Chuyển nhượng Chelsea dưới thời Boehly: Được và mất gì?

Văn An |

Kết quả hiện tại phản ánh đúng bức tranh chuyển nhượng của Chelsea trong mùa hè vừa qua.

Chelsea dưới thời tân Chủ tịch Todd Boehly đang khởi đầu mùa giải mới khá tệ. The Blues thi đấu chật vật tại Premier League và sảy chân ngay từ lượt trận đầu tiên ở Champions League. Đó là hậu quả của kỳ chuyển nhượng hè của Chelsea bất ổn?

Chelsea giữ kỷ lục về số tiền chi tiêu trong hè này, với 250 triệu bảng. Con số này gợi lại ký ức về mùa hè đầu tiên của Roman Abramovich vào năm 2003. Khi ấy, Chelsea chi 121 triệu bảng cho 14 tân binh với tham vọng rất lớn. Cách thức chuyển nhượng có thể khác nhau nhưng mục đích là tương tự.

Quyền sở hữu của Abramovich đã kết thúc đột ngột vào giữa năm nay. Trong gần 19 năm dưới triều đại của tỉ phú người Nga, Chelsea giành 21 danh hiệu lớn nhỏ. Do đó, việc chuyển giao, trong đó có sự ra đi của "bộ sậu" cũ như Marina Granovskaia và Petr Cech, khiến Chelsea bị đẩy vào thế vô định. Boehly tiếp quản đội và kiêm nhiệm vai trò Giám đốc thể thao.

Lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch của Chelsea. Trước hết là sự ra đi của các trụ cột như Andreas Christensen và Antonio Rudiger. Do đó, Boehly muốn hỗ trợ Tuchel trong việc mua sắm như sự bù đắp. Về cơ bản, chiến lược gia 49 tuổi vẫn là người có quyền quyết định.

Quyết định cho mượn Romelu Lukaku là bước đầu tiên trong quá trình cải tổ. Tiền đạo người Bỉ được xem là vấn đề và không phù hợp với hệ thống của Tuchel, đặc biệt là những rắc rối bên ngoài sân cỏ.

Nhưng phải đến những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, sự hậu thuẫn dành cho Tuchel mới được cụ thể hóa bằng bản hợp đồng với Pierre-Emerick Aubameyang. 12 triệu bảng cùng Marcos Alonso sang Barcelona để đổi lấy cuộc tái hợp mà Tuchel mong chờ. Nhưng đến nay, hiệu quả vẫn còn phải chờ thời gian trả lời.

Điểm đáng nói là vị thế sa sút của Chelsea trên bàn đàm phán. Boehly và Behdad Eghbali - đồng sở hữu, tỏ ra lịch sự, nhã nhặn so với sự lọc lõi và cứng rắn của Granovskaia. Thậm chí, Chelsea tự hạ thấp mình trong thương vụ mua Raphinha của Leeds. Cầu thủ người Brazil muốn đến Barcelona nhưng Chelsea vẫn đơn phương đàm phán với Leeds.

Tương tự, Jules Kounde muốn gia nhập Barcelona bất chấp sự theo đuổi của The Blues. Liên tục những thương vụ thất bại cùng khởi đầu không như ý khiến Chelsea rơi vào trạng thái lúng túng.

Trong một diễn biến khác, Boehly từng quan tâm việc chiêu mộ Cristiano Ronaldo. Ông bị quyến rũ bởi ý tưởng đưa một cầu thủ mang tính biểu tượng về Stamford Bridge, dù đã ở tuổi 37. Tuy nhiên, Tuchel không tán thành. Đó không phải lần duy nhất Boehly và Tuchel có quan điểm khác nhau.

Chelsea còn bị đẩy vào cảnh phải mua đắt. Marc Cucurella của Brighton, Manchester City bày tỏ sự quan tâm nhưng chỉ chi tối đa 50 triệu bảng, Chelsea nhảy vào cuộc và chốt 62 triệu bảng.

The Blues bị Leicester City kéo thương vụ Wesley Fofana đến tận cuối kỳ chuyển nhượng, sau đó chấp nhận bỏ ra 72 triệu bảng. Chỉ có Raheem Sterling và Koulibaly được đánh giá là 2 bản hợp đồng chất lượng trong bức tranh tổng thể khá rối ren. 

Boehly và Eghbali đang thể hiện quyết tâm bền bỉ. Có thể đã có những sai lầm, nhưng có một điều rõ ràng, họ sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi thành công.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Kết quả Champions League: Chelsea sảy chân đầu tiên

Văn An |

Chelsea là "ông lớn" đầu tiên sảy chân tại vòng bảng Champions League năm nay.

Chelsea đưa Aubameyang trở lại Premier League

Văn An |

Chelsea đạt thỏa thuận đưa Pierre-Emerick Aubameyang trở lại Premier League.

Chelsea tiếp tục "phơi áo" trên sân khách

Văn An |

Chelsea không thể có điểm rời St Mary's dù Raheem Sterling tiếp tục nổ súng.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở mưa rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía nam.

Giá cam sành vẫn thấp kỷ lục, nông dân chịu lỗ bán trái để cứu cây

Hoàng Lộc |

Trong 2 ngày qua, sức mua cam sành tại Vĩnh Long bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại nhưng giá vẫn còn rất thấp, chỉ dao động từ 1.500 - 5.500 đồng/kg.

Quảng Ninh xây dựng bệnh viện tầm cỡ khu vực bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Một bệnh viện hiện đại, tầm cỡ khu vực vừa nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, vừa phục vụ cho phát triển du lịch dự kiến sẽ được tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng trên khu đất “vàng” bên bờ vịnh Hạ Long.

Chật vật gửi xe khi đi viện, loay hoay tìm lời giải

Nhóm PV |

Vỉa hè chật kín xe máy, ô tô, người dân loay hoay tìm chỗ gửi xe, đỗ xe là những hình ảnh không còn quá xa lạ trước nhiều cổng bệnh viện lớn tại Hà Nội. Kể cả mới đầu sáng sớm hay buổi chiều muộn, các bãi đỗ xe tại bệnh viện thường xuyên trong tình trạng quá tải, khiến người dân đi khám bệnh đã mệt mỏi, nay lại phải đèo bòng thêm 1 nỗi trăn trở mang tên - tìm chỗ gửi xe.

Doanh nghiệp TPHCM đuối sức, nguy cơ bị nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm

MINH QUÂN |

TPHCM – Hiện có tình trạng doanh nghiệp vừa và lớn đã có thương hiệu ở TPHCM nhưng đang quá khó khăn về tài chính, có nguy cơ bị thâu tóm bởi các quỹ đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài.

Kết quả Champions League: Chelsea sảy chân đầu tiên

Văn An |

Chelsea là "ông lớn" đầu tiên sảy chân tại vòng bảng Champions League năm nay.

Chelsea đưa Aubameyang trở lại Premier League

Văn An |

Chelsea đạt thỏa thuận đưa Pierre-Emerick Aubameyang trở lại Premier League.

Chelsea tiếp tục "phơi áo" trên sân khách

Văn An |

Chelsea không thể có điểm rời St Mary's dù Raheem Sterling tiếp tục nổ súng.