Chỉ giảm 10% lương cầu thủ, Real vẫn ung dung vượt dịch COVID-19

HOÀI MINH |

Các cầu thủ Real Madrid sẽ giảm 10% lương, chỉ bằng 1/7 những gì nhóm cầu thủ Barcelona đã làm nhằm giúp đỡ câu lạc bộ trong đại dịch COVID-19.

Ramos và các đồng đội cũng giống với... sao Premier League

Ngày 9.4, các cầu thủ Real Madrid đã chấp nhận cắt giảm 10% lương để đảm bảo các nhân viên câu lạc bộ vẫn được nhận đủ 100% lương trong mùa dịch COVID-19. Ngoài ra, mức cắt giảm sẽ có thể tăng lên 20% nếu mùa giải 2019/20 bị hủy bỏ. Dự kiến, Real Madrid sẽ tiết kiệm được khoảng 50 triệu Euro nhờ vào sự xung phong của các cầu thủ.

Con số giảm lương dù là 10% hay 20% cũng đều ít, nếu đặt cạnh mức 70% của Barcelona hay khoản tiết kiệm 90 triệu Euro của Juventus. Tuy nhiên, đây cũng là thành quả đáng ghi nhận của cuộc đàm phán kéo dài 5 ngày. Tờ Marca cho hay, các cầu thủ và ban lãnh đạo Real đã phải rất vất vả mới đi được đến thống nhất cuối cùng.

Thời điểm ban đầu, rất nhiều cầu thủ không chấp nhận việc giảm lương, thậm chí có người còn đề xuất mức giảm 5% bởi "tùy tâm". Thế nhưng đến cuối cùng, số đông vẫn nghe theo lời hiệu triệu của thủ quân Sergio Ramos để chấp nhận giảm lương từ 10-20%.

Ảnh: Sify
Thủ quân Ramos phải rất vất vả mới thuyết phục Kroos và các đồng đội giảm lương. Ảnh: Sify

Thoạt nhìn, bối cảnh cuộc đàm phán lương bổng tại Real Madrid cũng giống với các câu lạc bộ Premier League. Toni Kroos, một thành viên nổi trội trong nhóm từ chối giảm lương cho rằng cắt giảmkhông khác gì một khoản quyên góp vô ích cho câu lạc bộ. Theo tiền vệ người Đức, các cầu thủ nên nhận đủ lương rồi đi từ thiện ở những nơi cần thiết, giảm lương thì không nhưng giúp đỡ cộng đồng thì cần phải làm.

Mọi chuyện lại quay về lý thuyết "không để tiền chảy vào túi các ông chủ". Tuy nhiên, nhóm của Kroos vẫn chỉ là số ít và các trụ cột như Ramos, Benzema, Modric, Thibaut Courtois, ... đã nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ huấn luyện Zinedine Zidane để đi đến "số phiếu áp đảo" cho việc giảm lương. Dù vậy, mức 10-20% có lẽ cũng không làm Kroos phải suy nghĩ quá nhiều, đồng thời đủ để khiến Chủ tịch Florentino Perez và ban lãnh đạo tạm hài lòng.

Hoàng gia vẫn "sống ổn" giữa đại dịch COVID-19

Ngay từ đầu truyền thông Tây Ban Nha đã dự đoán, mức cắt giảm của các cầu thủ Real Madrid không vượt quá 30%. Nhắc lại việc con số 10-20% không lớn nếu đặt cạnh mức 70% của Barcelona, khoản tiết kiệm 50 triệu Euro cũng chỉ hơn một nửa khoản 90 triệu Euro của Juventus. Tuy nhiên, mỗi đội bóng có những đặc thù và tiềm lực khác nhau.

Theo báo cáo tài chính của Real Madrid vào tháng 8.2019, câu lạc bộ này đạt lợi nhuận sau thuế là 38,4 triệu Euro cho mùa giải 2018/19. "Los Blancos" cũng không có bất kỳ khoản nợ nào, thậm chí đủ khả năng để thanh toán tiền mặt khoảng 27 triệu Euro. Đây là những con số lý tưởng cho một đội châu Âu.

 
Real Madrid đang có nguồn tài chính rất vững. Ảnh: Getty

Tình trạng này khác với một Barcelona nợ đầm đìa sau nhiều thương vụ "bom tấn". Chỉ riêng, 2 thương vụ Ousmane Dembele và Philippe Coutinho đã ngốn đến hơn 220 triệu Euro, thậm chí là khoảng 300 triệu Euro tính cả phụ phí. "Gã khổng lồ xứ Catalan" không trả hết 1 lượt mà còn nợ Liverpool hay Dortmund những khoảng không nhỏ.

"Điếc không sợ súng", tự tin với mục tiêu cán mốc 1 tỷ Euro doanh thu, Barca từng phải vay khoảng 35 triệu Euro để có thể mua được Griezmann với giá 120 triệu Euro. Những con số khủng khiếp này chưa trả hết lại gặp đúng dịch COVID-19, con số giảm 70% phải nói là điều bắt buộc.

Juventus mua bán cao tay nhưng tình hình kinh tế giải Serie A chưa bao giờ là thực sự dư dả. Khoản giảm lương tiết kiệm giúp họ 90 triệu Euro, đủ để "Bà đầm già" thực hiện nhiều tính toán dài hơi trong thời gian dịch bệnh.

Juve giảm lương Ronaldo để dự trữ nguồn ngân sách. Ảnh: Getty
Juve giảm lương Ronaldo để dự trữ nguồn ngân sách. Ảnh: Getty

Trong khi đó, Real Madrid vẫn đang được coi là "sống ổn" giữa thời đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, giống với hầu hết các câu lạc bộ tại Châu Âu lúc này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mất đi những nguồn doanh thu chính từ bản quyền hình ảnh, quảng cáo và các hoạt động thương mại xung quanh. Do đó, họ cần cắt giảm chi giảm chi tiêu để tính tới con đường dài hơi phía trước.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Real có mua Cristiano Ronaldo với giá “bèo”

Minh Đăng |

Juventus đang mở đường để Cristiano Ronaldo có thể trở lại Real Madrid với một mức giá quá “hời”.

Cầu thủ Real Madrid nhờ Barcelona tư vấn về chuyện giảm lương

BÍCH THÙY |

The World Sports News (WSN), các cầu thủ Real Madridđã hỏi các đồng nghiệp bên đại kình địch Barcelona về chuyện giảm thu nhập, để cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Bản tin thể thao sáng 1.4: Real chuẩn bị giảm lương các ngôi sao

Văn Thắng (Ảnh Getty) |

James cân nhắc giữa Wolves và Everton; Coutinho có thể gia nhập Leicester; Real giảm lương các ngôi sao... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng ngày 1.4.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Real có mua Cristiano Ronaldo với giá “bèo”

Minh Đăng |

Juventus đang mở đường để Cristiano Ronaldo có thể trở lại Real Madrid với một mức giá quá “hời”.

Cầu thủ Real Madrid nhờ Barcelona tư vấn về chuyện giảm lương

BÍCH THÙY |

The World Sports News (WSN), các cầu thủ Real Madridđã hỏi các đồng nghiệp bên đại kình địch Barcelona về chuyện giảm thu nhập, để cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Bản tin thể thao sáng 1.4: Real chuẩn bị giảm lương các ngôi sao

Văn Thắng (Ảnh Getty) |

James cân nhắc giữa Wolves và Everton; Coutinho có thể gia nhập Leicester; Real giảm lương các ngôi sao... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng ngày 1.4.