Chủ tịch AC Milan: Serie A đã tụt hậu 20 năm rồi!

TÌNH LÂM |

Mới đây, Chủ tịch Paolo Scaroni của AC Milan đã có những chỉ trích nhắm tới Serie A, khi giải đấu ngày càng già cỗi và kém hấp dẫn.

Sau khi phục hưng với ngôi vô địch Serie A 2021-22, AC Milan cũng đã có chủ mới là tập đoàn Redbird. Dù vậy, Chủ tịch Paolo Scaroni của Rossoneri vẫn tỏ ra không hài lòng trước tình hình hiện tại. Ông cho rằng, Serie A giờ đã quá kém cạnh tranh và không đủ sức hấp dẫn các cầu thủ hàng đầu.

Scaroni nói trên Il Foglio: "Serie A so với các giải đấu khác tại Châu Âu thì chỉ là hạng Hai. Họ đã vượt qua chúng ta 20 năm rồi! Những trận đấu tại Italia không hấp dẫn, vì không có những ngôi sao tầm cỡ như Lionel Messi hay Kylian Mbappe. Không có đội bóng nào đủ tiền để mua họ. Cứ như thế này, các đội bóng chẳng thể nào vươn tới được đẳng cấp cao hơn”.

Chủ tịch Scaroni đã đúng, khi Serie A giờ không còn sức hút với các "sao bự". 20 năm trước, Italia từng sở hữu những cầu thủ tốt nhất Châu Âu. Juventus có Zinedine Zidane, Alessandro del Piero, Pavel Nedved, Gianluigi Buffon; AC Milan có Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Kaka...; Inter Milan sở hữu Ronaldo de Lima, Christian Vieri, Javier Zanetti... Đó đều là những ngôi sao tầm cỡ, những huyền thoại đủ sức giành Quả bóng Vàng.

Chủ tịch Milan muốn có một sân vận động mới thay thế San Siro. Ảnh: Milan Reports.
Chủ tịch Milan muốn có một sân vận động mới thay thế San Siro. Ảnh: Milan Reports

Trở lại ở hiện tại, Cristiano Ronaldo là cầu thủ tầm cỡ duy nhất cập bến Serie A trong nhiều năm qua. Nhưng ngay cả vậy, CR7 cũng đã 34 tuổi khi tới Juventus và rõ ràng, một mình sao Bồ Đào Nha là chưa đủ để khiến Serie A sôi động trở lại.

Tiếp đến, chủ tịch Milan nhắc tới vấn đề sân bãi, thứ luôn khiến các đội bóng Italia đau đầu: "Bóng đá là một môn thể thao, nhưng nó cũng là trò giải trí. Bạn phải đảm bảo một sân vận động tốt, có ánh sáng thích hợp, luôn chật kín khán giả, hiện đại. Serie A không có điều này".

Khác với những giải đấu còn lại, các đội bóng tại Serie A hiếm khi sở hữu sân vận động của riêng họ. Inter Milan và AC Milan dùng chung sân San Siro, mỗi mùa giải phải trả mỗi đội 20 triệu Euro tiền thuê sân cho chính quyền thành phố. Họ đang muốn xây sân mới, nhưng sự quan liêu của chính quyền khiến mọi chuyện tiến triển rất chậm chạp.

Inter Milan và AC Milan phải dùng chung sân, cũng như nhiều câu lạc bộ khác ở Serie A không có sân riêng. Ảnh: Serie A
Inter Milan và AC Milan phải dùng chung sân, cũng như nhiều câu lạc bộ khác ở Serie A không có sân riêng. Ảnh: Serie A

Việc không có sân riêng khiến các đội bóng Italia không có nguồn thu tốt. Năm 2018, các câu lạc bộ hàng đầu Ý thu trung bình 13,4 triệu Euro mỗi trận, kém xa so với 36,2 triệu Euro ở Anh, 28,4 triệu Euro ở Đức và 27,8 triệu Euro ở Tây Ban Nha.

Vấn đề cuối cùng được chủ tịch AC Milan chỉ ra là việc trọng tài tại Serie A quá khắt khe: "Các trận đấu cần có nhiều thời gian chơi bóng hơn, thay vì cứ gián đoạn liên tục. Vào tháng 2 vừa qua, trận đấu giữa Milan và Udinese thực sự chỉ có 48 phút 38 giây chơi bóng thật sự, cho dù trận này kéo dài 97 phút. Thật nhàm chán. Các trọng tài cần thay đổi cách điều hành trận đấu của họ”.

Thực tế, các trọng tài Serie A thường hay bắt lỗi hơn các đồng nghiệp ở giải khác. Fikayo Tomori, cầu thủ chuyển tới từ Ngoại hạng Anh, chia sẻ điều này. Cựu trung vệ Chelsea phải phòng ngự cẩn thận hơn để tránh bị thổi phạt mọi lúc. "Tôi đã phải thay đổi lối chơi của mình. Tại đây, các trọng tài thổi lỗi nhiều hơn tại Anh”, Tomori nói trên tờ Calciomercato

Các cầu thủ không dám chơi máu lửa, điều này ảnh hưởng lớn tới sự hấp dẫn của Serie A. Không phải ngẫu nhiên mà giải đấu số 1 nước Ý thường bị gán cho biệt danh “giải đấu của những ông già”.

TÌNH LÂM
TIN LIÊN QUAN

Bố già Zlatan Ibrahimovic của AC Milan vĩ đại như thế nào?

TÌNH LÂM |

Tại AC Milan, cầu thủ trẻ Brahim Diaz tiết lộ Zlatan Ibrahimovic luôn có vai trò rất quan trọng, chẳng khác nào một “người bố đặc biệt”.

AC Milan sẽ tìm thấy biểu tượng mới ở Sandro Tonali?

TÌNH LÂM |

Theo huyền thoại Demetrio Albertini, Sandro Tonali là trường hợp hoàn hảo để trở thành biểu tượng mới của AC Milan.

Serie A tiếp tay cho các câu lạc bộ Italia "phản" FIFA

MINH TRIẾT |

Ban tổ chức Serie A ủng hộ việc các câu lạc bộ Italia từ chối cho cầu thủ về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Serie A cấm trang phục thi đấu màu xanh lá cây từ mùa giải 2022-23

MINH TRIẾT |

Ban tổ chức Serie A đã thay đổi quy định, cấm các câu lạc bộ sử dụng áo đấu có màu chủ đạo là xanh lá cây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bố già Zlatan Ibrahimovic của AC Milan vĩ đại như thế nào?

TÌNH LÂM |

Tại AC Milan, cầu thủ trẻ Brahim Diaz tiết lộ Zlatan Ibrahimovic luôn có vai trò rất quan trọng, chẳng khác nào một “người bố đặc biệt”.

AC Milan sẽ tìm thấy biểu tượng mới ở Sandro Tonali?

TÌNH LÂM |

Theo huyền thoại Demetrio Albertini, Sandro Tonali là trường hợp hoàn hảo để trở thành biểu tượng mới của AC Milan.

Serie A tiếp tay cho các câu lạc bộ Italia "phản" FIFA

MINH TRIẾT |

Ban tổ chức Serie A ủng hộ việc các câu lạc bộ Italia từ chối cho cầu thủ về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Serie A cấm trang phục thi đấu màu xanh lá cây từ mùa giải 2022-23

MINH TRIẾT |

Ban tổ chức Serie A đã thay đổi quy định, cấm các câu lạc bộ sử dụng áo đấu có màu chủ đạo là xanh lá cây.