“Chuyên gia rẽ trái” Robben mơ được cùng Hà Lan dự EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Arjen Robben đã thể hiện mong muốn được trở lại đội tuyển quốc gia để tham dự EURO 2020.

Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, Arjen Robben đang mơ được thi đấu tại EURO 2020, giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng 6 tới. Cầu thủ kỳ cựu này mới có trận đấu đầu tiên cho FC Groningen hôm Chủ nhật (9.5) sau 8 tháng nghỉ dưỡng thương. Anh kiến tạo 2 bàn trong 80 phút trận thắng 4-0 trước Emmen.

Robben đã bất ngờ trở lại với bóng đá chuyên nghiệp vào năm ngoái, chỉ 1 năm sau khi giải nghệ với chức vô địch Bundesliga thứ 8 trong màu áo Bayern Munich. Robben ký hợp đồng 1 năm với câu lạc bộ mà anh yêu thích từ nhỏ là Groningen.

Nhưng không may là sự trở lại của anh ở Giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) đã bị hạn chế do phải liên tục chiến đấu với chấn thương từ tháng 10.2020 đến cuối tháng 3.2021.

"Nếu anh ấy gọi, tôi sẽ đồng ý ngay", Robben trả lời khi các phóng viên hỏi nếu huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan, Frank de Boer gọi anh tham gia đội tuyển tham dự giải đấu kỷ niệm 60 năm thành lập của EURO.

"Vào mùa Hè năm ngoái, tham dự EURO 2020 chắc chắn là một trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của tôi", Robben nói tiếp. "Điều đó thật tuyệt. Nhưng bạn phải thực tế, tôi sẽ phải thực sự phù hợp và có giá trị với đội. Chúng ta sẽ chờ xem".

Gần đây, một cầu thủ lão làng khác là Zlatan Ibrahimovic cũng đã quyết định trở lại đội tuyển Thụy Điển sau 5 năm chia tay để có cơ hội tham dự EURO 2020. Nhưng anh mới dính chấn thương đầu gối nên khả năng đó lại đang bị nghi ngờ.

Cuối tuần này, De Boer sẽ công bố danh sách đội hình sơ bộ của đội tuyển Hà Lan chuẩn bị cho EURO 2020. Đến ngày 1.6, danh sách sẽ được chốt lại với 26 cầu thủ. Tại giải đấu năm nay, do dịch COVID-19 nên để đảm bảo tình hình sức khỏe cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) cho phép các đội tuyển đăng ký 26 cầu thủ thay vì 23 như thường lệ.

Cầu thủ 37 tuổi với biệt danh “chuyên gia rẽ trái” từng có 96 lần khoác trên mình màu áo cam, lần cuối vào tháng 10.2017, khi anh lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển. Tuy nhiên, chừng đó không đủ để đưa Hà Lan đến với World Cup 2018.

EURO 2020 là giải đấu lớn đầu tiên của Hà Lan kể từ khi về thứ ba tại World Cup ở Brazil năm 2014.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Klopp lại cảnh báo Van Dijk "đánh bạc" nếu cố đá EURO 2020

GIANG ANH |

Thêm một lần nữa, huấn luyện viên Jurgen Klopp cảnh báo Van Dijk không nên nóng vội trở lại thi đấu và tham dự EURO 2020.

EURO 2020: Các đội tuyển được mang theo 26 cầu thủ

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã cho phép các đội dự vòng chung kết EURO 2020 đăng ký danh sách 26 cầu thủ.

UEFA đối đầu ESL: EURO 2020 sẽ còn lại gì?

TAM NGUYÊN |

Lệnh trừng phạt mà FIFA và UEFA dành cho European Super League sẽ đặt ra một câu hỏi quan trọng cho người hâm mộ…

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Klopp lại cảnh báo Van Dijk "đánh bạc" nếu cố đá EURO 2020

GIANG ANH |

Thêm một lần nữa, huấn luyện viên Jurgen Klopp cảnh báo Van Dijk không nên nóng vội trở lại thi đấu và tham dự EURO 2020.

EURO 2020: Các đội tuyển được mang theo 26 cầu thủ

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã cho phép các đội dự vòng chung kết EURO 2020 đăng ký danh sách 26 cầu thủ.

UEFA đối đầu ESL: EURO 2020 sẽ còn lại gì?

TAM NGUYÊN |

Lệnh trừng phạt mà FIFA và UEFA dành cho European Super League sẽ đặt ra một câu hỏi quan trọng cho người hâm mộ…