Thời điểm hiện tại, hầu hết các giải vô địch quốc Châu Âu đều đang phải tạm hoãn nhằm phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19. UEFA cũng đã phối hợp với các liên đoàn thành viên nhằm thảo luận các phương án xử lý mùa giải 2019/20 trước bối cảnh dịch bệnh.
Sau cuộc họp tối 17.3, cơ quan quyền lực bóng đá Châu Âu đã ấn định hạn chót để các giải quốc nội kết thúc mùa giải 2019/20 là vào ngày 30.6. Tuy nhiên, mốc thời gian này chỉ là dự kiến và còn phụ thuộc nhiều vào tình hình dịch bệnh.
Trả lời phỏng vấn tờ La Repubblica (Italia), ông Aleksander Ceferin - Chủ tịch UEFA thừa nhận cũng không thể loại trừ khả năng mùa giải năm nay sẽ bị hủy bỏ.
"Nếu như không thành công trong việc tái khởi động thì mùa giải năm nay có thể bị hủy bỏ. UEFA đã đưa ra các kế hoạch A, B và C để tiếp tục mùa giải tương ứng với mốc giữa tháng 5, tháng 6 và cuối tháng 6. Tuy nhiên, vấn đề là không ai biết khi nào đại dịch này sẽ kết thúc.
Nếu đến cuối tháng 6 mà vẫn không chuyển động gì thì coi như mùa giải hiện nay sẽ không còn cơ hội vì rất khó để kết thúc", ông Aleksander Ceferin thừa nhận.
Tiếp lời, vị chủ tịch quyền lực này còn đề ra một phương án khác: "Tuy nhiên, cũng có thể mùa giải sẽ được trở lại vào thời điểm bắt đầu mùa giải mới và mùa giải kế tiếp sẽ khởi tranh muộn hơn. UEFA vẫn đang xem xét để chọn ra giải pháp tốt nhất cho các giải đấu và các đội bóng.
Thời điểm tháng 8, nếu có thể đá nhiều khả năng vẫn đá trên sân không khán giả, dù các đội có không đồng ý. Dĩ nhiên, chúng tôi đang tính toán nhưng nếu các giải pháp không khả dĩ, có thể cách tốt nhất vẫn là kết thúc luôn mùa giải hiện tại".
Nếu mùa giải 2019-20 phải hủy bỏ, đây sẽ là thiệt thòi lớn cho Liverpool, PSG,... những đội bóng gần như đã chạm một tay vào chức vô địch quốc nội. Song, tất cả vẫn phải chấp nhận nhằm hướng tới lợi ích chung của cộng đồng.