Theo tờ The Sun (Anh), Ronaldo đã trả 18,5 triệu USD để mua một căn hộ sang trọng có diện tích 2.500m2 vào năm 2015, ở toà tháp Trump, vốn thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vào năm 2019, anh muốn rao bán lại nó với giá 9 triệu USD, sau khi người hâm mộ ký vào bản kiến nghị chính thức kêu gọi anh tránh xa Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 không có khách hàng mua, Ronaldo đã tiếp tục giảm giá bán căn bộ xuống chỉ còn 7,75 triệu USD, mức gia niêm yết hồi tháng 5.2021 nhưbg đến nay vẫn chưa bán được bất động sản này. Tính ra sau hơn 6 năm sở hữu, căn hộ của Ronaldo đã giảm giá 10,75 triệu USD (gần 250 tỉ đồng).
Căn hộ của Ronaldo có 3 phòng ngủ, với tầm nhìn 360 độ nhìn thẳng ra công viên ở New York, được chuyên gia nổi tiếng Juan Pablo Molyneux thiết kế. Việc siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha không bán được căn hộ dù chịu lỗ lớn không liên quan đến thiết kế nội thật mà do tác động từ thương hiệu, hình của ông Trump sau một nhiệm kỳ có nhiều tranh cãi.
Theo phân tích tháng 1.2021 của Curbed về một báo cáo từ công ty dữ liệu bất động sản UrbanDigs, các bất động sản ở Manhattan mang thương hiệu Trump đã mất hơn 20% giá trị kể từ khi rời ghế Tổng thống Mỹ.