Chủ tịch Juventus Agnelli: "Tôi vẫn yêu vẻ đẹp của European Super League"

HOÀI MINH |

Người sáng lập European Super League (ESL), Chủ tịch Juventus - Andrea Agnelli đang nỗ lực "cứu" giải đấu mới và đổ lỗi sự sụp đổ cho sự can thiệp của các chính trị gia.

12 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu từ Anh, Italia và Tây Ban Nha đã tuyên bố cùng sáng lập một giải đấu ly khai vào ngày Chủ nhật (18.4, giờ Châu Âu) nhưng chỉ sau 48 giờ nhận chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ và các chính trị gia, 6 câu lạc bộ Anh đã rút lui. Đó là "đòn đau" vào nỗ lực của ban tổ chức ESL.

Khi được hỏi “liệu dự án có thể tiếp tục diễn ra như dự định hay không?”, Andrea Agnelli chia sẻ với Reuters: "Thành thật mà nói là không, rõ ràng là không phải trong tình trạng này".

Ông chủ của Juventus vẫn tin rằng bóng đá Châu Âu cần thay đổi và không hối tiếc khi đã nỗ lực thực hiện một giải đấu mới cạnh tranh cùng Champions League. Dẫu vậy, Agnelli cũng buộc phải thừa nhận thất bại của Super League, dù ông vẫn duy trì các đề xuất chính đại diện cho các điểm cần thiết nên thay đổi trong kiểu cách bóng đá Châu Âu.

"Tôi vẫn bị thuyết phục về lợi ích, vẻ đẹp của dự án ESL. Nó sẽ tạo ra một giải đấu tốt nhất trên thế giới. Nhưng phải thừa nhận rằng... ý tôi là, tôi không nghĩ rằng dự án đó bây giờ vẫn đang hoạt động", Agnelli ngập ngừng khi nói về dự án tâm huyết.

Nhà tài phiệt người Italia khẳng định tính khả thi của giải ESL là rất cao, đồng thời tiết lộ đã có rất nhiều các câu lạc bộ liên hệ và sẵn sàng tham gia giải đấu mới của Châu Âu. Đáng tiếc, đó là chuyện trước khi các đội bóng Anh rút lui.

"Tôi sẽ không nói có bao nhiêu câu lạc bộ đã liên hệ với tôi chỉ trong 24 giờ để hỏi xem họ có thể tham gia hay không", ông nói và từ chối nêu tên các câu lạc bộ. "Có thể họ nói dối, nhưng tôi đã được một số đội liên hệ hỏi họ có thể làm gì để tham gia".

Agnelli cũng cho biết, ông thực sự khó chịu khi thấy sự can thiệp quá đà của chính phủ Anh, nhất là việc Thủ tướng Boris Johnson đe dọa dùng luật pháp để ngăn chặn dự án Super League. Và "ông trùm" người Italia cũng quy kết điều ấy thúc đẩy sự "quay lưng" của các câu lạc bộ Anh.

"Tôi đã suy đoán rằng nếu 6 đội tan rã và đe dọa Premier League, thì giới chức Anh sẽ coi đó là một cuộc tấn công nhằm vào Brexit và kế hoạch chính trị của họ", Agnelli nói thêm.

Khi được hỏi liệu có hối hận về cách thức tiến hành việc thành lập giải, điều vốn bị chỉ trích nặng nề bởi đó là "sự phản bội" đối với người bạn cũ là Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, ông Agnelli đề cập đến bản chất của ngành kinh doanh bóng đá.

"Nếu bạn cho tôi biết phương pháp khác để tập hợp các dự án như vậy... Nếu bạn yêu cầu sự ủy quyền của người khác và giấu mặt, tôi không nghĩ rằng bạn sẽ thực hiện một dự án quy mô kiểu như này”.

Những chia sẻ của Andrea Agnelli là hoàn toàn có cơ sở. Từ việc UEFA nắm thế độc đến việc giới chức Anh đã can thiệp sâu vào ESL, nhưng quan trọng nhất là mối lo về việc không thể tiến hành dự án. Ngay sau phát biểu của ông chủ Juventus, Atletico Madrid và Inter Milan của Serie A đã chính thức thông báo rút khỏi ESL. Đến hiện tại, chỉ còn Juventus, Barcelona, Real Madrid và AC Milan là 4 câu lạc bộ còn trụ lại. Song, Barca và AC Milan cũng là "mắt xích yếu" và đã tính đến làm thủ tục xin rút. Dự án Super League nhiều khả năng sẽ thất bại trong tiếc nuối của nhà sáng lập.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến với European Super League vẫn chưa kết thúc

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) hoan nghênh hành động "quay đầu" của Big 6 Premier League đối với European Super League (ESL) nhưng vẫn chưa có gì là chiến thắng tuyệt đối.

European Super League chính thức tuyên bố tạm dừng hoạt động

HOÀI MINH |

Trong tuyên bố chính thức, European Super League (ESL) khẳng định sẽ xem xét lại các bước phù hợp để định hình lại dự án, sau khi các câu lạc bộ Anh rút lui.

Chelsea dẫn đầu Big 6 Premier League rút khỏi European Super League

HOÀI MINH |

Chelsea, Man City, Man United, Liverpool, Arsenal và Tottenham đều tiến hành các thủ tục cần thiết để rút khỏi European Super League (ESL).

Dự báo thời tiết 6.2: Đầu tuần miền Bắc vẫn mù sương kèm mưa phùn dầm dề

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.2, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa phùn, mưa nhỏ kèm sương mù. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Trình tự, thủ tục để đoàn viên, NLĐ mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Nhóm PV |

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chất dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Theo đó người lao động sẽ được nhận số tiền từ 700 ngàn đồng đến 3 triệu đồng tùy đối tượng, vậy các bước thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ thế nào?

Lautaro Martinez tỏa sáng giúp Inter thắng AC Milan

Như Thùy |

Lautaro Martinez ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng AC Milan trong trận đấu thuộc vòng 21 Serie A.

Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Dấu hiệu Fed sớm dừng chu kỳ tăng lãi suất, chứng khoán Việt sẽ hưởng lợi?

LÂM ANH |

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên biên độ 4,5 - 4,75%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm 2023 và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3.2022, lần tăng này được cho là những dấu hiệu Fed sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Cuộc chiến với European Super League vẫn chưa kết thúc

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) hoan nghênh hành động "quay đầu" của Big 6 Premier League đối với European Super League (ESL) nhưng vẫn chưa có gì là chiến thắng tuyệt đối.

European Super League chính thức tuyên bố tạm dừng hoạt động

HOÀI MINH |

Trong tuyên bố chính thức, European Super League (ESL) khẳng định sẽ xem xét lại các bước phù hợp để định hình lại dự án, sau khi các câu lạc bộ Anh rút lui.

Chelsea dẫn đầu Big 6 Premier League rút khỏi European Super League

HOÀI MINH |

Chelsea, Man City, Man United, Liverpool, Arsenal và Tottenham đều tiến hành các thủ tục cần thiết để rút khỏi European Super League (ESL).