Chung kết Champions League: Nụ cười mãn nguyện của Pep Guardiola

VIỆT HÙNG |

Chứng kiến một thế hệ mới ở Man City do tự tay mình gây dựng sắp gặt trái ngọt, Pep Guardiola không thể không tự hào.

Khi tập thể Manchester City nâng cao danh hiệu Premier League mùa này, Pep Guardiola không còn "gõ đầu" bất cứ ai như đã làm với Sterling 2 năm trước.

Mùa giải 2018-19, sau khi cả đội rời bục nhận cúp vô địch, Pep tiếp tục dạy Sterling cách chơi bóng trong sự ngỡ ngàng của cậu học trò. Năm nay, khi giật lại ngôi vương từ tay Liverpool, ông thầy người Tây Ban Nha rảnh hơn, đứng và nhìn lại những thành quả mình đã gây dựng được.

2 năm trước, Man City đã hùng mạnh nhưng chỉ gói gọn trong khuôn khổ các giải quốc nội. Mỗi lần bước ra Champions League, họ lại bước hụt theo nhiều cách khác nhau. Có lúc, đối thủ quá mạnh nhưng phần lớn do The Citizens chưa trưởng thành, chưa đủ độ lì lợm để vươn cao hơn.

Ngày Pep đến, thế hệ của Aguero - Silva - Kompany đã ở tuổi xế chiều của sự nghiệp. Mua, bán rồi lại mua không biết bao nhiêu lần trong 5 năm qua, đến tận lúc này, ông mới thật sự mãn nguyện. Có lẽ, không có câu lạc bộ nào ở Châu Âu lúc này có đội hình dự bị mạnh gần bằng đội hình chính như Man City. Quản 11 con người để thành công đã khó, Pep còn làm được gần gấp đôi như thế.

Giọt nước mắt hạnh phúc của Pep Guardiola. Ảnh: AFP.
Giọt nước mắt hạnh phúc của Pep Guardiola. Ảnh: AFP.

Pep nhìn những con người của Man City nâng cao Premier League với ánh mắt tận hưởng. Ông đã đưa De Bruyne trở thành tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong 2 năm qua, làm nhạc trưởng của một tập thể đồng đều mọi vị trí. Đưa Dias về Etihad và biến anh thành "đá tảng" xuất sắc nhất thế giới lúc này ở vị trí trung vệ.

Còn với Foden, Pep đã phải thốt lên chưa từng gặp ai tài năng như thế. Ngày ông mới dẫn dắt Barcelona, Messi đã xuất chúng và Pep được thừa hưởng. Giờ đây, khi tự tay nhào nặn Foden thành tài, điều đó mãn nguyện chẳng khác nào một danh hiệu lớn nhất với đội bóng này.

Với Man City, Pep không chỉ là người thầy, ông còn là người cha với rất nhiều ngôi sao. Foden thể hiện thói hư của ngôi sao trẻ ở tuyển Anh, Pep không trách. Ông an ủi đứa học trò trẻ tuổi, giúp anh có thêm động lực để tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Ở Etihad, Pep có nhiều hơn những sợi dây liên kết như chuyên môn. Với ông, nơi này như một gia đình.

Phil Foden là người tài năng nhất cho thế hệ tiếp theo ở nhiệm kì 2 tại Man City của Pep. Ảnh: AFP.
Phil Foden là người tài năng nhất cho thế hệ tiếp theo ở nhiệm kì 2 tại Man City của Pep. Ảnh: AFP.

Trận chung kết Champions League đã ở trước mắt, đứa trẻ nào cũng cần một cột mốc để đánh dấu sự trưởng thành. Với Pep, ông vẫn luôn khao khát như những ngày đầu ngồi ghế huấn luyện. Với lứa của De Bruyne, Foden, Mahrez, Dias,... chặng đường với họ còn rất dài. Tất cả cũng cần Champions League để chứng minh họ thực sự đã lớn, đã vươn tầm và được quyền thách, được ngông nghênh với mọi đối thủ.

Tuổi trẻ được như vậy, không còn gì tuyệt vời hơn.

Trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea sẽ diễn ra vào 2h ngày 30.5 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Pep Guardiola: "Chelsea giữ cự ly đội hình tốt, rất khó kiểm soát"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Pep Guardiola đánh giá rất cao lối chơi mà Thomas Tuchel xây dựng cho Chelsea, đồng thời lo lắng cho Man City trước chung kết Champions League.

Ruben Dias giành giải FWA: Viên đá quý giá nhất của Pep Guardiola

VIỆT HÙNG |

Suốt 5 năm cầm quân tại Etihad, Pep chưa khi nào cảm thấy yên tâm về hàng phòng ngự như hiện tại, với thủ lĩnh là Ruben Dias.

10 năm đợi chung kết Champions League: Chờ lâu không, Pep Guardiola?

VIỆT HÙNG |

Luôn được đánh giá là huấn luyện viên xuất sắc bậc nhất thế giới trong nhiều năm qua nhưng phải mất 10 năm, Pep Guardiola mới được trở lại vũ đài cuối cùng của bóng đá Châu Âu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Pep Guardiola: "Chelsea giữ cự ly đội hình tốt, rất khó kiểm soát"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Pep Guardiola đánh giá rất cao lối chơi mà Thomas Tuchel xây dựng cho Chelsea, đồng thời lo lắng cho Man City trước chung kết Champions League.

Ruben Dias giành giải FWA: Viên đá quý giá nhất của Pep Guardiola

VIỆT HÙNG |

Suốt 5 năm cầm quân tại Etihad, Pep chưa khi nào cảm thấy yên tâm về hàng phòng ngự như hiện tại, với thủ lĩnh là Ruben Dias.

10 năm đợi chung kết Champions League: Chờ lâu không, Pep Guardiola?

VIỆT HÙNG |

Luôn được đánh giá là huấn luyện viên xuất sắc bậc nhất thế giới trong nhiều năm qua nhưng phải mất 10 năm, Pep Guardiola mới được trở lại vũ đài cuối cùng của bóng đá Châu Âu.