Liverpool đang đứng trước sự thiếu hụt lớn trên hàng tiền đạo khi Luis Diaz và Diogo Jota chưa biết đến khi nào mới bình phục. Việc Darwin Nunez không đáp ứng được kì vọng càng khiến Jurgen Klopp quyết tâm săn thêm tiền đạo trong bối cảnh Liverpool cần bứt phá trong giai đoạn tới để chen chân vào Top 4.
Tại World Cup 2022, Gakpo được thuyền trưởng Louis van Gaal của Hà Lan nhận xét có đủ mọi yếu tố để trở thành ngôi sao. Tiền đạo trẻ tuổi này có 3 bàn sau 3 trận ở vòng bảng theo phong cách hoàn hảo: Chân phải, chân trái và đầu. Gakpo ngoài kĩ năng toàn diện còn nổi bật với khả năng di chuyển rộng, tốc độ cao và linh hoạt trong nhiều kiểu đội hình.
Tại PSV, Gakpo rất năng nổ ở khoảng 1/3 cuối sân. Ngôi sao trẻ tuổi này có thể đá như một trung phong nhưng nếu thuận chân nhất sẽ là hành lang cánh phải rồi bó dần vào trung lộ. Bên cạnh đó, Gakpo cũng rất mạnh với khả năng băng cắt ngang khung thành để tận dụng các pha bóng chớp nhoáng.
Bên cạnh đó, chân sút 23 tuổi có kĩ năng rê bóng ổn và sẽ trở thành một máy ủi đúng nghĩa trong một số trường hợp. Gakpo cũng có thể sút xa rất mạnh, đóng vai trò là mối đe dọa tiềm ẩn từ ngoài vòng cấm nếu Liverpool bế tắc. Đó là lý do tại sao Klopp muốn sở hữu Gakpo bằng được để vá vào bất cứ chỗ nào ông muốn trên hàng công đang tơi tả như hiện tại.
Nếu xét về tiền đạo đúng nghĩa, lúc này Liverpool chỉ còn Mohamed Salah và Darwin Nunez. Một số ngôi sao khác có thể vá vào như Oxlade-Chamberlain không thực sự giỏi để đóng vai là người lĩnh trọng trách. Những sao trẻ khác như Fabio Carvalho, Harvey Elliott có thể đá tiền đạo cánh khi cần nhưng cũng không thực sự quá ổn. Curtis Jones lại đang chấn thương nên cơn đau đầu của Klopp ngày một nặng.
Để có được những yếu tố này, Gakpo đã phải thuê riêng một huấn luyện viên để phân tích chiến thuật cá nhân của anh qua từng trận. Số liệu thống kê về bàn thắng và kiến tạo mỗi 90 phút của Gakpo đang tăng qua từng trận chứng minh những gì tự học hỏi của chân sút này rất tốt.
Liverpool đang chờ sức trẻ, sự sáng tạo và đột phá của Gakpo trong phần còn lại của mùa giải trước khi các trụ cột quay lại. Thế nhưng ngay từ lúc này, chiến lược gia người Đức chắc đã nhận ra một cuộc khủng hoảng thừa nếu mọi vị trí đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, việc trước mắt cần lo cho xong để đảm bảo Liverpool không rơi vào những tình huống các tiền đạo hiện tại biến bàn thắng thành cơ hội nữa.