Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha tung bằng chứng chống lại nữ cầu thủ Hermoso

TAM NGUYÊN |

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha có thêm cơ sở để bảo vệ mình sau nụ nôn gây tranh cãi ở World Cup nữ 2023.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), Luis Rubiales, tiếp tục có động thái cố gắng bảo vệ hành động gây tranh cãi của mình tại World Cup nữ vừa qua. Ông đã gửi lên FIFA một đoạn video cho thấy, nữ cầu thủ Jenni Hermoso cười đùa về nụ hôn của họ sau trận chung kết World Cup nữ.

Hiện tại, Rubiales đã bị FIFA đình chỉ tạm thời 90 ngày sau hành vi của ông trong lúc trao giải sau trận chung kết World Cup nữ ở Sydney hôm 20.8 vừa qua.

Chủ tịch RFEF đã tức giận trước phản ứng dữ dội mà ông nhận được sau khi giữ đầu Hermoso và hôn lên môi cô, cho rằng ông là nạn nhân của 'vụ giết người xã hội' và 'chủ nghĩa nữ quyền sai lầm'.

Hermoso đã nhiều lần phủ nhận việc đồng ý hôn Rubiales, trong khi để thể hiện sự đoàn kết, các cầu thủ nữ Tây Ban Nha đã từ chối thi đấu cho đội tuyển quốc gia cho đến khi ông Chủ tịch 46 tuổi này từ chức hoặc bị cách chức.

Rubiales, thông qua RFEF, đã cáo buộc Hermoso 'nói dối' về vụ việc và thậm chí còn đe dọa hành động pháp lý chống lại cô trong một tuyên bố, dù sau đó đã bị xóa.

Nhưng theo El Espanyol, Rubiales vẫn đang cố gắng tự bảo vệ mình trong cuộc điều tra đang diễn ra của FIFA bằng cách cung cấp cho cơ quan quản lý bóng đá thế giới một đoạn video cho thấy Hermoso cười đùa về nụ hôn đó với các đồng đội của cô.

Đoạn video cho thấy Hermoso bật cười khi nhìn vào hình trên điện thoại di động về nụ hôn của cô với Rubiales được gắn kèm hình ảnh Iker Casillas hôn Sara Carbonero, một phóng viên truyền hình Tây Ban Nha, người mà anh đã kết hôn sau chiến thắng của đội tuyển nam Tây Ban Nha tại World Cup 2010.

Jenni Hermoso cười đùa với các đồng đội, cũng như diễn tả lại hành động của Chủ tịch Rubiales với mình. Ảnh: Chụp màn hình
Jenni Hermoso cười đùa với các đồng đội, cũng như diễn tả lại hành động của Chủ tịch Rubiales với mình. Ảnh: Chụp màn hình

Trong video, Hermoso cũng được thấy đang giải thích vụ việc cho các đồng đội, nói rằng: “Chúa ơi. Bạn chưa thấy nó sao? Ông ấy nhiệt tình tiến tới và ôm tôi như thế này (giơ tay lên gần đầu)”.

Trong tâm trạng vui vẻ, các cầu thủ nữ Tây Ban Nha cũng hô vang ‘hôn, hôn, hôn’ khi Rubiales lên trên xe bus của đội.

Đoạn video được đăng trên tài khoản Twitter có tên Alvise Perez, xuất hiện cùng với thông điệp mạnh mẽ có ý tấn công nhằm vào Hermoso vì “khoe với đồng đội và tạo dáng cười đùa về nụ hôn ngắn ngủi của bạn với Rubiales”, “vì lời nói đùa với Rubiales, người đã trả lời là 'cô đang làm tôi đỏ mặt”…

Và kết thúc thông điệp là: “Tôi không muốn cô 'nói sự thật' bởi vì cả Tây Ban Nha đã biết điều đó. Tôi muốn cô vào tù”.

Dòng tweet kết thúc bằng các hashtag bao gồm một bằng tiếng Tây Ban Nha – ‘Hãy lưu ý cơ quan công tố’, và một là 'Hãy thú nhận Jenni'.

Ngoài việc đá quả bóng trở lại nữ cầu thủ Tây Ban Nha, đoạn video cũng có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho Rubiales trong việc tự bảo vệ mình trước bất kì vụ truy tố nào trong tương lai.

Tuy nhiên, cũng trong đoạn video này, có thể thấy Hermoso tay cầm điện thoại, tay cầm chai rượu champagne và dường như cô đã uống ở mức độ nhất định vào thời điểm đó.

Trong tuyên bố của mình được đưa ra vào tuần trước, Hermoso nói: “Tôi cảm thấy bị tổn thương và là nạn nhân của sự tấn công, một hành động bốc đồng, phân biệt giới tính và không có bất kỳ sự đồng ý nào từ phía tôi.

Tôi không được tôn trọng”.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị FIFA trừng phạt vì cưỡng hôn cầu thủ nữ

NGUYỄN ĐĂNG |

FIFA đã quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ trong 90 ngày đối với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales, để điều tra về việc ông cưỡng hôn với nữ tiền đạo Jenni Hermoso.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tuyên bố không từ chức sau hành động cưỡng hôn nữ tiền đạo

VIỆT HÙNG |

Sau các hành vi phản cảm với những cầu thủ nữ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - Luis Rubiales nhất quyết không từ chức trong buổi họp báo bất thường vào ngày 25.8.

Điều gì đang chờ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau vụ cưỡng hôn?

VIỆT HÙNG |

Sự cố của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - Luis Rubiales sau khi đội tuyển quốc gia này vô địch World Cup nữ 2023 được coi là vết nhơ không đáng có trong một hành trình thành công và lịch sử của đội nữ La Roja.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 giải vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng thứ 2 tại giải vô địch châu Á 2023 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 3-0.

Xe khách dừng giữa đường đón cả đoàn người về quê

Nhóm PV |

Ghi nhận của PV báo Lao Động, ngoài sự đông đúc, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ, đón khách dọc đường gây ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm, băng qua lối tắt để vào bến đón xe cho kịp giờ.

Bến xe ở TPHCM đông nghịt khách, sân bay thông thoáng cận lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày 31.8, nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã đến Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển về quê hoặc đi du lịch dịp lễ 2.9.

Nhiều con đường tại TP. Phổ Yên ngập rác do lò đốt rác gặp sự cố

Minh Hạnh |

Từ gần một tháng nay, do lò đốt rác tại xóm 2, xã Minh Đức, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên, gặp sự cố nên nhiều tuyến đường tại TP. Phổ Yên tràn rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.

Hà Nội: Người dân vạ vật, khổ sở chen chân về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

NHÓM PV |

Chiều nay (31.8), nhiều tuyến đường, bến xe ở Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc do người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ hay đi du lịch dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị FIFA trừng phạt vì cưỡng hôn cầu thủ nữ

NGUYỄN ĐĂNG |

FIFA đã quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ trong 90 ngày đối với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales, để điều tra về việc ông cưỡng hôn với nữ tiền đạo Jenni Hermoso.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tuyên bố không từ chức sau hành động cưỡng hôn nữ tiền đạo

VIỆT HÙNG |

Sau các hành vi phản cảm với những cầu thủ nữ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - Luis Rubiales nhất quyết không từ chức trong buổi họp báo bất thường vào ngày 25.8.

Điều gì đang chờ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau vụ cưỡng hôn?

VIỆT HÙNG |

Sự cố của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - Luis Rubiales sau khi đội tuyển quốc gia này vô địch World Cup nữ 2023 được coi là vết nhơ không đáng có trong một hành trình thành công và lịch sử của đội nữ La Roja.