Chung kết Champions League: Trận đấu 4 tỉ Euro

TAM NGUYÊN |

Chung kết Champions League 2020-21, chức vô địch vô cùng đắt giá sẽ thuộc về Man City hay Chelsea?

Rạng sáng 30.5 (2h theo giờ Việt Nam), thế giới bóng đá hướng cả về thành phố cảng Porto, nơi Châu Âu đánh dấu điểm kết thúc mùa giải 2020-21 bằng trận chung kết Champions League. Năm thứ hai liên tiếp Bồ Đào Nha đăng cai trận chung kết, với 2 vị khách đến từ nước Anh – Manchester City và Chelsea.

Giới mộ điệu và người Anh không còn bất ngờ với chuyện 2 đại diện của xứ sở sương mù vào tranh chức vô địch Champions League. Đây đã là lần thứ ba họ chứng kiến điều đó, sau Manchester United – Chelsea (2007-08) và Liverpool – Tottenham (2018-19).

Tuy nhiên, trận chung kết năm nay khác biệt hơn so với bất kỳ trận chung kết nào trong lịch sử Champions League (tính từ khi UEFA cơ cấu lại Cúp C1 mùa giải 1992-93). Nếu những trận chung kết có sự hiện diện của Real Madrid, AC Milan, Bayern, Liverpool, Barcelona là đại diện cho truyền thống và quyền lực thì đêm nay, Man City và Chelsea đại diện cho sức mạnh kim tiền.

Nhưng để được một lần “tiền lên tiếng”, Chelsea hay Man City - trong dòng chảy của bóng đá Anh đã phải đi qua một chặng đường rất dài.

Theo đó, bóng đá Anh đã bắt đầu tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ từ năm 1992, khi Premier League hình thành từ việc các câu lạc bộ ở giải hạng Nhất quyết định tách khỏi Football League – hệ thống bóng đá Anh tồn tại từ năm 1888, và nhận được bản hợp đồng bản quyền truyền hình hấp dẫn.

Kể từ đó, sức lan tỏa của bóng đá Ngoại hạng Anh mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của cổ động viên toàn thế giới, thu hút cả những nhà đầu tư từ ngoài biên giới. Cho đến mùa giải 2019-20, có 15 trong số 20 câu lạc bộ Premier League thuộc sở hữu của những ông chủ ngoại.

Chelsea có lần thứ ba vào chung kết Champions League sau khi đầu tư 2,2 tỉ Euro. Ảnh: Marca
Chelsea có lần thứ ba vào chung kết Champions League sau khi đầu tư 2,2 tỉ Euro. Ảnh: Marca

Xu hướng này được bắt đầu từ chính Chelsea vào năm 2003, khi tỷ phú Roman Abramovich mua lại câu lạc bộ. Ông chủ người Nga ném tiền không tiếc vào thị trường chuyển nhượng, mua những ngôi sao như Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron, Claude Makelele với tổng chi phí 169,7 triệu Euro.

Lịch sử của đội chủ sân Stamford Bridge sang trang kể từ đó, khi vô địch Premier League 2 mùa liên tiếp cùng huấn luyện viên Jose Mourinho. Lần gần nhất trước đó The Blues vô địch Anh là năm 1955.

Tuy nhiên, dù đưa nhà vô địch Champions League về thì thành công ở đấu trường châu lục không đến ngay với Chelsea. Năm 2008, Chelsea lần đầu tiên vào chung kết và thất bại trước Man United sau loạt luân lưu. 4 năm sau, cũng là loạt 11m nhưng lần này, họ là người chiến thắng trước Bayern Munich.

Cho đến trước trận chung kết năm nay, Abramovich đã đầu tư vào Chelsea 2,2 tỉ Euro, chứng kiến đội bóng giành về 18 chiếc cúp.

Cuộc cách mạng của Man City

Trong năm mà Chelsea lần đầu tiên vào chung kết Champions League, Man City mới bắt đầu “đổi đời”. Tập đoàn Abu Dhabi United của Mansour bin Zayed Al Nahyan mua lại quyền sở hữu và ngay lập tức tạo ra thương vụ lớn đầu tiên với Robinho 43 triệu Euro, nền tảng đầu tiên cho sự vươn mình.

2 tỉ Euro là những gì Man City bỏ ra để có lần đầu vào chung kết. Ảnh: Marca
2 tỉ Euro là những gì Man City bỏ ra để có lần đầu vào chung kết. Ảnh: Marca

"Năm đầu tiên là để học hỏi, năm thứ hai sẽ tham dự Champions League", Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak nói vào thời điểm đó. "Năm thứ ba sẽ giành một chức vô địch và năm thứ tư vô địch Premier League và tiến xa tại Châu Âu".

Đúng 4 năm sau, Man City đăng quang Premier League, bắt đầu tạo ra bước đột phá mạnh mẽ ở Anh. Tuy vậy, dù nỗ lực đưa về các huấn luyện viên hàng đầu như Roberto Mancini, Manuel Pellegrini, Pep Guardiola, The Citizens cũng chỉ thống trị giải quốc nội với 16 danh hiệu, trong đó có 5 lần vô địch Premier League.

Rất nhiều ngôi sao đến trong 13 năm qua, với tổng chi phí đầu tư cho chuyển nhượng là 2 tỉ Euro để có lần đầu tiên vào chung kết Champions League.

Thế nên trận đấu đêm nay thực sự đắt giá và sẽ chỉ có 1 đội được gắn viên ngọc trên chiếc vương miện của mình.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chung kết Champions League: Tuchel chưa đến thời làm nên kì tích

VIỆT HÙNG |

Đứng trước thử thách quá lớn là Manchester City, Chelsea và Tuchel có thể chưa đủ để tái hiện kì tích giống 9 năm trước.

Chung kết Champions League: "Nhà giàu" Man City khích lệ kiểu chơi ngông

VIỆT HÙNG |

Trước thềm chung kết Champions League với Chelsea, Man City đã có cách động viên cầu thủ và huấn luyện viên theo cách của đội bóng lắm tiền, nhiều của.

Thủ môn Ederson có yêu cầu đặc biệt ở chung kết Champions League

TAM NGUYÊN |

Trận chung kết Champions League 2020-21 có thể phải giải quyết bằng loạt luân lưu…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chung kết Champions League: Tuchel chưa đến thời làm nên kì tích

VIỆT HÙNG |

Đứng trước thử thách quá lớn là Manchester City, Chelsea và Tuchel có thể chưa đủ để tái hiện kì tích giống 9 năm trước.

Chung kết Champions League: "Nhà giàu" Man City khích lệ kiểu chơi ngông

VIỆT HÙNG |

Trước thềm chung kết Champions League với Chelsea, Man City đã có cách động viên cầu thủ và huấn luyện viên theo cách của đội bóng lắm tiền, nhiều của.

Thủ môn Ederson có yêu cầu đặc biệt ở chung kết Champions League

TAM NGUYÊN |

Trận chung kết Champions League 2020-21 có thể phải giải quyết bằng loạt luân lưu…