Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tuyên bố không từ chức sau hành động cưỡng hôn nữ tiền đạo

VIỆT HÙNG |

Sau các hành vi phản cảm với những cầu thủ nữ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - Luis Rubiales nhất quyết không từ chức trong buổi họp báo bất thường vào ngày 25.8.

Hành động cưỡng hôn tiền đạo Jenni Hermoso hay tự ý vác Athenea del Castillo trên vai của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã gây bão dư luận, đặc biệt với những tổ chức về quyền và bảo vệ quyền phụ nữ. Luis Rubiales nhận vô số chỉ trích trên truyền thông và những yêu cầu buộc phải từ chức đến từ những nhân vật có tiếng tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, người đứng đầu RFEF đã không từ chức trong buổi họp báo được cho để công bố quyết định này.

"Gửi những người đang cố ý buộc tội, tôi sẽ tự bào chữa cho chính mình" - Rubiales chia sẻ trong buổi họp báo.

Luis Rubiales sẽ không từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: RFEF
Luis Rubiales sẽ không từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: RFEF

Hành động của Rubiales chỉ là một trong rất nhiều sự việc các cầu thủ bóng đá nữ bị đụng chạm vào thân thể một cách phản cảm. Năm 2018, các cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia Afghanistan đã vạch trần sự lạm dụng họ phải chịu đến từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia Trung Á. Sau đó, vị quan chức này đã bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến môn thể thao vua đến hết đời nhưng những người bị cáo buộc là đồng phạm vẫn "nhởn nhơ".

Một huấn luyện viên người Argentina cũng bị các cầu thủ nữ cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục trong 5 năm nhưng khi đưa ra xét xử, người này không bị kết tội bất cứ khoản nào.

Trong khi đó, Bruce Mwape - huấn luyện viên đội nữ Zambia - từng bị cáo buộc xoa tay lên ngực một cầu thủ. Sau đó, ông bị cơ quan chức năng điều tra nhưng vẫn dẫn dắt đội tuyển tại World Cup. Danh sách các đội tuyển có những sự việc liên quan đến quấy rối tình dục cầu thủ nữ rất dài, có thể kể đến như Australia, Barbados, Canada, Colombia, Comoros, Ecuador, Gabon, Haiti, Malawi, Mông Cổ, Hà Lan, Sierra Leone, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Venezuela, Zimbabwe. Do đó, hành động của Luis Rubiales không phải là điều hiếm thấy.

Chính Jenni Hermoso cũng thừa nhận, cô không hề có ý chủ động để Rubiales hôn lên môi trong lễ đăng quang vô địch World Cup 2023. Ảnh cắt từ video
Chính Jenni Hermoso cũng thừa nhận, cô không hề có ý chủ động để Rubiales hôn lên môi trong lễ đăng quang vô địch World Cup 2023. Ảnh cắt từ video

Một trong những điều nữa gây phẫn nộ cho người hâm mộ đến từ chính thái độ của FIFA. 4 ngày sau khi Rubiales có những hành vi phản cảm với Hermoso hay Castillo, liên đoàn này mới đăng thông báo sẽ mở một cuộc điều tra chính thức. Tệ hơn là UEFA đến lúc này vẫn chưa có bất cứ thông báo nào về vụ việc.

UEFA là nơi Rubiales đang làm việc với cương vị Phó Chủ tịch, đó là điều đáng nói.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì đang chờ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau vụ cưỡng hôn?

VIỆT HÙNG |

Sự cố của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - Luis Rubiales sau khi đội tuyển quốc gia này vô địch World Cup nữ 2023 được coi là vết nhơ không đáng có trong một hành trình thành công và lịch sử của đội nữ La Roja.

Người hùng tuyển nữ Tây Ban Nha nhận tin buồn sau khi vô địch World Cup nữ

Nguyễn Đăng |

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho biết, sau khi kết thúc trận chung kết World Cup nữ 2023, đội trưởng tuyển nữ Tây Ban Nha Olga Carmona mới được thông báo về việc cha cô đã qua đời.

Tuyển nữ Tây Ban Nha lần đầu vô địch thế giới

TAM NGUYÊN |

Sau hành trình thuyết phục và trận chung kết xứng đáng, tuyển nữ Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup nữ 2023.

Đường đi bộ dọc sông Tô Lịch vừa sạch vài hôm lại nhếch nhác

THIỆN NHÂN |

Ngày 27.8, theo ghi nhận của Lao Động, tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch (nằm trên trục đường Láng, đoạn thuộc địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội) dù đã được lực lược chức năng dọn vệ sinh nhưng nghỉ vài ngày sau đó, cảnh nhếch nhác đã xuất hiện trở lại.

Vụ 3 cháu bé tử vong tại hồ trữ nước tự phát: Gia đình nghèo, bố mẹ bận đi làm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình của 3 cháu tử vong tại hồ trữ nước đều rất khó khăn, bố mẹ bận đi làm nương rẫy nên để các cháu nhỏ đi chăn trâu.

Thêm nhiều người dân bị Công an "rởm" lừa đảo bằng Deepfake

Vân Trường |

Bắc Giang - Dù đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn có không ít người sập bẫy của các đối tượng.

Đứt đường dây điện vượt biển, đảo Cát Bà Hải Phòng mất điện trong 2 ngày

Hà Vi |

Hải Phòng - Sáng 27.8, đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cho biết, do sự cố đứt đường dây điện vượt biển, toàn đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) mất điện từ chiều 26.8. Dự kiến đến đến chiều 28.8 điện sẽ được cung cấp trở lại.

Cựu Vụ phó giúp sức tích cực Việt Á chiếm đoạt đề tài Nhà nước ra sao?

Việt Dũng |

Từ việc Công ty Việt Á đặt chân vào Đề tài nghiên cứu test xét nghiệm đến khi doanh nghiệp này chiếm đoạt, sản xuất bán ra thị trường, đều có dấu ấn của bị can Trịnh Thanh Hùng - cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều gì đang chờ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau vụ cưỡng hôn?

VIỆT HÙNG |

Sự cố của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - Luis Rubiales sau khi đội tuyển quốc gia này vô địch World Cup nữ 2023 được coi là vết nhơ không đáng có trong một hành trình thành công và lịch sử của đội nữ La Roja.

Người hùng tuyển nữ Tây Ban Nha nhận tin buồn sau khi vô địch World Cup nữ

Nguyễn Đăng |

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho biết, sau khi kết thúc trận chung kết World Cup nữ 2023, đội trưởng tuyển nữ Tây Ban Nha Olga Carmona mới được thông báo về việc cha cô đã qua đời.

Tuyển nữ Tây Ban Nha lần đầu vô địch thế giới

TAM NGUYÊN |

Sau hành trình thuyết phục và trận chung kết xứng đáng, tuyển nữ Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup nữ 2023.