Chủ tịch FIFA: "Đông Nam Á có khả năng đăng cai World Cup"

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino khẳng định các quốc gia ASEAN (khu vực Đông Nam Á) có đủ năng lực về kinh tế và bóng đá để đăng cai World Cup trong tương lai.

Hôm 5.12, ông Infantino đã có mặt tại sân Jalan Besar, để dự lễ khánh thành trụ sở mới của Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS), cũng như mặt cỏ mới tại sân bóng này. Đây là một phần trong dự án FIFA Forward mà FIFA đã bỏ ra số tiền 2,53 triệu USD cho các thành viên.

Có mặt tại sự kiện này, người đứng đầu định chế bóng đá lớn nhất thế giới hoan nghênh kế hoạch đồng đăng cai World Cup 2034 của một số nước Đông Nam Á. Ông nói trên Straits Times: "Đăng cai World Cup là một tham vọng lớn. Khu vực này chắc chắn có khả năng kinh tế và bóng đá để làm được điều này".

Infantino nhấn mạnh khu vực Đông Nam Á có dân số trên 650 triệu người, nền kinh tế đang phát triển và "có niềm đam mê lớn với bóng đá". Theo ông, đó là những yếu tố giúp Đông Nam Á có lợi thế khi muốn đấu thầu tổ chức World Cup – dự án vốn được khởi động từ năm 2019.

Chủ tịch FIFA nhấn mạnh việc Indonesia sẽ đăng cai FIFA U20 World Cup vào năm 2023 - chỉ lần thứ 2 giải đấu được tổ chức ở Đông Nam Á sau Malaysia vào năm 1997 -  là "nền tảng tuyệt vời" để chứng minh năng lực tổ chức những sự kiện bóng đá lớn, tầm vóc thế giới của các nước trong khu vực.

Song song với việc tham gia gói thầu vận động đăng cai World Cup, FAS cũng đưa ra một chương trình lớn vào tháng 3.2021 với mục tiêu giúp tuyển Singapore có thể giành quyền dự World Cup 2034. Chính phủ Singapore cũng ủng hộ điều này. "Tôi nghĩ rằng khi chúng ta nhìn thấy các kế hoạch và dự án được đưa ra ở đây, nó đang đi đúng hướng", Infantino chia sẻ.

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá thế giới cũng nhấn mạnh trách nhiệm của FIFA là cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa các nền bóng đá bằng cách tăng cơ hội cho những đội tuyển còn ít tiếng tăm ở Đông Nam Á, để họ có thể cọ xát với những đội bóng mạnh hơn.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh quy trình đấu thầu đăng cai World Cup trong tương lai sẽ "minh bạch, chuyên nghiệp nhất có thể", để không dính đến các cáo buộc tham nhũng như trước đây.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ngoại hạng Anh quyết định cứng rắn, Anh khó đăng cai World Cup 2030

Minh Trí |

Cơ hội đăng cai World Cup 2023 của Anh có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm các ngôi sao về phục vụ đội tuyển quốc gia thuộc "danh sách đỏ".

Australia chạy đua đăng cai World Cup 2034 với Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Australia cho biết sẽ đấu thầu đăng cai World Cup 2034, cạnh tranh với liên minh các nước ở Đông Nam Á.

Saudi Arabia muốn đăng cai World Cup 2030 cùng… Italia

TAM NGUYÊN |

Kỳ World Cup 2030 năm có thể chứng kiến 2 nước đồng chủ nhà cách nhau… hơn 3.000km.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngoại hạng Anh quyết định cứng rắn, Anh khó đăng cai World Cup 2030

Minh Trí |

Cơ hội đăng cai World Cup 2023 của Anh có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm các ngôi sao về phục vụ đội tuyển quốc gia thuộc "danh sách đỏ".

Australia chạy đua đăng cai World Cup 2034 với Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Australia cho biết sẽ đấu thầu đăng cai World Cup 2034, cạnh tranh với liên minh các nước ở Đông Nam Á.

Saudi Arabia muốn đăng cai World Cup 2030 cùng… Italia

TAM NGUYÊN |

Kỳ World Cup 2030 năm có thể chứng kiến 2 nước đồng chủ nhà cách nhau… hơn 3.000km.