Chủ tịch FIFA: "Những người phản đối World Cup 2 năm/lần vì họ sợ hãi"

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cáo buộc những người phản đối việc thay đổi tần suất tổ chức World Cup từ 4 năm/lần xuống còn 2 năm/lần vì họ sợ thay đổi và muốn duy trì vị thế của mình ở môn thể thao vua.

FIFA vẫn đang xúc tiến việc cải cách World Cup, rút ngắn chu kỳ tổ chức từ 4 năm/lần xuống còn 2 năm/lần. Tuy nhiên, kế hoạch của FIFA vấp phải sự phản đối của 2 Liên đoàn khu vực mạnh nhất là Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) và Nam Mỹ (CONMEBOL). Họ cho rằng nếu điều này thành hiện thực, giá trị của World Cup sẽ bị pha loãng. Thậm chí, UEFA còn đe dọa sẽ tẩy chay World Cup nếu giải đấu rút ngắn thời gian tổ chức.

“Những người chống lại ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm/lần là những người đứng đầu. Nó xảy ra trong mọi lĩnh vực của cuộc sống khi có những cải cách và thay đổi, những người đứng đầu không muốn bất cứ điều gì thay đổi bởi vì họ là người đứng đầu. Họ sợ rằng nếu có điều gì đó thay đổi, vị thế của họ không gặp rủi ro", ông Infantino phát biểu bên lề Đại hội của Liên đoàn bóng đá Châu Phi (CAF) tại Cairo, Ai Cập hôm 26.11.

“Chúng tôi hiểu điều đó và chúng tôi khen ngợi cũng như hoan nghênh họ đã rất thành công trong việc vươn lên vị trí dẫn đầu. Điều này thật tuyệt vời và họ là một ví dụ cho tất cả mọi người. Nhưng đồng thời, chúng ta không thể đóng cửa, chúng ta cần phải giữ cho cánh cửa rộng mở, chúng ta cần phải trao hy vọng và cơ hội,” chủ tịch FIFA chia sẻ thêm.

World Cup bắt đầu diễn ra từ năm 1930, đến nay đã trải qua 21 lần tổ chức. Trong 21 lần đó, tất cả các đội vô địch đều nằm ở Châu Âu và Nam Mỹ. Các đội bóng từ Châu Phi hay Châu Á đều không đủ sức để cạnh tranh ngôi vô địch với các đội Châu Âu và Nam Mỹ. Theo Infantino, việc tăng tần suất tổ chức sự kiện hàng đầu của FIFA sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho các quốc gia không nằm trong top đầu của thế giới.

“Chúng tôi cần mang đến nhiều cơ hội hơn cho bóng đá thế giới, để bóng đá Châu Phi tỏa sáng ở đấu trường thế giới", người đứng đầu FIFA nhấn mạnh. FIFA sẽ tiếp tục thuyết phục các bên đồng ý với việc cải cách World Cup, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể để thực hiện.

Trước khi muốn thay đổi tần suất tổ chức World Cup, FIFA đã thực hiện thành công một cuộc cách mạng khác khi tăng số đội từ 32 lên 48, bắt đầu từ World Cup 2026.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bốc thăm play-off World Cup 2022: “Squid Game” Ronaldo phải chơi...

TAM NGUYÊN |

Vòng play-off World Cup 2022 khu vực Châu Âu được ví như "Trò chơi con mực" (Squid Game), mạo hiểm với bất kỳ đối thủ nào...

"Vòng loại World Cup và AFF Cup sẽ quyết định Quả bóng Vàng 2021"

MINH TRIẾT |

Vì V.League 2021 phải hủy sau 12 vòng, giải thưởng Quả bóng vàng 2021 sẽ mang nhiều dấu ấn từ cấp đội tuyển quốc gia.

Vòng loại World Cup 2022: Huấn luyện viên tuyển Iraq nghỉ việc

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 24.11, Liên đoàn bóng đá Iraq đã chấp nhận đơn từ chức của huấn luyện viên Dick Advocaat sau những kết quả tồi tệ của tuyển Iraq, tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bốc thăm play-off World Cup 2022: “Squid Game” Ronaldo phải chơi...

TAM NGUYÊN |

Vòng play-off World Cup 2022 khu vực Châu Âu được ví như "Trò chơi con mực" (Squid Game), mạo hiểm với bất kỳ đối thủ nào...

"Vòng loại World Cup và AFF Cup sẽ quyết định Quả bóng Vàng 2021"

MINH TRIẾT |

Vì V.League 2021 phải hủy sau 12 vòng, giải thưởng Quả bóng vàng 2021 sẽ mang nhiều dấu ấn từ cấp đội tuyển quốc gia.

Vòng loại World Cup 2022: Huấn luyện viên tuyển Iraq nghỉ việc

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 24.11, Liên đoàn bóng đá Iraq đã chấp nhận đơn từ chức của huấn luyện viên Dick Advocaat sau những kết quả tồi tệ của tuyển Iraq, tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.