Chủ tịch PSG liên quan đến bê bối?

TAM NGUYÊN |

Không lâu sau khi lên tiếng chỉ trích Barcelona, Chủ tịch của PSG được cho là có dính dáng đến một vụ scandal.

Chủ tịch câu lạc bộ Paris St Germain, Nasser Al-Khelaifi, đang ở trung tâm của vụ bê bối tống tiền liên quan đến một doanh nhân bị bỏ tù. Theo truyền thông Pháp, một báo cáo điều tra mới được công bố tại Pháp, xem xét các giao dịch của người đứng đầu đội chủ sân Parc des Princes, và cho rằng, ông có liên quan đến một âm mưu đe dọa, ngược đãi và cưỡng đoạt.

Những việc này nhằm chống lại một doanh nhân 41 tuổi người Pháp gốc Algeria, người bị cáo buộc đã nắm giữ thông tin thỏa hiệp của Al-Khelaifi, có thể liên quan đến lãnh đạo cấp cao của bóng đá trong việc trao cho Qatar quyền đăng cai World Cup 2022.

Bài báo đã được đăng bởi Liberation và tuyên bố rằng, doanh nhân được đề cập - tên là Tayeb B - đã bị bắt vào ngày 13.1.2020, tại Qatar và bị giam giữ cho đến ngày 1.11.2020.

Anh ta chỉ được thả sau khi giao tất cả thông tin của mình cho các luật sư của Al-Khelaifi và ký một thỏa thuận bảo mật. Tuy nhiên, ông đã nói chuyện với tờ báo của Pháp và cáo buộc rằng, việc bắt giữ ông được thực hiện xuất phát từ "lệnh của Tiểu vương Qatar".

Hình trang bìa của tờ Liberation với thông tin nổi bật về ông chủ của PSG. Ảnh: CMH
Hình trang bìa của tờ Liberation với thông tin nổi bật về ông chủ của PSG. Ảnh: CMH

Mua Espanyol để đối đầu Barcelona?

Trước đó không lâu, Al-Khelaifi lên tiếng chỉ trích câu lạc bộ Barcelona trong việc “bán tài sản” để thu về 700 triệu Euro và được đăng ký cầu thủ mới với La Liga. Ông cho rằng, hành động như vậy là không công bằng và đề xuất UEFA điều tra.

Chưa biết UEFA có điều tra hay không nhưng trong thông tin không lâu sau đó, tờ Sport cho biết, Chủ tịch của PSG nhận được “chỉ thị” từ Quốc vương Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, về việc mua lại câu lạc bộ Espanyol.

Họ chọn Espanyol chứ không phải bất kỳ câu lạc bộ nào khác ở Tây Ban Nha bởi ngoài Real Madrid, đây là kình địch lớn nhất của Barcelona tại La Liga. 2 đối thủ cùng xứ Catalunya chưa bao giờ ưa nhau. Việc mua lại Espanyol và biến đội bóng này thành một thế lực có thể là hành động rõ ràng nhất thể hiện mối hiềm khích giữa Al-Khelaifi với Barcelona.

Espanyol hiện đang thuộc sở hữu của công ty Rastar Group (Trung Quốc). Tỉ phú Chen Yansheng giữ vai trò Chủ tịch sau khi mua 56% cổ phần năm 2015 với giá 19 triệu USD. Vốn cổ phần của đội bóng đang là 127 triệu USD.

Những kết quả không tốt của đội bóng những năm gần đây là lý do cho việc xuất hiện thông tin Chen và Al-Khelaifi sẵn sàng đàm phán và thương vụ có thể hoàn tất trong vài tháng. Al-Khelaifi cũng đồng thời là Chủ tịch Quỹ đầu tư thể thao Qatar (QSI), PSG lẫn hãng truyền thông beIN Sports. QSI là công ty con của Quỹ đầu tư quốc gia Qatar (QIA), đứng đầu là Quốc vương Al Thani.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch PSG chỉ trích cả Barcelona và Real Madrid

TAM NGUYÊN |

Lãnh đạo cấp cao của PSG vẫn tiếp tục thể hiện sự căng thẳng trong mối quan hệ với Barcelona và Real Madrid.

Bản tin bóng đá 28.9: Lionel Messi đối diện với tương lai bất định tại PSG

HOÀNG HUÊ |

Thống kê khó tin của Văn Toàn, Son Heung-min giúp Hàn Quốc chiến thắng, Messi đối diện tương lai bất định...là những tin chính có trong bản tin bóng đá ngày 28.9.

Hợp đồng với Messi bị rò rỉ, Barcelona đe dọa hành động pháp lý

Văn An |

Barcelona phản ứng dữ dội, khi các thông tin chi tiết xung quanh việc gia hạn hợp đồng với Messi bị rò rỉ.

Kylian Mbappe có thể rời PSG sớm hơn

Văn An |

Theo truyền thông Pháp, Kylian Mbappe có thể rời PSG vào mùa hè 2024.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chủ tịch PSG chỉ trích cả Barcelona và Real Madrid

TAM NGUYÊN |

Lãnh đạo cấp cao của PSG vẫn tiếp tục thể hiện sự căng thẳng trong mối quan hệ với Barcelona và Real Madrid.

Bản tin bóng đá 28.9: Lionel Messi đối diện với tương lai bất định tại PSG

HOÀNG HUÊ |

Thống kê khó tin của Văn Toàn, Son Heung-min giúp Hàn Quốc chiến thắng, Messi đối diện tương lai bất định...là những tin chính có trong bản tin bóng đá ngày 28.9.

Hợp đồng với Messi bị rò rỉ, Barcelona đe dọa hành động pháp lý

Văn An |

Barcelona phản ứng dữ dội, khi các thông tin chi tiết xung quanh việc gia hạn hợp đồng với Messi bị rò rỉ.

Kylian Mbappe có thể rời PSG sớm hơn

Văn An |

Theo truyền thông Pháp, Kylian Mbappe có thể rời PSG vào mùa hè 2024.