Chelsea và bài toán hàng công: Thừa lượng nhưng thiếu chất

Nguyễn Văn An |

Premier League 2022-2023 đã khởi tranh nhưng Chelsea vẫn chưa thể định hình hàng công tối ưu nhất.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn chưa thể giải quyết bài toán nhân sự của Chelsea. Trong khi những bản hợp đồng mới chưa đến thì các ngôi sao trên hàng công lần lượt ra đi.

Romelu Lukaku gia nhập Inter Milan theo dạng cho mượn sau 1 năm trở về Chelsea với mức giá kỷ lục 97,5 triệu bảng. Gần nhất, Timo Werner cũng nối gót tiền đạo người Bỉ rời Stamford Bridge.

Tương tự Lukaku, Werner quyết định trở lại nơi anh đã chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình - RB Leipzig, với hợp đồng trị giá khoảng 25 triệu bảng. 2 năm trước, Chelsea mất 47,5 triệu bảng để có anh. Không thể phủ nhận nỗ lực của Werner ở Chelsea nhưng cũng chẳng thể trách quyết định của Tuchel.

Mùa giải 2019-2020, Werner ghi 34 bàn trên mọi đấu trường cho Leipzig, con số khiến nhiều "ông lớn" mê mẩn. Bởi vậy, Chelsea phải vượt qua những ứng viên "nặng ký" khác như Bayern Munich và Liverpool để có chữ ký của chân sút 25 tuổi. Thế nhưng, thống kê đó hoàn toàn không có giá trị khi Werner đến Premier League.

Những phẩm chất làm nên tên tuổi của Werner ở Bundesliga - tốc độ và khả năng di chuyển không bóng, tỏ ra không hiệu quả trước các hàng phòng ngự của Premier League. Thậm chí, khi tâm lý bị đè nặng, Werner thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn không tưởng và có phần hài hước. Tiền đạo người Đức cũng được xem là "kẻ thù số 1 của VAR", bằng cách nào đó, những bàn thắng của Werner liên tục bị từ chối.

Chân sút 25 tuổi không còn là ưu tiên của Tuchel, nên để anh trở về Đức là cách tốt nhất, ngay cả khi Chelsea chấp nhận lỗ. Werner sau những căng thẳng với Tuchel cần một khởi đầu mới để có cơ hội dự World Cup 2022.

Trong khi đó, Tuchel cần những luồng gió mới trên hàng công. The Blues đã đem về Raheem Sterling từ Manchester City nhưng họ cần nhiều hơn thế. Sau trận thua 0-4 trước Arsenal ở giai đoạn tiền mùa giải, Tuchel thừa nhận, Chelsea đang có quá nhiều cầu thủ thi đấu cùng phong cách trên hàng công. Bởi vậy, sự đào thải và đổi mới là điều bắt buộc với Tuchel.

Thêm nữa, cách tiếp cận của chiến lược gia người Đức đang có vấn đề. Tuchel ưu tiên sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ và 2 tiền vệ án ngữ trước hàng phòng ngự, hệ thống này đôi khi khiến Chelsea rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sức sáng tạo của The Blues phụ thuộc rất nhiều vào bộ đôi wing-back. Dường như, Tuchel xem Ben Chilwell và Reece James là "số 10" trên sân. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng hiệu quả, thậm chí trở nên đơn điệu và dễ bắt bài.

Thực tế, số cầu thủ bất mãn trên hàng công của Tuchel không dừng lại ở Werner và Lukaku. Callum Hudson‑Odoi ngỏ ý muốn ra đi, trong khi Hakim Ziyech và Christian Pulisic đều không ổn định. Với Kai Havertz, sự kỳ vọng sẽ cao hơn khi Lukaku và Werner đã ra đi. Cầu thủ người Đức có tiềm năng phát triển nhưng phong độ không ổn định. Bởi vậy, cho dù muộn nhưng Tuchel nên có một cuộc cải tổ.

Tuy nhiên, "săn" tiền đạo vào thời điểm này là không hề dễ. Có lẽ, mục tiêu thiết thực nhất với The Blues là bộ đôi Pierre-Emerick Aubameyang và Memphis Depay của Barcelona. Cả 2 đều không còn là ưu tiên tại Camp Nou và Barcelona không mặn mà trong việc giữ chân. Với mức giá không quá cao, Chelsea vẫn có thể giải quyết khâu ghi bàn trong 1 đến 2 mùa tới, trước khi nhắm đến những mục tiêu tiềm năng hơn.

Nguyễn Văn An
TIN LIÊN QUAN

Thomas Tuchel: Các cầu thủ Chelsea đều "sợ" áo số 9

Nguyễn Văn An |

Huấn luyện viên Thomas Tuchel cho biết, không cầu thủ nào của Chelsea muốn chọn áo số 9...

Chelsea, Man United cùng muốn De Jong: Ai lợi thế hơn?

Nguyễn Văn An |

Man United và Chelsea đang ráo riết thúc đẩy thương vụ Frenkie De Jong từ Barcelona...

Điểm mặt ứng viên Premier League 2022-23: Chelsea và nỗi lo nhân sự

Nguyễn Văn An |

Tham vọng của Chelsea ở mùa giải 2022-23 bị đặt dấu hỏi sau nhiều biến động...

Hà Nội: Đóng cửa gần 6 tháng, nhiều quán karaoke nói kiệt quệ

Nguyễn Thúy |

Sau gần nửa năm dừng hoạt động do siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), các cơ sở kinh doanh karaoke tại Hà Nội kiệt quệ, không có nguồn thu. Thậm chí, nhiều chủ quán không trụ nổi phải tháo biển hiệu hoặc chuyển đổi cho thuê mặt bằng.

Tài chính thông minh: Đọc vị cổ phiếu đáng đầu tư trong năm 2023

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận hàng đầu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chưa đủ kiến thức. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay, ông Bùi Tiến Đức - Giám đốc khối đầu tư tại CTCP FIDT - sẽ hé lộ bí quyết chọn cổ phiếu hút tiền trong năm 2023.

Kết luận nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4, khiến một nữ sinh tử vong do xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thomas Tuchel: Các cầu thủ Chelsea đều "sợ" áo số 9

Nguyễn Văn An |

Huấn luyện viên Thomas Tuchel cho biết, không cầu thủ nào của Chelsea muốn chọn áo số 9...

Chelsea, Man United cùng muốn De Jong: Ai lợi thế hơn?

Nguyễn Văn An |

Man United và Chelsea đang ráo riết thúc đẩy thương vụ Frenkie De Jong từ Barcelona...

Điểm mặt ứng viên Premier League 2022-23: Chelsea và nỗi lo nhân sự

Nguyễn Văn An |

Tham vọng của Chelsea ở mùa giải 2022-23 bị đặt dấu hỏi sau nhiều biến động...