Có nên loại bỏ môn bóng đá nam khỏi Olympic?

VIỆT HÙNG |

Olympic chứng kiến sự vĩ đại của các vận động viên với hàng loạt kỉ lục bị phá sau mỗi kì. Thế nhưng, bóng đá dường như nằm ngoài tính chất đó.

Những năm gần đây, khi nhắc về Olympic, người hâm mộ thể thao sẽ nhớ đến những cái tên như Michael Phelps, Simon Biles, Usain Bolt,... chứ không nhắc tới bất cứ cầu thủ nào thuộc môn bóng đá. Vì sao vậy? Đơn giản bởi bóng đá tại Olympic không phải là thứ bóng đá đỉnh cao, đôi khi chỉ là nơi các đội tuyển tham gia đưa người cho vừa đủ hoặc tìm kiếm một mục tiêu cụ thể rồi thôi.

Năm 2016, Brazil giành huy chương vàng bóng đá nam trên sân nhà, điền nốt danh hiệu còn thiếu vào bộ sưu tập thành tích bóng đá quốc gia. Có lẽ vì lý do đó, những ngôi sao thượng thặng được huy động, dẫn đầu bởi Neymar và cuối cùng Selecao đã đạt được mục đích. Với các đội tuyển khác, nhìn vào Olympic năm nay hoặc nhiều kì trước đó, bóng đá nam dường như chỉ là sân chơi cho có, ai thích thì đem quân mạnh và ngược lại.

Bóng đá là môn thể thao Vua nhưng ở Olympic, nó có chất lượng quá kém và có phần khá vô lối trong khâu tuyển chọn vận động viên. Nhà vô địch World Cup 2018 như Pháp đem tới một đội hình gần như vô danh và thua Nam Phi. Trong khi đó, Tây Ban Nha dường như muốn ẵm huy chương nên đã gọi một lúc nhiều cái tên chưa ráo mồ hôi ở EURO 2020.

Thật vậy, Pháp đến giờ này vẫn triệu tập lão tướng 35 tuổi André-Pierre Gignac. Manchester United khá vui khi không phải nghĩ về Eric Bailly trong vài tuần khi "bệnh binh" về lại đội Bờ Biển Ngà. Còn với Tây Ban Nha, họ triệu tập cả Pedri, Marco Asensio, Pau Torres, Mikel Oyarzabal, Unai Simon, Eric Garcia và Dani Olmo. Bỗng chốc, cán cân sức mạnh giữa các đội thay đổi dù tên tuổi của đội tuyển quốc gia có thể ngang hàng.

Italia - nhà đương kim vô địch EURO 2020 đã không có mặt ở bóng đá nam Olympic từ 2008. Bỉ và Hà Lan góp mặt 1 lần trong suốt 70 năm. Cameroon giành huy chương vàng năm 2000 và mất hút 4 năm sau đó. Đội Uruguay vĩ đại năm 1920, giành huy chương vàng liên tiếp ở Paris và Armsterdam nhưng không thể trở lại sau 84 năm.

Olympic là đấu trường thể thao vĩ đại nhất lịch sử loài người, nó xứng đáng là nơi để các vận động viên giỏi nhất tranh tài, không phải là chỗ để những người hết thời có cơ hội tranh đấu, giành huy chương.

Bóng đá nam có nên bị loại khỏi Olympic hay không? Có lẽ không nhưng nếu vẫn duy trì cách tổ chức như hiện tại, sớm muộn nó cũng bị đào thải bởi chính người hâm mộ.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Djokovic tan mộng giành Golden Slam tại Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã thất bại 1-2 trước Alexander Zverev của Đức, tại bán kết nội dung đơn nam Olympic Tokyo 2020.

Xem trực tiếp nữ Thụy Điển vs nữ Nhật Bản - Olympic Tokyo 2020 ở kênh nào?

Bảo Bình |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp nữ Thụy Điển vs nữ Nhật Bản tại Olympic Tokyo 2020, diễn ra vào 17h ngày 30.7.

Đã có Huy chương Vàng Olympic, nhưng sau đó thì sao?

Linh Anh |

Ở lĩnh vực thể thao, đoàn Việt Nam thất bại toàn diện tại Olympic Tokyo nhưng trên “mặt trận” giáo dục, Việt Nam vẫn có những tấm Huy chương Vàng Olympic đầy tự hào.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Djokovic tan mộng giành Golden Slam tại Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã thất bại 1-2 trước Alexander Zverev của Đức, tại bán kết nội dung đơn nam Olympic Tokyo 2020.

Xem trực tiếp nữ Thụy Điển vs nữ Nhật Bản - Olympic Tokyo 2020 ở kênh nào?

Bảo Bình |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp nữ Thụy Điển vs nữ Nhật Bản tại Olympic Tokyo 2020, diễn ra vào 17h ngày 30.7.

Đã có Huy chương Vàng Olympic, nhưng sau đó thì sao?

Linh Anh |

Ở lĩnh vực thể thao, đoàn Việt Nam thất bại toàn diện tại Olympic Tokyo nhưng trên “mặt trận” giáo dục, Việt Nam vẫn có những tấm Huy chương Vàng Olympic đầy tự hào.