Chủ tịch UEFA "không tha" cho Big 6 Premier League dù sớm rời ESL

GIANG ANH |

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin ghi nhận thái độ "quay đầu" của Big 6 Premier League nhưng các đội sáng lập European Super League (ESL) đều phải trả giá.

Sau khi dự án ESL buộc phải tạm dừng vì sức ép của nhiều phía, Real Madrid, Barcelona, Juventus và phần nào đó là AC Milan vẫn chưa buông bỏ kế hoạch thành lập giải đấu mới. Điều này khiến Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin không hài lòng. Thông qua phỏng vấn với Daily Mail, ông gửi đi "tối hậu thư" về lệnh trừng phạt cho nhóm các câu lạc bộ Super League.

"Rõ ràng các câu lạc bộ phải tự quyết định họ sẽ là một câu lạc bộ của Super League hay thuộc về các giải đấu Châu Âu. Nếu câu trả lời là Super League, đương nhiên họ sẽ không chơi ở Champions League. Nếu sẵn sàng, các câu lạc bộ sẽ chơi ở giải đấu của riêng họ.

Chúng tôi vẫn đang chờ phân tích pháp lý, sau đó sẽ xem xét đến hình phạt dành cho các câu lạc bộ. Tất cả họ (12 câu lạc bộ sáng lập Super League - PV) đều phải đối mặt với hậu quả về những quyết định của mình. Họ không thể làm ra những chuyện như vậy rồi nói rằng chúng tôi sẽ phạt vì ghét họ. Các câu lạc bộ hiểu điều đó", ông Ceferin khẳng định.

Dù rất ghi nhận thái độ thành khẩn của nhóm Big 6 Premier League gồm Chelsea, Man City, Man United, Liverpool, Arsenal và Tottenham nhưng cũng không vì thế, UEFA để họ phủi bỏ mọi trách nhiệm.

"Đối với tôi, có sự khác biệt rõ ràng giữa các câu lạc bộ Anh và phần còn lại. Họ rút lui trước và thừa nhận sai lầm, sau đó là 3 đội khác (Atletico Madrid, Inter và AC Milan) trong khi nhiều đội khác vẫn tin Trái đất bằng phẳng và Super League vẫn tồn tại. Giữa họ có khác biệt nhưng tất cả đều phải chịu trách nhiệm, theo những cách khác nhau.

Nhiều đội thậm chí có thể bị cấm tham dự Champions League vào mùa giải tới. Real Madrid, Barcelona và Juventus có lẽ sẽ là những đội phải chịu những án phạt nặng nhất", ông Aleksander Ceferin cho biết thêm.

Hiện tại, UEFA vẫn để những đội Real Madrid, Man City và Chelsea vẫn sẽ tiếp tục đá bán kết Champions League 2020-2021. Tuy nhiên, cục diện có thể thay đổi tùy thuộc vào quyết định của nhóm trụ lại Super League.

GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

UEFA sẽ để Real Madrid tiếp tục đá bán kết Champions League

HOÀI MINH |

Real Madrid và các câu lạc bộ sáng lập European Super League (ESL) sẽ không phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA).

Hậu “đại chiến” Super League: Lương của Chủ tịch UEFA bao nhiêu?

TAM NGUYÊN |

Theo phân tích mới nhất, lương của Chủ tịch UEFA vẫn tăng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và mới nhất là “đại chiến” với European Super League.

UEFA không "chiến thắng" European Super League: Phải cải tổ và minh bạch

HOÀI MINH |

Cái "chết yểu" hay chí ít là việc "tạm dừng" của European Super League (ESL) thực tế không phải chiến thắng của UEFA. Đây là bài học để Liên đoàn bóng đá Châu Âu phải thay đổi.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

UEFA sẽ để Real Madrid tiếp tục đá bán kết Champions League

HOÀI MINH |

Real Madrid và các câu lạc bộ sáng lập European Super League (ESL) sẽ không phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA).

Hậu “đại chiến” Super League: Lương của Chủ tịch UEFA bao nhiêu?

TAM NGUYÊN |

Theo phân tích mới nhất, lương của Chủ tịch UEFA vẫn tăng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và mới nhất là “đại chiến” với European Super League.

UEFA không "chiến thắng" European Super League: Phải cải tổ và minh bạch

HOÀI MINH |

Cái "chết yểu" hay chí ít là việc "tạm dừng" của European Super League (ESL) thực tế không phải chiến thắng của UEFA. Đây là bài học để Liên đoàn bóng đá Châu Âu phải thay đổi.