Chủ nhà Qatar ở World Cup 2022: Đội tuyển đa sắc màu bậc nhất

VIỆT HÙNG |

Thật hiếm có đội tuyển nào tham dự World Cup 2022 lại sở hữu nhiều cầu thủ đa quốc tịch như chủ nhà Qatar.

World Cup 2022 là lần đầu tiên Qatar được tham dự. Họ là đội chủ nhà và sẽ đá trận khai mạc vào ngày 20.11 trước Ecuador. Do đây là lần đầu bước ra sân chơi lớn nên những hiểu biết về bóng đá Qatar với truyền thông thế giới nói chung chưa nhiều, đặc biệt là sự đa sắc tộc trong đội hình của họ, một nét rất lý thú.

Điểm qua các nhân tố ở 3 tuyến, Qatar là đội tuyển sở hữu ít cầu thủ có nguyên quán đến từ chính quốc gia này. Đến ngày 10.11 (giờ địa phương), thuyền trưởng Felix Sanchez vẫn chưa chọn được 26 người nhặt từ 30 ứng viên được chọn vào danh sách sơ bộ.

Trong số 4 thủ môn, Salah Zakaria là người có khả năng vắng mặt do quá trẻ và chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều. Anh sinh ra ở Ai Cập, lớn lên và phát triển nghiệp bóng đá ở Qatar.

Trong số 9 hậu vệ ở danh sách sơ bộ, Tarek Salman, Hamam Ahmed Abdelkarim Hassan, Mohammed Emad và Jassem Gaber là sinh ra tại Qatar. Abdelkarim Hassan - người đã có 100 lần khoác áo tuyển quốc gia sinh ra tại Algeria. Anh từng được gọi vào đội hình U23 Algeria năm 2010 nhưng cuối cùng đã chọn Qatar. Khi đó, Hassan bị nhiều người chỉ trích hám danh lợi nên đã chọn đầu quân cho màu áo mới.

Những người còn lại là Ro-Ro sinh ra ở Bồ Đào Nha. Hậu vệ phải Musab Kheder đến từ Sudan và Bassam Al-Rawi đến từ Iraq.

Trong số 8 tiền vệ ở danh sách sơ bộ, chỉ có một nửa là người gốc Qatar. Abdulaziz Hatem, Abdelrahman Moustafa, Osama Al-Tairi và Ahmed Fadhel là những cầu thủ gốc Qatar. Trong số này, Abdulaziz Hatem sẽ có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia khi chơi 2 trận giao hữu cuối cùng trước World Cup.

4 người còn lại là Ali Assadalla sinh ra ở Bahrain và Mohammed Waad đến từ Iraq. Mostafa Tarek có thể đá cặp với Mohamed Salah cho Ai Cập nhưng anh ấy đã chọn Qatar.

Người còn lại có gốc Pháp là Karim Boudiaf. Tiền vệ sinh năm 1990 đã có 111 lần khoác áo đội tuyển Qatar. Xa xôi hơn, "nguyên quán" của ngôi sao này được xác định là người gốc Maroc-Algeria. Do đó, anh từng được gọi là đội hình U23 Algeria năm 2009.

Hàng công của đội chủ nhà có 9 cái tên trong danh sách sơ bộ. Đội trưởng Hassan Al-Haydos là ngôi sao sáng bậc nhất khi đã có 165 lần khoác áo tuyển quốc gia và là người Qatar chính hiệu. Akram Afif, Ismaeel Mohammad, Yusuf Abdurisag, Khalid Muneer và Naif Al-Hadhrami cũng là người gốc Qatar.

Almoez Ali, Mohammed Muntari và Ahmed Alaaeldin là những người có thêm quốc tịch khác. Ali sinh ra ở Sudan. Alaaeldin lớn lên ở Ai Cập cho đến 10 tuổi. Sau đó anh chuyển đến Qatar cùng gia đình. Còn Muntari sinh ra ở Ghana.

Tổng cộng, có tới 12 cầu thủ trong đội hình Qatar có gốc không phải ở quốc gia này, chiếm tỉ lệ 40%. Tỉ lệ này có thể thay đổi khi ông thầy Sanchez công bố danh sách chính thức.

Dù còn non tại World Cup nhưng Qatar đang là nhà đương kim vô địch Asian Cup với danh hiệu năm 2019. Họ được kỳ vọng sẽ gây ra nhiều bất ngờ.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Pháp

Đức Mạnh |

Đội tuyển Pháp đến với World Cup 2022 với mục tiêu rất rõ ràng: Bảo vệ thành công chức vô địch.

Tuyển Pháp chốt danh sách dự World Cup 2022

Văn An |

Tuyển Pháp đã chốt danh sách 25 cầu thủ dự World Cup 2022 tại Qatar.

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Đức

Văn An |

Tuyển Đức đến Qatar với tham vọng cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch World Cup của Brazil.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Pháp

Đức Mạnh |

Đội tuyển Pháp đến với World Cup 2022 với mục tiêu rất rõ ràng: Bảo vệ thành công chức vô địch.

Tuyển Pháp chốt danh sách dự World Cup 2022

Văn An |

Tuyển Pháp đã chốt danh sách 25 cầu thủ dự World Cup 2022 tại Qatar.

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Đức

Văn An |

Tuyển Đức đến Qatar với tham vọng cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch World Cup của Brazil.