ trở thành thị trường tiềm năng cho M.U cũng như nhiều ông lớn khác trên thế giới.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Man United không có "táo thối", Ole Solskjaer cảnh báo những "kẻ phá bĩnh"

HOÀI MINH |

Ole Solskjaer khẳng định không bao giờ dung túng cho bất kỳ cầu thủ Man United nào đặt lợi ích cá nhân cao hơn quyền lợi tập thể.

Chính COVID-19 vô tình giúp “Quỷ đỏ” Man United lại gầm vang?

Trà Giang |

Các "ông lớn" của Premier League lo ngại với tiềm lực tài chính “khủng”, khi COVID-19 qua đi và nhiều đội suy yếu, Manchester United sẽ trở lại là một thế lực khủng khiếp như trước đây.

Nhớ Nemanja Vidic, Man United tìm về thị trường Đông Âu

Minh Đăng |

Kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới và Đông Âu có thể sẽ trở thành thị trường tiềm năng cho M.U cũng như nhiều ông lớn khác trên thế giới.