Còn nghĩ đến bao giờ nữa, Pep Guardiola?

VIỆT HÙNG |

Chỉ vì những lần toan tính quá mức cần thiết, Pep Guardiola đã bước sang năm thứ 11 không vô địch Champions League, một quãng thời gian đáng buồn với chiến lược gia đại tài này.

Trước phút 89, ống kính truyền hình lia đến băng ghế chỉ đạo của Manchester City trên sân Bernabeu. Pep Guardiola sau màn ăn mừng kiêu hãnh khi Mahrez lập công (Man City dẫn trước 2 bàn) là gương mặt rất mãn nguyện, có chút thể hiện rõ sự hài lòng và phấn khởi. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau đó, bi kịch đã đến khi Rodrygo của Real Madrid ghi liền một mạch 2 bàn, kéo Man City từ thiên đàng xuống mặt đất.

Đến phút 96, Benzema đã đạp đổ tinh thần và ý chí của Man City xuống vực thẳm. Cú penalty gọn gàng của tiền đạo người Pháp khiến Pep cúi gục bên đường biên. Tại sao chỉ trong 2 phút cuối hiệp 2 và 6 phút đầu hiệp phụ thứ nhất, Man City lại tan vỡ đến thế? Không thể tin nổi và cũng không có từ nào mô tả nổi cảm xúc thất vọng tận cùng khi đó của The Citizens.

Sau khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, gương mặt của Pep thể hiện rõ sự tuyệt vọng, có chút gì đó muốn rơi lệ nhưng bản lĩnh của một trong những chiến tướng hay nhất thế giới không cho phép ông làm điều đó khi tiến lại gần bắt tay Ancelotti. Một trận đấu Man City đã chơi hay gần như cả trận nhưng lại "chết" bởi khoảnh khắc. Nên nhớ trước đó, trong cả hiệp 1, Real Madrid không sút trúng đích lần nào.

Trở lại với trận đấu, khi Mahrez đưa Man City vượt lên dẫn trước và vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, Pep đã đúng khi thay Fernandinho và Gundogan vào để giữ nhịp và giữ thế vững vàng cho hàng phòng ngự. Walker bị đau và phải ra sân nhưng Cancelo dù không hay như cánh trái nhưng đá cánh phải tròn vai. Một thế trận chỉ còn khoảng 15 phút và đang dẫn 2 bàn chung cuộc, Pep làm vậy là có lý của ông.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với Pep chứ không đúng với Real Madrid. 2 pha dứt điểm đầu tiên khi được vào sân, Rodrygo ghi liền 2 bàn, nằm ngoài mọi toan tính của tất cả. Khi đó, Man City không còn cả De Bruyne và Mahrez để tấn công và "chịu đấm" từ đó về sau. Man City đã thua bởi những điều ngoài tính toán một cách thông thường, thật nghiệt ngã.

Nhìn lại trận chung kết Champions League năm ngoái, cả một hành trình, Manchester City đã chơi với sơ đồ không trung phong và rất tốt. Đến đúng trận chung kết, Pep chơi không tiền vệ phòng ngự và cố nhét Sterling để chơi như trung phong. Cuối cùng, chỉ cần bàn thắng của Havertz, Chelsea đè bẹp hoàn toàn Man City.

Pep đã tính toán rất kĩ và Man City đã chơi rất hay khi công thức đó được giữ nguyên. Vậy tại sao, đến trận chung kết ông lại thay đổi chỉ vì những toan tính ngắn hạn? Đó là cái giá phải trả cho việc nghĩ quá nhiều. Ở Champions League, đẳng cấp và kinh nghiệm chiếm quá nửa tỉ lệ chiến thắng, Real Madrid đã chứng minh điều đó. Rất tiếc, trong đội hình các cầu thủ của Man City lúc này, chưa một ai được nếm cảm giác vinh quang đó.

11 năm liên tiếp, chỉ vào chung kết 1 lần và thất bại, không có Messi, Pep Guardiola đen đủi đến vậy sao?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Pep Guardiola cần Champions League để trở nên vĩ đại?

Chi Trần |

Chức vô địch Champions League sẽ biến Pep Guardiola trở thành nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử của Man City, nhưng một lần nữa mục tiêu dang dở...

Pep Guardiola quyết tâm thắng Real Madrid tại Bernabeu

Chi Trần |

Huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định Man City hướng đến một chiến thắng ở Bernabeu và sẽ không thủ hòa trước Real Madrid.

Man City đụng độ Real Madrid: Pep Guardiola và sự khiêm nhường

VIỆT HÙNG |

Dù rất mạnh nhưng do chưa từng vô địch Champions League nên Man City vẫn được đánh giá thua kém Real Madrid trên một số phương diện.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Giá cá giảm, giá nhiên liệu tăng nhưng ngư dân không bỏ biển

Hoài Luân |

Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân Phú Yên lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm mới, với kỳ vọng mang về nhiều thành quả, sản lượng, dù phía trước còn nhiều khó khăn.

Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc tại 3 trung tâm đăng kiểm

Văn Trực |

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với một số cán bộ tại 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Vì sao Pep Guardiola cần Champions League để trở nên vĩ đại?

Chi Trần |

Chức vô địch Champions League sẽ biến Pep Guardiola trở thành nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử của Man City, nhưng một lần nữa mục tiêu dang dở...

Pep Guardiola quyết tâm thắng Real Madrid tại Bernabeu

Chi Trần |

Huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định Man City hướng đến một chiến thắng ở Bernabeu và sẽ không thủ hòa trước Real Madrid.

Man City đụng độ Real Madrid: Pep Guardiola và sự khiêm nhường

VIỆT HÙNG |

Dù rất mạnh nhưng do chưa từng vô địch Champions League nên Man City vẫn được đánh giá thua kém Real Madrid trên một số phương diện.