Cổ động viên Premier League được "nới quy định" về đồ uống trên khán đài?

VIỆT HÙNG |

Từ lâu, người hâm mộ bóng đá tại Premier League rất khó để được thỏa mãn mọi nhu cầu về tính thưởng thức một trận cầu đỉnh cao.

Trong thời gian ngắn sắp tới, lần đầu tiên từ năm 1985, người hâm mộ bóng đá Anh, đặc biệt ở Premier League có thể vừa thưởng thức bóng đá, vừa được sử dụng đồ uống có cồn trên khán đài. Bà Tracey Crouch - thành viên của Quốc hội Vương quốc Anh - đang trình lên một vài dự thảo có thể đem lại trải nghiệm như thời cuối thế kỉ 20 cho người hâm mộ bóng đá.

Ông Mark Roberts - người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá Anh (EFL) - phản đối ý tưởng này một cách dữ dội, cho rằng việc để các cổ động viên bóng đá uống đồ có cồn trên khán đài sẽ là hành vi kích động bạo loạn. Cuộc tranh cãi này đã nổ ra nhiều năm nay chứ không cần đợi đến ý tưởng của Crouch bởi những môn khác như bóng bầu dục, đua ngựa hay cricket, người hâm mộ vẫn được uống rượu và bia khi thưởng thức các màn so tài.

Những con “rắn bia” trên khán đài cricket tại Anh, được ghép thành từ nhiều lon bia. Ảnh: AFP
Những con “rắn bia” trên khán đài cricket tại Anh, được ghép thành từ nhiều lon bia. Ảnh: AFP

36 năm trước, EFL và FA từng có ý định thay đổi điều luật này nhưng vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Ai cũng hiểu việc bán đồ có cồn trong sân vận động sẽ tăng đáng kể doanh thu nhưng đi cùng với đó là sự thiếu kiểm soát tình trạng say xỉn của rất nhiều người.

Nội bộ của EFL đã xảy ra bất đồng về quy định này. Khi Mark Roberts ra sức phản đối, Giám đốc điều hành là Trevor Birch lại ủng hộ kế hoạch của Crouch, cho rằng cần xem xét lại vấn đề một cách nghiêm túc.

Birch cho hay, việc bán là cần thiết, thay vì cấm hoàn toàn, mức độ bán ít hay nhiều hoặc không bán trong một số trận sẽ được tính đến nếu màn đọ sức đó có sức nóng quá lớn. Theo Birch, người hâm mộ bóng đá cần được trả quyền lợi tương đương như các môn khác.

Người hâm mộ Brentford - tân binh Premier League với một cốc bia trên tay. Ảnh: AFP
Người hâm mộ Brentford - tân binh Premier League với một cốc bia trên tay. Ảnh: AFP

Trên thực tế, việc các khán đài bóng đá Anh vắng hình ảnh của những cốc rượu hay bia có nguyên nhân từ 36 năm trước. Năm 1985 là thời điểm các trận bóng đá ở xứ sương mù rất hay xảy ra bạo loạn. Nó nhiều và nghiêm trọng đến mức Chính phủ Anh phải ra tay bằng các đạo luật.

Điển hình là 2 vụ. Đầu tiên là trận đấu ở FA Cup giữa Leeds và Millwall, vụ bạo loạn đã dẫn đến cái chết của một fan nhí 15 tuổi. Sau đó là thảm họa Heysel, dẫn đến cái chết của 39 cổ động viên dự khán trận chung kết Cúp C1 Châu Âu (cũ) giữa Liverpool và Juventus.

Năm đó, khi đạo luật cấm uống rượu được ban hành, các cổ động viên khi lên xe hay tàu điện để đến sân không được uống trên phương tiện di chuyển. Sau trận đấu 15 phút, họ cũng không được uống dưới sự kiểm soát của cảnh sát, trừ phi rời khỏi hoàn toàn khu vực sân vận động. Từ 1985 về trước, cổ động viên Anh bị ví với hình ảnh hooligan cũng từ đó mà ra.

Thảm họa Heysel không bao giờ quên với các cổ động viên Liverpool. Ảnh: AFP
Thảm họa Heysel không bao giờ quên với các cổ động viên Liverpool. Ảnh: AFP

Thế nhưng, đã 36 năm trôi qua, hình ảnh cổ động viên Anh giờ cũng bớt hung hăng hơn và từ đó, đạo luật này cũng cần phải xem xét lại hoặc hủy bỏ.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Argentina vẫn triệu tập 3 cầu thủ từ Premier League

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Argentina mới công bố danh sách triệu tập cho các trận đấu vòng loại World Cup trong tháng 10.

Tuyển Brazil công bố danh sách, màn đối đầu Premier League nóng trở lại

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Brazil mới công bố danh sách 25 cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung tháng 10.

Vì World Cup, Premier League làm điều chưa từng có trong lịch sử

TAM NGUYÊN |

Premier League và các giải vô địch quốc gia trong năm 2022 sẽ bị ảnh hưởng vì có World Cup…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đội tuyển Argentina vẫn triệu tập 3 cầu thủ từ Premier League

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Argentina mới công bố danh sách triệu tập cho các trận đấu vòng loại World Cup trong tháng 10.

Tuyển Brazil công bố danh sách, màn đối đầu Premier League nóng trở lại

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Brazil mới công bố danh sách 25 cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung tháng 10.

Vì World Cup, Premier League làm điều chưa từng có trong lịch sử

TAM NGUYÊN |

Premier League và các giải vô địch quốc gia trong năm 2022 sẽ bị ảnh hưởng vì có World Cup…